Ngày 8/6, Đại sứ Iran tại Moskva (Nga) Kazem Jalali cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, nhưng theo các điều kiện mới do Iran và Oman xác định.
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã tác động mạnh đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vốn đảm nhận khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi giao tranh bùng phát. Thời gian gần đây, một số tàu chở dầu đã buộc phải rời khu vực Vùng Vịnh, trong khi dòng chảy dầu và khí tự nhiên hóa lỏng vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.
Trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Nga, ông Kazem Jalali nhấn mạnh: “Tất nhiên, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa, nhưng theo những điều kiện mới do chính quyền Iran và Oman xác định”.
Theo ông Jalali, Tehran và Muscat đang cung cấp một số dịch vụ liên quan đến việc lưu thông qua eo biển Hormuz và các khoản phí có thể sẽ được áp dụng đối với những dịch vụ này. Ông không nêu thêm chi tiết. Trước đó, Iran khẳng định một thỏa thuận hòa bình lâu dài cần cho phép nước này thu phí đối với các tàu đi qua eo biển, với mức thu có thể thay đổi tùy theo loại tàu, hàng hóa và điều kiện thực tế.
Lập trường này vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Mỹ. Cuối tháng 5, Washington đã cảnh báo Oman không nên tham gia bất kỳ nỗ lực nào cùng Iran nhằm áp đặt phí quá cảnh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Đại sứ Oman tại Mỹ đã khẳng định Muscat không có kế hoạch triển khai các khoản phí như vậy.