Không để các công trình nghiên cứu trở thành các hồ sơ lưu trữ

14:35 09/09/2022

GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam đề xuất không để các công trình nghiên cứu trở thành các hồ sơ lưu trữ không có hiệu quả thực tế với đất nước. Các vấn đề quan trọng nhất thiết phải được đầu tư nghiên cứu đến nơi đến chốn.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức”. 

Ảnh minh họa
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho biết: Vusta có đầy đủ các hội khoa học chuyên ngành, lại có liên hiệp hội của 63 tỉnh và thành phố trong cả nước. Đó là một đội ngũ đông đảo lực lượng trí thức và có sức mạnh không hề nhỏ. Nhìn vào Sách vàng Khoa học kỹ thuật mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôn vinh hằng năm với các công trình khoa học kỹ thuật thì đủ thấy đội ngũ trí thức Việt Nam đang có những đóng góp không hề nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, mỗi hội và mỗi trí thức không thể bằng lòng với những thành tựu đã đạt được.

Để hoạt động khoa học, công nghệ hiệu quả, thiết thực hơn, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh việc không để các công trình nghiên cứu trở thành các hồ sơ lưu trữ không có hiệu quả thực tế với đất nước. Các vấn đề quan trọng nhất thiết phải được đầu tư nghiên cứu đến nơi đến chốn. Các nhà khoa học phải có trách nhiệm với sự nghiệp của ngành giáo dục, cách tốt nhất là nâng cao chất lượng giảng dạy cho các giáo viên. Quan tâm nhiều hơn cho nông nghiệp vì nước ta là nước nông nghiệp với đa số nhân dân là nông dân. Cuối cùng là không thể đứng ngoài cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Ảnh minh họa
GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Để đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức, TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam khuyến nghị: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức cần xây dựng tiêu chí xác định và quy định về quyền hạn, điều kiện làm việc để phát huy năng lực và trách nhiệm của trí thức đầu ngành, các tổng công trình sư trong điều hành chuyên môn, nghiệp vụ.

Hà Anh