Làn sóng tẩy chay mỹ phẩm Nhật Bản nổi lên trong công chúng Trung Quốc

10:01 06/07/2023

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã nổi lên trong công chúng Trung Quốc trong những tuần gần đây, đặc biệt tập trung vào mỹ phẩm và thực phẩm Nhật Bản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản như mỹ phẩm đã bị tẩy chay sau khi nước này thông báo kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Một hashtag về vấn đề này thu hút khoảng 300 triệu lượt xem trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Chủ đề "Kem dưỡng SK-II nghi nhiễm phóng xạ còn dùng được không?" làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, khiến công ty mẹ của SK-II phải đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn.

Protect & Gamble (P&G) tuyên bố tất cả các sản phẩm SK-II được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định của thị trường. Tuy nhiên sau đó, người dùng mạng Trung Quốc vẫn tiếp tục lập danh sách các thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản và đặt ra vấn đề về an toàn của chúng.

SK-II gần đây đã mất vị trí trong top 5 vào tay một thương hiệu địa phương trong một sự kiện bán hàng trực tuyến lớn ở Trung Quốc được tổ chức hàng năm. 

Theo Bloomberg, Shiseido cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố cho biết các sản phẩm của họ an toàn. Tuy nhiên, cổ phiếu của Shiseido vẫn giảm 6,8% trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 23/6 - mức giảm hàng tuần lớn nhất trong khoảng 10 tháng qua. Giá cổ phiếu hai nhà sản xuất mỹ phẩm khác là Pola Orbis Holdings và Kose cũng giảm hơn 3% trong tuần qua.

Wakako Sato, một nhà phân tích cao cấp tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, cho biết, việc tẩy chay có thể là nguyên nhân khiến người tiêu dùng Trung Quốc quay lưng với các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Nhật Bản.

Tuy nhiên, một số người tin rằng điều đó chỉ là nhất thời. "Chúng tôi nghĩ phong trào tẩy chay này sẽ không phát triển lớn mạnh được đến thị trường mỹ phẩm quốc tế, tuy nhiên ít nhiều nó sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động của các công ty mỹ phẩm Nhật Bản", nhà phân tích Mitsuko Miyasako của Jefferies đã viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu tuần trước.

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã nổi lên trong công chúng Trung Quốc trong những tuần gần đây, đặc biệt tập trung vào mỹ phẩm và thực phẩm Nhật Bản sau khi xuất hiện những cáo buộc rằng, các sản phẩm này không an toàn do liên quan tới nước thải từ Fukushima. 

Làn sóng này đã lan truyền khắp các mạng xã hội Trung Quốc, với việc cư dân mạng tổng hợp danh sách các thương hiệu mỹ phẩm, nhà sản xuất thực phẩm và sản phẩm trẻ em của Nhật Bản để nhắc nhở mọi người tránh sử dụng hoặc mua chúng trong tương lai do lo ngại về sự an toàn. 

Một số người thậm chí kêu gọi thêm các thương hiệu Trung Quốc sử dụng nguyên liệu thô của Nhật Bản vào danh sách. 

Chính quyền Hong Kong hôm 4/7 tuyên bố sẽ áp đặt một số hạn chế nhập khẩu với thủy sản đánh bắt tại các vùng biển có rủi ro cao sau khi nước thải từ Fukushima được xả vào đại dương.

Tại Hàn Quốc, người dân bắt đầu tích trữ muối biển do lo ngại nguy cơ an toàn sức khỏe sau khi nước thải từ Fukushima xả ra biển. Seoul có kế hoạch tung 120.000 tấn muối biển từ kho dự trữ quốc gia ra thị trường. Bộ Nghề cá và Đại dương Hàn Quốc cho biết, sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cung muối nếu cần thiết.

Nhiều người dân và một số chính trị gia đối lập Hàn Quốc đã tham gia biểu tình phản đối kế hoạch xả nước thải của Nhật Bản. Hàn Quốc đang tiến hành đánh giá an toàn kế hoạch xả nước thải từ Fukushima.

Bắc Kinh đã cáo buộc kế hoạch trên của Nhật Bản thiếu minh bạch và cho rằng, nó gây ra mối đe dọa đối với môi trường biển và sức khỏe của người dân trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã nhiều lần tuyên bố lượng nước này an toàn sau khi đã xử lý. Nhật Bản cho biết, họ đã đưa ra những lời giải thích chi tiết và có cơ sở khoa học về kế hoạch của mình cho các nước láng giềng.

Việc xả lượng nước nhiễm xạ từ các bể chứa khổng lồ vào Thái Bình Dương dự kiến sẽ sớm diễn ra, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Lượng nước này chủ yếu được sử dụng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở phía Bắc Tokyo, sau thảm họa kép động đất và sóng thần vào năm 2011.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc ngay trong tháng 7 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Seoul và Bắc Kinh với kế hoạch xả nước thải.

Thu Trà (t/h)