Thứ tư 09/04/2025 20:54
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển kinh tế và những đổi mới cần thiết

04/04/2025 17:24
Nhìn lại quá trình phát triển của kinh tế tư nhân tại Việt Nam, từ chỗ không được thừa nhận trong nền kinh tế, đến năm 1986 được chính thức ghi nhận, và nay được định hướng là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng.
Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển kinh tế và những đổi mới cần thiết
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân vào ngày 2/4 vừa qua.

Trong những năm gần đây, kinh tế tư nhân đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu thống kê, khu vực này đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế. Đây là một lực lượng kinh tế chủ chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân vào ngày 2/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng, kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần quan trọng mà cần được xem là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu tạo bước đột phá mạnh mẽ, vượt qua những rào cản cũ, đồng thời lựa chọn chính xác các “đòn bẩy” có tính khả thi để khơi thông nguồn lực của khu vực tư nhân

Chia sẻ quan điểm với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập về chiến lược phát triển kinh tế tư nhân, TS.Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng: " Tôi rất hoan nghênh chiến lược này vì tính đổi mới và sự khuyến khích dành cho khu vực kinh tế tư nhân. Tôi xin lưu ý là Mỹ là nền kinh tế lớn nhất và có nền khoa học công nghệ phát triển tiên tiến nhất mà họ lại không có không có một doanh nghiệp nhà nước nào. Vì vậy theo tôi, cần phải mở rộng hơn nữa kinh tế tư nhân để họ tham gia và phải để cho kinh tế tư nhân lớn mạnh lên".

Nhận diện những rào cản và giải pháp đột phá

Mặc dù đã có những đóng góp to lớn, kinh tế tư nhân hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân cũng đã từng chỉ ra rằng nhận thức về vị trí, vai trò của khu vực này vẫn chưa đầy đủ; thể chế, pháp luật còn vướng mắc, bất cập; quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản chưa được bảo đảm đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao.

Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển kinh tế và những đổi mới cần thiết
TS.Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

Nhìn nhận về rào cản đối với khu vực kinh tế tư nhân, TS. Lê Đăng Doanh nhấn mạnh thêm rằng, một trong những rào cản lớn hiện nay là cơ chế đề bạt cán bộ lãnh đạo. Ông cho rằng Việt Nam cần có cách tiếp cận cởi mở hơn về xuất thân của cán bộ, điều này sẽ giúp thu hút nhân tài và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thậm chí còn tuyển những người Hoa ở nước ngoài về làm bộ trưởng hay làm tổng giám đốc các tập đoàn lớn mà họ đâu có lung lay nền kinh tế. Cho nên tôi nghĩ cần tiếp tục đổi mới hơn nữa", TS. Lê Đăng Doanh cho biết.

Bên cạnh công cuộc đổi mới, TS. Lê Đăng Doanh cũng đề cập đến vấn đề minh bạch tài chính như một yếu tố quan trọng để nâng cao niềm tin của doanh nghiệp. Ông nêu ví dụ về Thụy Điển và Hàn Quốc – hai quốc gia đã xây dựng hệ thống công khai tài chính nhà nước minh bạch, từ thu - chi của cơ quan nhà nước đến các khoản chi tiêu của chính phủ. Nếu Việt Nam áp dụng mô hình này, doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm niềm tin vào chính sách và yên tâm đầu tư dài hạn.

"Tôi có thể nêu điển hình cụ thể như, khi Thủ tướng Thụy Điển tham dự các cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc, mọi chi phí như vé máy bay, tiền khách sạn hay chi phí cho các bữa tiệc chiêu đãi đều được công khai trên trang thống kê. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, mọi chi phí của Đại sứ quán, bao gồm cả các bữa tiệc, đều phải được báo cáo và thống kê đầy đủ. Nếu chúng ta truy cập trang web của Bộ Tài chính Thụy Điển, sẽ thấy các báo cáo này lên tới hàng nghìn trang, trong khi ở châu Á, Hàn Quốc cũng thực hiện tương tự với số lượng trang tương đương. Do đó, tôi nghĩ Việt Nam có thể học hỏi mô hình này để tăng cường tính minh bạch", TS. Lê Đăng Doanh chia sẻ.

Tạo động lực và truyền cảm hứng cho kinh tế tư nhân

Một trong những cam kết quan trọng tại phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân vào ngày 2/4 còn phải kể đến việc bảo đảm quyền tài sản, quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh rộng nhất có thể cho khu vực tư nhân. Ban Chỉ đạo cũng khẳng định, chắc chắn sẽ không còn tình trạng một số cán bộ gây khó dễ, nhũng nhiễu, làm việc theo kiểu “ban phát, ban ơn” với doanh nghiệp. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện theo hướng minh bạch, công bằng hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, cũng trong phiên họp ngày 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần phải mạnh dạn, tin tưởng giao việc khó cho khối doanh nghiệp tư nhân. Ông nhấn mạnh việc cần có cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và an ninh. “ Phải tin tưởng vào kinh tế tư nhân tạo động lực, truyền cảm hứng cho kinh tế tư nhân, khuyến khích mọi người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng nói.

kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần quan trọng mà cần được xem là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng
Kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần quan trọng mà cần được xem là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng.

Trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, TS. Lê Đăng Doanh cũng đề xuất thêm, cần có chính sách hỗ trợ công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Ông cho rằng trong khi doanh nghiệp FDI nhận được nhiều ưu đãi thì doanh nghiệp nội địa lại gặp không ít rào cản về vốn, đất đai và chính sách thuế. “Các doanh nghiệp FDI có lợi nhuận sẽ chuyển vốn về nước, trong khi doanh nghiệp Việt Nam nếu được hỗ trợ tốt sẽ phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế,” ông phân tích.

Bên cạnh đó, TS. Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là cơ hội, thách thức và cũng là con đường sống còn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Nhìn lại quá trình phát triển của kinh tế tư nhân tại Việt Nam, từ chỗ không được thừa nhận trong nền kinh tế, đến năm 1986 được chính thức ghi nhận, và nay được định hướng là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, có thể thấy sự thay đổi tích cực từ chính sách và nhận thức.

Với sự cam kết của Chính phủ, sự hỗ trợ của chính sách và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam được kỳ vọng sẽ có đầy đủ điều kiện để phát triển vững vàng trong thời gian tới. Doanh nghiệp tư nhân sẽ còn không chỉ là trụ cột của nền kinh tế, mà còn đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Tin bài khác
Tăng cường lãnh đạo Đảng bộ Bộ Xây dựng và đột phá trong phát triển công nghệ

Tăng cường lãnh đạo Đảng bộ Bộ Xây dựng và đột phá trong phát triển công nghệ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng diễn ra ngày 9/4 nhấn mạnh vai trò của công nghệ, cải cách bộ máy, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
TS. Tô Hoài Nam: "Doanh nghiệp Việt nên chủ động ứng phó trước thuế đối ứng từ Mỹ"

TS. Tô Hoài Nam: "Doanh nghiệp Việt nên chủ động ứng phó trước thuế đối ứng từ Mỹ"

TS. Tô Hoài Nam cho rằng, đây là thời điểm để doanh nghiệp nhìn nhận lại năng lực nội tại và tận dụng những cơ hội mới trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động trước thuế đối ứng mới từ Mỹ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt chỉ tiêu cho từng nhóm ngành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt chỉ tiêu cho từng nhóm ngành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng cho cả năm đạt từ 4,0 đến 4,2%, với kế hoạch cụ thể cho từng quý còn lại là quý II đạt 4,1%, quý III đạt 4,2% và quý IV đạt 3,9%.
Còn sớm để ước tính cụ thể tác động từ việc Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam

Còn sớm để ước tính cụ thể tác động từ việc Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho rằng, hiện còn quá sớm để ước tính cụ thể tác động từ việc Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam.
Ứng phó với thuế quan của Mỹ: Kiểm soát hàng hóa, giảm thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

Ứng phó với thuế quan của Mỹ: Kiểm soát hàng hóa, giảm thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

Để ứng phó với thuế quan của Mỹ, Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện phương án giảm thuế nhập khẩu, tạo dư địa linh hoạt hơn cho doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.
FTA Index 2024 – “Bước tiến” chiến lược trong quản trị hội nhập quốc tế của Việt Nam

FTA Index 2024 – “Bước tiến” chiến lược trong quản trị hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chiều 8/4/2025 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương - FTA Index năm 2024.
Vì sao sàn thương mại điện tử chưa nộp thuế thay cho hộ kinh doanh?

Vì sao sàn thương mại điện tử chưa nộp thuế thay cho hộ kinh doanh?

Sàn Sàn Thương mại điện tử (TMĐT) chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay các hộ kinh doanh, dù quy định mới đã có hiệu lực từ 1/4. Điều này khiến thu thuế từ lĩnh vực này chưa đồng đều với sự phát triển.
Tác động thuế quan của Mỹ đến các ngành từ góc nhìn Cục Thuế

Tác động thuế quan của Mỹ đến các ngành từ góc nhìn Cục Thuế

Ngành dệt may – một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất được Cục Thuế dự báo chịu thiệt hại nặng bởi chính sách thuế quan, nhất là tại các địa phương như Nam Định, Hưng Yên, Bình Dương và Đồng Nai.
“Khơi thông” động lực khoa học công nghệ và kinh tế số giúp Việt Nam phát triển bền vững

“Khơi thông” động lực khoa học công nghệ và kinh tế số giúp Việt Nam phát triển bền vững

Việc thúc đẩy khoa học công nghệ và phát triển kinh tế số hiện nay đang đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu.
27 địa phương "ì ạch", Thủ tướng Chính phủ thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

27 địa phương "ì ạch", Thủ tướng Chính phủ thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần hành động quyết liệt, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong quy trình thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công được giao.
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam quý I/2025 lên 7,7%

Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam quý I/2025 lên 7,7%

Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam quý I/2025 lên mức 7,7%, nhích nhẹ so với quý IV/2024 (7,6%).
Chỉ thị số 10/CT-TTg: Động lực mới cho khối DN nhỏ và vừa

Chỉ thị số 10/CT-TTg: Động lực mới cho khối DN nhỏ và vừa

Cùng với việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Chỉ thị số 10/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/3/2025 được đánh giá là bước đi kịp thời trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn đang "loay hoay" với nhiều thách thức về vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh.
Chính phủ Việt Nam đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế để đàm phán

Chính phủ Việt Nam đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế để đàm phán

Chiều 4/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã họp với các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao để bàn về các giải pháp xử lý vấn đề thuế quan với Hoa Kỳ.
Bộ Công Thương ra kế hoạch ứng phó với biến động thương mại toàn cầu

Bộ Công Thương ra kế hoạch ứng phó với biến động thương mại toàn cầu

Kế hoạch phát triển của ngành Công Thương năm 2025 được xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.
Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ để tìm tiếng nói chung về thuế quan

Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ để tìm tiếng nói chung về thuế quan

Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau khi nước này áp mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam – một động thái được đánh giá là nghiêm trọng và gây lo ngại trong bối cảnh hai nước vốn có mối quan hệ kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp.