Theo thông tin từ trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov vào ngày thứ Tư (29/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm đã kéo dài hơn 90 phút và được tiến hành một cách thẳng thắn, chuyên nghiệp. Thông tin này được ông chia sẻ với các phóng viên, tại một cuộc họp báo qua điện thoại.
Cũng theo đại diện của Điện Kremlin, cả hai tổng thống đều đặc biệt quan tâm đến tình hình liên quan đến Iran và khu vực Vịnh Ba Tư. Ông Vladimir Putin nhận định, quyết định của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran là phù hợp, bởi điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán và góp phần ổn định tình hình chung.
Tuy nhiên, ông Putin cũng lưu ý đến những hậu quả nghiêm trọng không thể tránh khỏi, không chỉ đối với Iran và các quốc gia láng giềng mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế nói chung nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự một lần nữa, theo lời ông Ushakov.
Ông Yuri Ushakov cho biết thêm, Nga kiên định trong việc hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc điện đàm trên được tổ chức dựa trên sáng kiến của Moscow.
Tại Washington D.C., ông Trump cho biết với các phóng viên rằng đã có một cuộc trao đổi tích cực với người đồng cấp Nga – Putin. Ông nhấn mạnh cuộc trò chuyện tập trung chủ yếu vào tình hình chiến sự tại Ukraine thay vì các vấn đề liên quan đến Iran. Ngoài ra, ông Trump cho biết ông Putin bày tỏ mong muốn hỗ trợ trong việc chấm dứt xung đột Mỹ-Israel với Iran, song ông Trump đề nghị nhà lãnh đạo Nga ưu tiên giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trước.
Trợ lý Điện Kremlin Ushakov cũng thông báo với các phóng viên về nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, hiện bước sang năm thứ năm kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào quốc gia láng giềng vào tháng 2 năm 2022.
Theo lời ông Ushakov, “Theo yêu cầu của ông Trump, Tổng thống Vladimir Putin đã trình bày về tình hình hiện tại dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, nơi lực lượng quân sự của Nga đang chủ động về mặt chiến lược và đẩy lùi vị trí của đối phương.” Ông cũng cho biết: “Cả Tổng thống Vladimir Putin và cựu Tổng thống Donald Trump đều có những đánh giá tương đồng về thái độ của chính quyền Kyiv do ông Volodymyr Zelensky lãnh đạo, được cho là đang được kích động và nhận sự hỗ trợ từ châu Âu, cũng như tiếp tục theo đuổi chính sách kéo dài xung đột.”
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine bị tàn phá, làm thiệt mạng hàng nghìn dân thường và dẫn tới việc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Tổng thống Nga Putin cũng cho biết, ông sẵn sàng “tuyên bố ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít Đức”. Theo ông Ushakov, người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã ủng hộ đề xuất này và nhấn mạnh rằng ngày lễ là biểu tượng của chiến thắng chung.
Nga tổ chức Ngày Chiến thắng Phát xít Đức vào ngày 9/5 hàng năm để tưởng niệm thắng lợi của Liên Xô trước lực lượng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai; sự kiện được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh tại trung tâm thủ đô Moscow. Năm nay, quy mô sự kiện sẽ được thu hẹp như một biện pháp phòng ngừa trước các nguy cơ tấn công trả đũa từ phía Ukraine, theo thông báo từ Điện Kremlin vào ngày 29/4.