Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng sâu rộng và thực chất hơn trên nhiều lĩnh vực.
Trong nhiều năm qua, quan hệ giữa hai nước liên tục phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, logistics, giáo dục và kết nối tiểu vùng Mekong ngày càng được mở rộng, đưa Thái Lan trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong năm 2025, các nhà đầu tư Thái Lan đã rót hơn 1,15 tỷ USD vào 43 dự án tại Việt Nam, tăng 19,4% so với năm trước.
![]() |
Lũy kế đến cuối tháng 4/2026, Thái Lan có 804 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Dòng vốn của Thái Lan chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp và logistics. Những năm gần đây, nhiều tập đoàn lớn của quốc gia này liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam như Central Retail, SCG, Charoen Pokphand (CP), Amata, WHA và Bangkok Bank.
Đáng chú ý, Central Retail - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan - dự kiến đầu tư khoảng 45 - 47 tỷ Baht, tương đương 1,42 - 1,49 tỷ USD, tại Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2027. Riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp này đặt mục tiêu mở thêm khoảng 12 đại siêu thị trong ba năm tới nhằm mở rộng hệ thống phân phối và gia tăng độ phủ thị trường.
Trong lĩnh vực công nghiệp, Tập đoàn SCG đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu USD vào Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoản vốn bổ sung này dự kiến nâng tổng mức đầu tư dự án lên khoảng 5,6 tỷ USD vào năm 2027, tiếp tục khẳng định chiến lược gắn bó lâu dài của doanh nghiệp Thái Lan với thị trường Việt Nam.
Ở lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, Tập đoàn Amata vừa thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Marubeni và đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí cùng Khu công nghiệp phía Tây Sông Khoai tại Quảng Ninh.
Hiện Amata là chủ đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai - một trong những khu công nghiệp trọng điểm của Quảng Ninh. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 25 dự án đầu tư thứ cấp, toàn bộ đều là dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.
Không chỉ đầu tư, thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước và chiếm khoảng 24% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và ASEAN.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới.
Theo bà Phayom Visouveth - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, môi trường đầu tư cải thiện tích cực cùng cơ cấu dân số trẻ và năng động.
Đặc biệt, quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ, tiêu dùng nội địa và chuyển đổi xanh đang mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Thái Lan.
Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế số, bán lẻ và hạ tầng thông minh hiện được nhiều tập đoàn Thái Lan quan tâm và xem là những lĩnh vực ưu tiên mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bên cạnh đó, hai quốc gia cũng còn nhiều dư địa hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, logistics, kết nối giao thông và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng tại Đông Nam Á lục địa, Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kết nối của khu vực.
Đáng chú ý, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29/5/2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Giới chuyên gia nhận định, với nền tảng quan hệ chính trị thuận lợi, tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế cùng dư địa hợp tác còn lớn, dòng vốn đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong những năm tới, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực ASEAN.