ExxonMobil vừa ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Cảng năng lượng Zululand (ZET) tại Nam Phi, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở nhập khẩu LNG đầu tiên của quốc gia này khi hoàn thành.
Thỏa thuận trên được xem là bước tiến đáng chú ý trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của Nam Phi, quốc gia vẫn phụ thuộc lớn vào nhiệt điện than - nguồn đang chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu phát điện.
![]() |
| ExxonMobil hợp tác với Nam Phi nhằm phát triển hệ thống năng lượng |
Trước đó, hồi tháng 3, Reuters từng đưa tin ZET kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận với ExxonMobil về nguồn cung LNG trong vài tháng tới. Việc hai bên chính thức đạt đồng thuận sơ bộ cho thấy dự án đang tiến thêm một bước trong lộ trình hiện thực hóa hạ tầng nhập khẩu khí của Nam Phi.
Theo ông Oliver Naidu, Giám đốc ZET, sự tham gia của ExxonMobil góp phần củng cố vai trò của cảng Richards Bay - nơi dự án đang được triển khai ở bờ đông Nam Phi - như một cửa ngõ nhập khẩu LNG chiến lược. Động thái này đồng thời hỗ trợ mục tiêu hình thành một thị trường khí đốt cạnh tranh và bền vững hơn tại Nam Phi. Về phía mình, Exxon Mobil cũng xác định Nam Phi là thị trường ưu tiên trong chiến lược mở rộng, với mục tiêu nâng tổng nguồn cung LNG toàn cầu lên hơn 40 triệu tấn/năm vào năm 2030.
Ông Andrew Barry, Chủ tịch ExxonMobil LNG Market Development Inc., nhấn mạnh rằng thỏa thuận này phản ánh kinh nghiệm toàn cầu của ExxonMobil trong lĩnh vực LNG, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh năng lượng cho Nam Phi thông qua nguồn cung ổn định và đáng tin cậy.
Đáng chú ý, đầu tháng này, Tập đoàn điện lực nhà nước Nam Phi Eskom cũng đã ký thỏa thuận LNG dài hạn với ZET nhằm phục vụ dự án nhà máy điện khí công suất 3.000 MW theo kế hoạch. Diễn biến này cho thấy chuỗi dự án khí - điện tại Richards Bay đang dần hình thành, mở thêm dư địa cho tiến trình chuyển dịch năng lượng của Nam Phi trong giai đoạn tới.