Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành từ ngày 29/6 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam theo lộ trình của Chính phủ.
![]() |
| Ông Đậu Ngọc Hùng, Trưởng ban Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản phản hồi câu hỏi của PV. |
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại cuộc họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 3/7, ông Đậu Ngọc Hùng, Trưởng ban Thống kê Nông, lâm nghiệp và Thủy sản, cho rằng việc vận hành sàn giao dịch carbon sẽ mang lại những tác động tích cực đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đặc biệt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Theo ông Hùng, hoạt động của Sàn giao dịch carbon không phải là hoạt động kinh tế trực tiếp của khu vực nông, lâm nghiệp, vì vậy kết quả giao dịch trên sàn sẽ không được tính trực tiếp vào giá trị sản xuất của ngành.
"Tuy nhiên, sàn giao dịch carbon sẽ tạo ra những tác động gián tiếp rất tích cực đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp", ông Hùng nhấn mạnh.
Ông cho biết, trong thời gian tới, khi thị trường carbon phát triển, nguồn thu từ việc tạo lập và giao dịch tín chỉ carbon có thể được sử dụng để chi trả cho các chủ rừng. Đây sẽ là cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường bảo vệ, chăm sóc, phục hồi và phát triển diện tích rừng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tài nguyên rừng cũng như khả năng hấp thụ carbon.
Theo ông Hùng, việc hình thành cơ chế tài chính từ tín chỉ carbon sẽ tạo thêm động lực kinh tế cho công tác quản lý rừng, giúp gắn lợi ích của chủ rừng với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.
"Do đó, khi Sàn giao dịch carbon chính thức đi vào hoạt động, lĩnh vực nông, lâm nghiệp sẽ được hưởng lợi theo hướng gián tiếp thông qua việc thúc đẩy các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng", ông Hùng nói.
Trước đó, sáng 29/6, Sàn giao dịch carbon trong nước đã chính thức khai trương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã hạn ngạch VN2025. Trong giai đoạn thí điểm, thị trường sẽ giao dịch hai loại hàng hóa gồm hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
Theo lãnh đạo HNX, hệ thống công nghệ, hạ tầng giao dịch và cơ chế thanh toán đã được kết nối, vận hành ổn định giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu và ngân hàng được chỉ định. Hiện đã có 6 công ty chứng khoán thành viên cùng hơn 100 cơ sở phát thải đủ điều kiện tham gia thị trường.
Việc đưa Sàn giao dịch carbon vào vận hành được kỳ vọng không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch minh bạch đối với hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, mà còn hình thành công cụ kinh tế thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, giảm phát thải, đồng thời mở ra nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.