Từ ngày 23 đến 29/8/2026, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I sẽ diễn ra tại Lào Cai. Đây là giải đấu quy mô toàn quốc lần đầu được tổ chức trên địa bàn tỉnh, quy tụ những đội bóng nữ đến từ các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Lào Cai lựa chọn bốn đội bóng đại diện tham dự giải gồm Lâm Thượng, Võ Lao, Lục Yên và phường Nghĩa Lộ. Công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng đang được thực hiện song song với việc hoàn thiện Sân vận động phường Nghĩa Lộ và các sân tập.
Theo kế hoạch phối hợp, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ 19 trận đấu. Việc giải đấu được phát sóng rộng rãi giúp câu chuyện bóng đá nữ vùng cao vượt khỏi khuôn khổ sân cỏ, đến với đông đảo khán giả trong cả nước.
Điều đáng chú ý ở VTV Cup lần này không nằm riêng ở kết quả thi đấu. Hình ảnh những cô gái dân tộc thiểu số tự tin ra sân còn cho thấy sức sống của phong trào thể thao cơ sở, tinh thần vượt khó và sự thay đổi trong đời sống văn hóa tại các vùng nông thôn, miền núi.
Cùng với hoạt động chuyên môn, tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức các chương trình trải nghiệm, giới thiệu văn hóa và du lịch dành cho các đội bóng, đại biểu. Đây là cơ hội để Nghĩa Lộ và các địa phương lân cận quảng bá cảnh quan, con người, sản phẩm địa phương tới khán giả theo dõi giải đấu.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì |
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 là sự kiện có quy mô rộng nhất trong chuỗi hoạt động thể thao năm nay.
Đến nay, 100% cụm xã, phường đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh cũng đã tổ chức đại hội, hội thi thể thao để tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội cấp tỉnh.
Giai đoạn một đã hoàn thành 12/12 môn thi đấu, thu hút hơn 1.700 lượt vận động viên tranh tài ở 116 bộ huy chương. Những con số này cho thấy nền tảng thể thao quần chúng khá rộng, đồng thời tạo điều kiện phát hiện các vận động viên có năng lực để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.
Các phần việc còn lại đang được chuẩn bị, từ kịch bản khai mạc, bế mạc đến sân bãi, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và công tác tuyên truyền. Yêu cầu đặt ra là Đại hội phải được tổ chức trang trọng, an toàn nhưng tránh phô trương, hình thức; các cuộc thi thực sự trở thành ngày hội của vận động viên và người dân.
Đại hội lần thứ I cũng mang ý nghĩa đặt nền móng cho hoạt động thể thao của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới. Từ kết quả thi đấu và chất lượng vận động viên, ngành chuyên môn có thêm căn cứ đánh giá phong trào tại từng địa phương, từng ngành, qua đó lựa chọn hướng đầu tư phù hợp cho thể thao thành tích cao.
![]() |
| Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến tại hội nghị |
Sau những ngày sôi động trên sân cỏ, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tiếp tục đưa du khách bước vào không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tây Bắc.
Lễ hội Mường Lò đã hình thành thương hiệu qua nhiều năm tổ chức. Vì vậy, bài toán năm nay không đơn thuần là duy trì quy mô, mà phải làm mới cách thể hiện trong khi vẫn giữ được bản sắc vốn có.
Chương trình dự kiến có nghệ thuật khai mạc, diễu diễn đường phố, không gian giới thiệu văn hóa và du lịch các dân tộc Tây Bắc, màn đại xòe cùng khu vực quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP. Các địa phương liên quan sẽ huy động diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động trình diễn, tạo nên một lễ hội có sự góp mặt trực tiếp của cộng đồng.
Bộ nhận diện lễ hội, kịch bản tổng thể, chương trình nghệ thuật và phương án tổ chức họp báo cũng đang được hoàn thiện. Đây là những phần việc quan trọng để hình ảnh Mường Lò được truyền tải nhất quán trên báo chí, truyền hình và các nền tảng số.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu kết luận hội nghị |
Tại cuộc rà soát chiều 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu các cơ quan, địa phương phân công rõ người, rõ việc; hoàn thiện cơ sở vật chất, phương án đón tiếp, giao thông, y tế, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị.
Ba sự kiện nối tiếp nhau trong thời gian ngắn là cơ hội quảng bá lớn, song cũng đặt ra sức ép đối với khâu điều hành. Chỉ một mắt xích chậm tiến độ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của vận động viên, đại biểu, người dân và du khách.
Một giải đấu được nhớ, một kỳ đại hội có sức lan tỏa hay một lễ hội khiến du khách muốn quay lại thường bắt đầu từ những điều rất cụ thể: sân bãi sạch sẽ, giao thông thuận tiện, thông tin dễ tìm, chương trình đúng giờ, đón tiếp thân thiện và sản phẩm địa phương đủ sức thuyết phục người mua.
Khi thể thao kết nối với văn hóa, du lịch và sản phẩm OCOP, mùa hội năm 2026 sẽ không dừng lại ở những ngày đông vui. Giá trị lâu dài hơn là hình ảnh một Lào Cai giàu bản sắc, gần gũi và sẵn sàng đón bạn bè, du khách từ mọi miền đất nước.