Thứ hai 06/04/2026 00:48
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Hòa Bình: Cộng đồng doanh nghiệp tiên phong trong cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo

15/11/2023 11:29
Bên cạnh việc tập trung khôi phục SX-KD sau đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình còn nêu cao tinh thần, trách nhiệm xã hội với cộng đồng, tiên phong trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ảnh minh họa: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.
Cục Thuế tỉnh Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó..

Theo ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình: Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, chỉ tính từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2023, đã có 260 đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” với số tiền hơn 23.600 triệu đồng. Với số tiền trên, Ban quản lý quỹ đã phân bổ gần 21.500 triệu đồng, xây dựng mới 387 ngôi nhà; hỗ trợ tặng quà hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo.

Nói về vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với cuộc vận động “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trần Đức Trường ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Trường khẳng định: Cộng động doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động, sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy tấm lòng nhân ái, truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họaCty CP Thương mại Dạ Hợp trao 500 triệu đồng ủng hộ Qũy phòng chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình
Hội Doanh nghiệp huyện Lương Sơn trao 500 triệu đồng ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình.

Được biết, tỉnh Hòa Bình hiện có trên 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động, tại lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Qũy “Vì người nghèo” năm 2022, các doanh nghiệp đã ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng -Xây dựng – Thương mại Hoàng Sơn, Hội doanh nghiệp huyện Lương Sơn ủng hộ 500 triệu đồng/đơn vị. Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại 559 ủng hộ 300 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đâu tư phát triển và Xây dựng Sao Vàng: 200 triệu đồng, Hệ thống giáo dục Dạ Hợp: 200 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong: 200 triệu đồng. Các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Anh Kỳ, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Thương mại Đình Nhuận, Hội doanh nghiệp huyện Kim Bôi, Hội doanh nghiệp huyện Lạc Sơn, Công ty Cổ phần Sơn Thủy 100 triệu/doanh nghiệp, PC Hòa Bình 138,588 triệu đồng… Tết Qúy Mão 2023, hưởng ứng Tết vì người nghèo, 33 doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã quyên góp được hơn 3,3 tỷ đồng trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó Ngân hàng Vietinbank ủng hộ 1 tỷ đồng, Công ty TNHH ô ô Trường Hải Hòa Bình: 200 triệu,Ngân hàng BIDV Hòa Bình: 200 triệu, Ngân hàng NN PTNN chi nhánh Hòa Bình: 613 triệu đồng, Công ty CP Thương mại Dạ Hợp: 100 triệu đồng, Tập đoàn Phú Mỹ: 150 triệu đồng, Công ty TNHH Xi măng Vình Sơn: 113 triệu đồng… những món quà của các doanh nghiệp đã đem đến cho hộ nghèo một cái tết đầm ấm, vui tươi.

Ảnh minh họaCty CP Thương mại Dạ Hợp trao 500 triệu đồng ủng hộ Qũy phòng chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp trao 500 triệu đồng ủng hộ Qũy phòng chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình.

Ngoài ủng hộ trực tiếp tại UBMT Tổ quốc cấp tỉnh như: Quỹ “Vì người nghèo”, Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”, Qũy “Vì nạn nhân chất độc da cam”, Chương trình “Nâng bước em đến trường”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, các huyện, xã còn ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cùng chính quyền địa phương giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xửa chữa, làm mới nhà ở, xây dựng nhà văn hóa công đồng khu dân cư và các công trình phúc lợi khác. Sự ủng hộ, đóng góp của Cộng đồng doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả thiết thực giúp hàng trăm hộ nghèo thoát cảnh nhà tạm, xây được nhà ở vững chắc, an cư lạc nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Hà Hiển Nhiên, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Mai Châu cho biết: Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (20,79%). Trong đó hộ gia đình Cựu chiên binh (CCB), nhất là CCB ở các thôn bản vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, nhu cầu về nhà ở cao. Để giúp đỡ những gia đình CCB đó, Hội đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Hội bám sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cần giúp đỡ của từng hội viên, từ đó lập kế hoạch vận động hội viên đóng góp, ủng hộ Qũy “Nghĩa tình đồng đội” bằng tiền mặt hoặc vật liệu, ngày công, con, cây giống trên tinh thần vì đồng đội, của ít tình nhiều. Trong 5 năm (1919 – 2023), Hội đã trực tiếp tham gia làm mới 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng CCB, thương binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hỗ trợ hàng nghìn con cá giống, hàng nghìn cây giống cho hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, động viện hội viên lúc ốm đâu, bệnh tật. Về vật chất không lớn nhưng về nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm, tình cảm giữa tổ chức Hội với hội viên là rất lớn, rất ý nghĩa. Vì vậy, là huyện miền núi, trên 80% là dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn nhưng đội ngũ CCB tham gia tổ chức Hội doanh nhân CCB huyện khá đông với gần 80 hội viên, nhiều hội viên trở thành lãnh đạo chủ chốt của công ty, HTX ăn nên làm ra, hàng năm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hàng trăm triệu đồng. Điển hình như Công ty CP Xây dựng thương mại 559, trong năm 2022 đã ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” huyện Mai Châu 300 triệu đồng, Qũy “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình 300 triệu đồng và hàng chục triệu đồng tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo vào các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc.

Ảnh minh họa: Ngôi nhà sàn của gia đình CCB được làm mới có sự đóng góp của Qũy “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Doanh nhân CCB Mai Châu
Ngôi nhà sàn của gia đình CCB được làm mới có sự đóng góp của Qũy “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Doanh nhân CCB Mai Châu.

Công ty CP Thương mại Dạ Hợp, hoạt động SX-KD trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng - bất động sản (hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân); giáo dục; kinh doanh nước sạch; điện sản xuất; nông nghiệp công nghệ cao; chăm sóc sức khỏe. Từ nhiều năm nay, công ty khẳng định là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Hòa Bình với mục tiêu: Trở thành doanh nghiệp đầu tư sâu các lĩnh vực an sinh xã hội trên nền tảng kinh tế tri thức; sản phẩm, dịch vụ vượt hơn mong đợi của khách hàng, đủ sức chinh phục thị trường quốc tế, mang lại lợi ích cho cộng đồng, Nhà nước, doanh nghiệp. Lãnh đạo Công ty Dạ Hợp khẳng định, an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh để tạo ra giá trị và thay đổi tích cực cho xã hội và cộng đồng. Với quan điểm đó, trong những năm qua Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đã có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Hòa Bình, như: ủng hộ Qũy phòng chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình 500 triệu đồng, Qũy “Vì người nghèo” 200 triệu đồng, ủng hộ quà tết Qúy Mão 2023 cho người nghèo 100 triệu đồng, ngoài ra hàng năm Công ty còn trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, ủng hộ gia đình nghèo sửa chữa nhà ở, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Có thể nói, trong sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình luôn gắn với các hoạt động của xã hội và là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì một cộng đồng tốt đẹp.

Hồng Bài

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).