| Bài liên quan |
| Mở đường cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Halal |
Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong quý I/2026, Việt Nam có 48 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 597,2 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, có 4 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 22,8 triệu USD, cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ. Tính chung cả cấp mới và điều chỉnh, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong ba tháng đầu năm đạt gần 620 triệu USD, tăng mạnh 2,6 lần so với quý I/2025.
![]() |
Xét theo lĩnh vực, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài đang tập trung chủ yếu vào các ngành hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật.
Dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với 163,8 triệu USD, chiếm 26,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực xây dựng đạt 150,9 triệu USD, chiếm 24,3%, và vận tải – kho bãi đạt 149,2 triệu USD, tương ứng 24,1%.
Cơ cấu này cho thấy xu hướng rõ nét khi doanh nghiệp Việt ưu tiên các ngành có tính nền tảng, gắn với phát triển hạ tầng và năng lượng – những lĩnh vực có dư địa tăng trưởng dài hạn tại nhiều thị trường đang phát triển.
Trong quý I, vốn đầu tư của Việt Nam đã hiện diện tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong đó, Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất với 176,7 triệu USD, chiếm 28,5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Đứng thứ hai là Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD, tương đương 24,2%.
Các thị trường đáng chú ý khác gồm Vương quốc Anh (82,8 triệu USD), Angola (30 triệu USD), Hà Lan (29,4 triệu USD) và Thụy Điển (28,5 triệu USD).
Việc phân bổ địa bàn đầu tư cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ mở rộng sang các thị trường truyền thống trong khu vực, mà còn từng bước thâm nhập sâu hơn vào các nền kinh tế châu Âu và châu Phi.
Diễn biến tăng mạnh của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài ngay trong quý đầu năm phản ánh xu hướng chủ động “ra biển lớn” của doanh nghiệp Việt.
Trong bối cảnh thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và logistics, không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
Đây cũng được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.