Thứ ba 13/05/2025 12:08
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Doanh nghiệp tìm mua vắc-xin: 'Rụng' dần theo cuộc chơi!

28/08/2021 10:57
Hàng chục doanh nghiệp “hô hào” tìm được đối tác ở nước ngoài để đàm phán đưa vắc-xin về nước nhưng nhiều tháng nay “bặt vô âm tín”…

Bỏ cuộc giữa chừng

Đầu tháng 6/2021, ông Lê Văn Sơn-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm trung ương Codupha ở TPHCM cho biết đã đàm phán với một đối tác ở nước ngoài để đưa 20 triệu liều vắc-xin AstraZeneca về Việt Nam. Đó là tin vui cho người dân trong nước khi thời điểm này vắc-xin ngừa COVID-19 đang quý như…vàng. Trước đó, ngày 9/6, Công ty CP Dược phẩm trung ương Codupha được Ngân hàng Viettinbank sẵn sàng bảo lãnh tài chính với hạn mức 192 triệu USD để nhập vắc- xin. 30 ngày sau khi có đầy đủ chứng thư thẩm định tài chính từ ngân hàng, ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩn trung ương Codupha ở TPHCM nói với Tiền Phong “chưa thể đàm phán được với các hãng sản xuất vắc-xin vì họ không làm việc với doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp tìm mua vắc-xin: 'Rụng' dần theo cuộc chơi! ảnh 1

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân TPHCM

Tin vui “sống lại” khi ngày 26/7, Codupha nhận được thư “giới thiệu” do đích thân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký gửi Công ty AstraZeneca và Công ty Hospital Trade. Trong thư ông Dương Anh Đức cho biết Codupha là đối tác hỗ trợ UBND TPHCM trao đổi với các nhà cung ứng đến vắc-xin phòng COVID-19 cho TPHCM. Đồng thời, yêu cầu Codupha chịu trách nhiệm đàm phán ký hợp đồng mua bán và thực hiện hồ sơ đề nghị Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu. Thế nhưng ngày 27/8 thông tin với Tiền Phong, đại diện Codupha cho biết “thương vụ thất bại”.

Còn với hãng dược Pfizer-BioNtech của Mỹ, trước đó Codupha cũng đã đàm phán để đặt mua 2 triệu liều vắc-xin của hãng này và ngân hàng Vietcombank cũng đã xác nhận cung ứng tín dụng 50 triệu USD cho công ty. Tuy nhiên, vẫn không có tín hiệu lạc quan. Đến nay Codupha cho biết đã bỏ cuộc vì không tìm được nguồn.

Không chỉ Codupha, Công ty Đầu tư và phát triển MCP ở quận 3, TPHCM cũng gửi thư đến đích danh ông Jonathan Selib, lãnh đạo cấp cao của Pfizer toàn cầu xin mua 20 triệu liều vắc-xin hãng này. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi nào từ Pfizer-BioNTech. Nhiều công ty thậm chí còn chắc như đinh đóng cột rằng vắc-xin COVID-19 sẽ về trong tháng 7 và đầu tháng 8/2021, đồng thời yêu cầu người tiêm “đặt cọc giữ chỗ”. Công ty CP Dược phẩm D.T tại quận 1, TPHCM còn gửi thông báo cho phóng viên rằng cuối tháng 7 vắc-xin Sputnik V sẽ về Việt Nam. Trước đó, công ty gửi báo giá đến các doanh nghiệp sẽ nhập 1 triệu liều vắc- xin Sputnik V của Nga với giá 39 USD/liều. Thế nhưng, đến nay không một liều vắc-xin Sputnik nào được nhập về.

Chỉ có đường “chính ngạch”

Pfizer & BioNTech vừa ký với Bộ Y tế để cung cấp thêm cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin nữa ngoài số 31 triệu liều đã ký trước đó. Đại diện Pfizer Việt Nam cho biết, số vắc-xin này được Pfizer cam kết giao vào cuối năm nay. Như vậy, trong năm nay, Việt Nam sẽ tiếp nhận 51 triệu liều từ hãng này, trong đó có 31 triệu liều đã ký trước đó.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Pfizer Việt Nam cho biết, việc phân phối vắc-xin sẽ do Bộ Y tế chủ trì và Pfizer cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ giúp người dân Việt Nam sớm tiếp cận vắc-xin để đạt miễn dịch cộng đồng. “Chúng tôi sẽ về từng đợt, đến cuối năm 2021 Pfizer sẽ giao đủ số vắc- xin cho Việt Nam. Hiện tại thông tin có 31 triệu liều đang về và Hải quan TPHCM làm thủ tục để giao vào 30/8 là chưa chính xác”- đại diện Pfizer thông tin.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Pfizer & BioNTech đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cung cấp vắc-xin phòng bệnh COVID-19. Theo đó, Pfizer và BioNTech sẽ cung cấp 31 triệu liều cho Việt Nam, các lô vắc-xin này sẽ lần lượt được đưa về trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Lô vắc xin về Việt Nam lần đầu tiên này được phát triển bởi cả BioNTech và Pfizer dựa trên công nghệ mRNA độc quyền của BioNTech. BioNTech là chủ sở hữu giấy phép lưu hành ở Liên minh châu Âu và chủ sở hữu giấy phép sử dụng khẩn cấp hoặc tương đương ở Hoa Kỳ cùng với Pfizer, Canada và các quốc gia khác trước khi dự kiến nộp hồ sơ để được cấp phép lưu hành đầy đủ tại các nước này.

Bên cạnh Pfizer, sáng 27/8, AstraZeneca cho biết đã chuyển thêm hai lô vắc-xin phòng COVID-19 về TPHCM, với tổng số 1.442.300 liều. Đây là lần giao vắc-xin thứ 10 và 11 với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vắc-xin COVID-19 giữa VNVC và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Chờ 5 triệu liều Moderna đến lúc nào?

Ngày 15/6, UBND TPHCM phát hành thư giới thiệu Công ty Sapharco, Tập đoàn VinaCapital đàm phán với Công ty Zuellig Pharma là đại diện nhà sản xuất vắc-xin Moderna để mua 5 triệu liều cho TPHCM. Tuy nhiên, đến nay Công ty Sapharco vẫn đang chờ đại diện Moderna chuyển dự thảo hợp đồng mua 5 triệu liều Moderna, các quy định về bảo mật nội dung hợp đồng cho Công ty TNHH Zuellig Pharma, Tập đoàn VinaCapital và Công ty Sapharco để thương thảo và ký hợp đồng chính thức. “Nếu hợp đồng được ký kết thì lịch giao trước 2 triệu liều vắc-xin dự kiến vào tháng 10/2021”- nguồn tin xác nhận nhưng các đơn vị vẫn chưa khẳng định có được vắc-xin trong tháng 10 hay không.

Tin bài khác
Ông Thân Đức Việt:“May 10 không chỉ là thương hiệu, đó là bản sắc Việt Nam”

Ông Thân Đức Việt:“May 10 không chỉ là thương hiệu, đó là bản sắc Việt Nam”

Theo ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10 kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội khẳng định thương hiệu May 10 không chỉ đại diện cho ngành dệt may, mà còn là hình mẫu của chiến lược Made by Vietnam trong hội nhập và phát triển bền vững.
Đối mặt thuế quan từ Mỹ: Doanh nghiệp cần đầu tư cho thương hiệu hàng Việt

Đối mặt thuế quan từ Mỹ: Doanh nghiệp cần đầu tư cho thương hiệu hàng Việt

Chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp Việt cần chuyển đổi hình ảnh từ một nhà sản xuất chi phí thấp sang một nhà cung ứng thay thế đáng tin cậy, có khả năng cung cấp các mặt hàng đặc sản độc đáo có giá trị cao như hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản và thủy sản.
Sầu riêng Việt gặp “nút thắt vàng”: Cần gì để giữ vững ngôi vương 3,3 tỷ USD?

Sầu riêng Việt gặp “nút thắt vàng”: Cần gì để giữ vững ngôi vương 3,3 tỷ USD?

Để khẳng định và giữ vững vị thế sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, ngành sầu riêng cần xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ và một cơ chế quản lý xuất khẩu minh bạch, linh hoạt, giúp vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển bền vững.
Toyota dự báo lợi nhuận giảm mạnh dưới tác động thuế quan

Toyota dự báo lợi nhuận giảm mạnh dưới tác động thuế quan

Toyota cảnh báo lợi nhuận năm tài khóa 2025–2026 sẽ giảm 21% do tác động từ thuế quan của Mỹ, trong bối cảnh hãng cân nhắc thương vụ thâu tóm lớn trị giá 42 tỷ USD.
Thúc đẩy công nghệ xanh – Động lực mới cho ngành giấy và bao bì

Thúc đẩy công nghệ xanh – Động lực mới cho ngành giấy và bao bì

Ngày 7/5, Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam – VPPE 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (thành phố mới Bình Dương), thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Bộ Tài chính ban hành mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1541/QĐ-BTC về việc ban hành mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cùng các công ty con, và tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Doanh nghiệp Mỹ phản ứng mạnh mẽ để đối phó với cuộc chiến thuế quan

Doanh nghiệp Mỹ phản ứng mạnh mẽ để đối phó với cuộc chiến thuế quan

Cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung bùng nổ từ đầu tháng 4/2025 đã khiến giới tài chính toàn cầu chao đảo, buộc các doanh nghiệp Mỹ như Apple, Amazon và Ford cấp tốc vận động hành lang để bảo vệ lợi ích.
Xuất khẩu rau quả “hụt hơi” đầu 2025, giảm gần 23%

Xuất khẩu rau quả “hụt hơi” đầu 2025, giảm gần 23%

Từng bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2024, xuất khẩu rau quả của Việt Nam bất ngờ lao dốc trong quý I/2025. Kim ngạch giảm sâu tới 22,7% so với quý trước, chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc chậm lại, đặc biệt là với mặt hàng chủ lực sầu riêng.
Cuộc cách mạng trong quản trị hiệu suất của các “ông lớn” công nghệ

Cuộc cách mạng trong quản trị hiệu suất của các “ông lớn” công nghệ

Google, Microsoft và Meta đang siết quản trị hiệu suất, chi thưởng “mạnh tay” cho nhân viên xuất sắc và nghiêm khắc với nhân sự kém hiệu quả, phản ánh bước ngoặt văn hóa trong ngành công nghệ toàn cầu.
Chàng trai Ê Đê với giấc mơ đưa cà phê buôn làng ra thế giới

Chàng trai Ê Đê với giấc mơ đưa cà phê buôn làng ra thế giới

Từ bỏ nghề bác sĩ để trở về buôn làng, Y Pốt Niê đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng khi chinh phục thị trường quốc tế bằng hương vị cà phê và bản sắc văn hóa Ê Đê.
Tôm Việt “tăng tốc”, tập trung chế biến sâu nâng chất

Tôm Việt “tăng tốc”, tập trung chế biến sâu nâng chất

Sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường lớn đã giúp ngành tôm Việt Nam ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng trong quý I/2025. Tuy nhiên, rào cản thương mại, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, đang đặt ra không ít áp lực cho các doanh nghiệp.
Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Bắt đầu giao dịch chứng khoán qua hệ thống KRX - nhà đầu tư hưởng lợi ?

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc triển khai hệ thống KRX.
Greg Abel — người kế nhiệm Warren Buffett và sứ mệnh duy trì bản sắc Berkshire Hathaway

Greg Abel — người kế nhiệm Warren Buffett và sứ mệnh duy trì bản sắc Berkshire Hathaway

Greg Abel sẽ chính thức thay thế Warren Buffett làm CEO Berkshire Hathaway vào cuối năm 2025. Ông được kỳ vọng duy trì văn hóa doanh nghiệp và thành tích đầu tư bền vững của tập đoàn hơn 1.000 tỷ USD này.
Sầu riêng xuất khẩu lao dốc, nguyên nhân do đâu ?

Sầu riêng xuất khẩu lao dốc, nguyên nhân do đâu ?

Khối lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2025 đạt hơn 26.800 tấn, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2024, kéo kim ngạch lao dốc 61,1%. Đà giảm này chủ yếu đến từ việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng.
Apple đối mặt khoản thuế 900 triệu USD nếu sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Apple đối mặt khoản thuế 900 triệu USD nếu sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Apple cảnh báo các mức thuế mới của Mỹ có thể khiến hãng này thiệt hại tới 900 triệu USD, khi chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.