Theo thông tin từ xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, mưa lớn xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng 7/8 khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Nhiều tuyến đường, khu dân cư và vị trí có địa hình dốc tại các thôn Giàn Dầu, Khe Lóng, Khe Hóp, Sài Lương và An Lương xuất hiện sạt lở hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.
![]() |
| Mưa lớn xuất hiện từ khoảng 2 giờ sáng 7/8 khiến nước tại các khe, suối dâng cao. Nhiều tuyến đường, khu dân cư và vị trí có địa hình dốc tại các thôn Giàn Dầu, Khe Lóng, Khe Hóp, Sài Lương và An Lương xuất hiện sạt lở hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. |
Tại một số vị trí, mái taluy xuất hiện vết nứt, đất đá tràn xuống đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đáng chú ý, tại Km26+200, đoạn đầu bờ đập Thủy điện Thác Cá 2, một lượng lớn đất đá đã sạt xuống, đe dọa an toàn giao thông và công trình hạ tầng.
Ngày 7/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mỏ Vàng ban hành Thông báo số 01/TB-BCH, tạm cấm toàn bộ người và phương tiện qua khu vực này kể từ thời điểm ban hành cho đến khi có thông báo mới.
Theo đánh giá tại hiện trường, khối đất đá đã bão hòa nước, kết cấu địa chất suy yếu, trong khi mái taluy vẫn có dấu hiệu mất ổn định. Nguy cơ sạt trượt tiếp còn cao, nhất là khi trên địa bàn tiếp tục có mưa.
Lực lượng chức năng đã chăng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí chốt trực. Người dân được yêu cầu chủ động thay đổi lộ trình, không đi vào hoặc đến gần khu vực nguy hiểm.
![]() |
| Ông Triệu Tòn Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỏ Vàng (người đứng bên trái) trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở, tuyến giao thông bị ảnh hưởng và khu dân cư có nguy cơ cao. |
Trong sáng 7/8, ông Triệu Tòn Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỏ Vàng, trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở, tuyến giao thông bị ảnh hưởng và khu dân cư có nguy cơ cao.
Lãnh đạo xã yêu cầu UBND xã, lực lượng công an, quân sự, dân quân và các thôn bám sát địa bàn; tổ chức trực 24/24 giờ; theo dõi các vết nứt, khu vực taluy và mực nước tại khe, suối để xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Các thôn phải khẩn trương rà soát những hộ dân sinh sống gần sườn dốc, ven suối hoặc khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng. Phương án di dời người dân cần được chuẩn bị sẵn, ưu tiên bảo vệ tính mạng trước khi tính đến tài sản. Địa phương cũng yêu cầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện và thiết bị để xử lý các điểm sạt lở khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.
![]() |
| Lãnh đạo xã yêu cầu UBND xã, lực lượng công an, quân sự, dân quân và các thôn bám sát địa bàn; tổ chức trực 24/24 giờ; theo dõi các vết nứt, khu vực taluy và mực nước tại khe, suối để xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường |
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 7897, yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường triển khai phương án ứng phó với tinh thần khẩn trương; không chủ quan, lơ là hoặc để bị động trước thiên tai.
Các địa phương được yêu cầu rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập sâu; kiên quyết sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm khi cần thiết. Tại các ngầm, tràn, cầu tạm và khu vực ven sông, suối, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi qua nếu chưa bảo đảm an toàn.
Tỉnh Lào Cai yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo để xử lý kịp thời tình huống phát sinhNgười dân xã Mỏ Vàng được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi không cần thiết; tuyệt đối không đi qua vùng ngập nước, cầu tràn, ngầm tràn hoặc các điểm đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo.