Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam thông báo về cuộc họp giữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Choi Young Sam, nhằm thảo luận về hợp tác lao động giữa hai quốc gia.
Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, đã có hơn 127.000 lao động Việt Nam tham gia Chương trình cấp phép việc làm cho nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS). Chương trình này đã mang lại nhiều cơ hội việc làm có thu nhập cao cho người lao động Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Dự kiến trong năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa từ 11.000 đến 12.000 lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực thị trường lao động nội địa mà còn làm đậm sâu hơn quan hệ hợp tác lao động giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề xuất Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình EPS. Ông cũng khuyến khích việc mở rộng vào các ngành nghề mới như lao động kỹ thuật lành nghề, điều dưỡng, và công nghệ thông tin.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng mong muốn sự hợp tác từ Đại sứ Hàn Quốc để thiết lập mạng lưới kết nối cung cầu việc làm cho người lao động khi trở về từ Hàn Quốc với các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển giao kỹ năng và kiến thức từ lao động trở về đất nước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề xuất việc tổ chức định kỳ các khóa đào tạo nghề và hướng nghiệp cho lao động trước khi họ trở về, nhằm giúp họ phát triển sự nghiệp và đảm bảo kinh tế gia đình ổn định. Điều này cũng có thể giúp giảm tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp khi hợp đồng lao động kết thúc.
Cuộc họp này đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của cả hai quốc gia trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác lao động, mang lại lợi ích lâu dài cho cả người lao động và doanh nghiệp của cả Việt Nam và Hàn Quốc.
PV (t/h)