Thứ hai 07/09/2026 23:01
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn “nặng gánh” chi phí tuân thủ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho rằng vướng mắc lớn hiện nay nằm ở khâu thực thi và chi phí tuân thủ. Doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh còn hạn chế về công nghệ, phải thuê dịch vụ để thực hiện các thủ tục thuế, làm tăng chi phí. Hiệp hội đề nghị tiếp tục đơn giản hóa phương thức kê khai, nộp thuế, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; đồng thời sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ khu vực này.

Hôm nay, 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan (Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân).

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, Chính phủ đang triển khai các cuộc làm việc chuyên đề sau Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ các doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

Chi phí tuân thủ vẫn là bài toán lớn

Trong khi chính sách thuế, hải quan đang được đẩy mạnh cải cách, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh vẫn phải đối mặt với một khoản chi phí không dễ nhìn thấy trên sổ sách. Đó là chi phí tuân thủ.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho rằng đây mới là một trong những vướng mắc đáng chú ý đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đưa ra đánh giá cho rằng vấn đề lớn hiện nay không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khâu tổ chức thực hiện. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh hạn chế về công nghệ, không đủ nhân lực chuyên trách nên phải thuê dịch vụ bên ngoài để thực hiện các thủ tục thuế. Khi các yêu cầu kê khai, hồ sơ và quy trình trở nên phức tạp, chi phí phát sinh lại quay trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho rằng vướng mắc lớn hiện nay nằm ở khâu thực thi và chi phí tuân thủ.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho rằng vướng mắc lớn hiện nay nằm ở khâu thực thi và chi phí tuân thủ.

Từ thực tế này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị tiếp tục đơn giản hóa phương thức kê khai, nộp thuế, nhất là với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh; đồng thời sớm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khu vực này.

Đây là nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn, nhân lực và năng lực quản trị hạn chế hơn các doanh nghiệp lớn. Vì vậy, cùng một yêu cầu quản lý nhưng chi phí thực hiện có thể tạo ra tác động rất khác nhau.

Từ giảm thủ tục đến giảm chi phí thực tế

Vấn đề ông Nguyễn Văn Thân đặt ra cũng được nhìn nhận trong cuộc làm việc ngày 8/8 giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về những vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Thực tế cho thấy, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp hiện không còn tập trung đơn thuần vào việc “cắt” thêm thủ tục, mà chuyển sang yêu cầu cách thực hiện phải thống nhất, dễ dự báo và ít phát sinh chi phí hơn.

Theo tổng hợp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cộng đồng doanh nghiệp đã nêu 53 kiến nghị thuộc 10 nhóm vấn đề. Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến tính chắc chắn của nghĩa vụ thuế, hải quan; tình trạng cách hiểu và áp dụng quy định chưa thống nhất; quá trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm chưa đồng bộ và ranh giới giữa vi phạm với rủi ro khách quan chưa được phân định rõ.

Những vấn đề này cho thấy cải cách môi trường kinh doanh đang bước sang một yêu cầu mới: không chỉ giảm số lượng thủ tục mà phải giảm thời gian, nhân lực và tiền bạc mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện thủ tục.

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng quy mô miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế cũng đã giảm khoảng 51% so với năm 2024, tương đương khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, VNeID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng. Ngành Thuế đã tổ chức 375 lớp tập huấn với hơn 91.000 lượt người tham gia và 500 hội nghị đối thoại với hơn 60.000 lượt người nộp thuế, hiệp hội, doanh nghiệp.

Những con số này cho thấy nỗ lực cải cách đang được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, hiệu quả cuối cùng vẫn phải được đo bằng việc mỗi thủ tục có thực sự đơn giản hơn và mỗi lần thực hiện có thực sự ít tốn kém hơn hay không.

Doanh nghiệp nhỏ cần thêm “đường vào” thị trường

Từ góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bài toán hỗ trợ doanh nghiệp không dừng ở thuế và thủ tục hành chính.

Hiệp hội kiến nghị tăng tín dụng ưu đãi, tín dụng tín chấp và nghiên cứu mô hình ngân hàng số chuyên biệt nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hiệp hội kiến nghị tăng tín dụng ưu đãi, tín dụng tín chấp và nghiên cứu mô hình ngân hàng số chuyên biệt nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Thân đề nghị tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các dự án đầu tư công, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ, bởi khi tham gia được vào các chuỗi cung ứng lớn, doanh nghiệp không chỉ có thêm đầu ra mà còn có cơ hội nâng chuẩn quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm và năng lực đáp ứng thị trường.

Cùng với mở rộng cơ hội thị trường, Hiệp hội kiến nghị tăng tín dụng ưu đãi, tín dụng tín chấp và nghiên cứu mô hình ngân hàng số chuyên biệt nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải đồng thời đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, chi phí vốn cao cộng với chi phí tuân thủ lớn có thể làm giảm đáng kể nguồn lực dành cho sản xuất, kinh doanh.

Chính sách hỗ trợ phải đi đến từng hồ sơ

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá các kiến nghị của doanh nghiệp là chính đáng và phần lớn xuất phát từ quá trình tổ chức thực hiện, cách hiểu và áp dụng pháp luật chưa thống nhất giữa các cơ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, thống nhất hướng dẫn đối với các nhóm vướng mắc được phản ánh nhiều như hoàn thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử, chi phí được trừ, ưu đãi thuế và giao dịch liên kết.

Đối với những vấn đề liên quan đến thông quan, quản lý rủi ro, doanh nghiệp chế xuất, kho ngoại quan và kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh thông quan, số hóa chứng từ và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có.

Đáng chú ý, các Cơ quan Thuế, Hải quan và địa phương được yêu cầu không đặt thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, thủ tục ngoài quy định; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu cơ quan nhà nước đã có; đồng thời phải công khai đầu mối, tiến độ và lý do nếu xử lý chậm.

Như vậy, từ vấn đề được ông Nguyễn Văn Thân nêu ra, có thể thấy “chi phí tuân thủ” không chỉ là câu chuyện của một thủ tục riêng lẻ. Đó là tổng hợp của thời gian, nhân lực, công nghệ, dịch vụ thuê ngoài và chi phí vốn mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Với doanh nghiệp lớn, những chi phí này có thể được hấp thụ bởi bộ máy chuyên nghiệp. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, mỗi khoản chi phí phát sinh đều tác động trực tiếp đến dòng tiền và khả năng duy trì hoạt động.

Bởi vậy, cải cách thực chất không chỉ nằm ở việc ban hành thêm chính sách hỗ trợ. Điều doanh nghiệp cần hơn là chính sách được thực hiện đúng, thống nhất, dễ hiểu và đúng thời hạn.

Như tinh thần được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp phải được thể hiện bằng từng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từng thủ tục được rút ngắn và từng khoản chi phí được cắt giảm.

Đó cũng chính là khoảng cách mà khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chờ được thu hẹp: từ một chính sách được thiết kế tốt đến một quy trình thực thi thực sự giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm nguồn lực để sản xuất, kinh doanh.

Tin bài khác
Chi Ma được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới phía Đông Lạng Sơn

Chi Ma được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới phía Đông Lạng Sơn

Với cấu trúc 2 hành lang, 3 vùng phát triển, Chi Ma được định hướng không chỉ tăng năng lực thông quan mà còn hình thành hệ sinh thái logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Việt Nam cần doanh nghiệp đầu tàu để nâng sức cạnh tranh nền kinh tế

Việt Nam cần doanh nghiệp đầu tàu để nâng sức cạnh tranh nền kinh tế

Samsung, Huawei, Siemens hay Volkswagen cho thấy sức mạnh doanh nghiệp có thể trở thành sức mạnh quốc gia khi được đặt trong một hệ sinh thái chính sách và công nghiệp phù hợp.
Đà Nẵng có thể mở thêm nguồn thu dài hạn từ vùng dược liệu nghìn ha

Đà Nẵng có thể mở thêm nguồn thu dài hạn từ vùng dược liệu nghìn ha

Sau 8 tháng, Đà Nẵng thu ngân sách 63.816 tỷ đồng, trong đó nhà, đất chiếm gần 39,7%. Cùng lúc, các dự án dược liệu quy mô lớn đang mở ra hướng tạo giá trị mới từ đất thông qua sản xuất và chế biến sâu.
4.619 dự án tồn đọng cần được khơi thông để tạo dư địa tăng trưởng

4.619 dự án tồn đọng cần được khơi thông để tạo dư địa tăng trưởng

4.619 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài liên quan khoảng 203.660 ha đất và tổng vốn đầu tư hơn 3,9 triệu tỷ đồng đang cho thấy một lượng nguồn lực rất lớn của nền kinh tế chưa được khai thác hiệu quả. Bài toán hiện nay không chỉ là xử lý sai phạm, mà còn phải tháo gỡ đúng pháp luật để đất đai, công trình và vốn đầu tư đủ điều kiện sớm quay trở lại nền kinh tế.
Tây Ninh chuyển lợi thế địa kinh tế thành sức cạnh tranh mới

Tây Ninh chuyển lợi thế địa kinh tế thành sức cạnh tranh mới

Tây Ninh định hướng phát huy lợi thế địa kinh tế, phát triển logistics, thương mại điện tử, chế biến sâu và kiểm soát xuất xứ, qua đó nâng giá trị xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Từ Cái Mép Hạ đến Cần Giờ, trục logistics quốc tế đang thành hình?

Từ Cái Mép Hạ đến Cần Giờ, trục logistics quốc tế đang thành hình?

Sự kết nối Cái Mép - Thị Vải, khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ, Cần Giờ, Long Thành và các vùng công nghiệp phía Đông đang mở ra một cấu trúc logistics mới cho TP. Hồ Chí Minh.
Hà Nội giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, dồn lực cho những tháng cuối năm

Hà Nội giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, dồn lực cho những tháng cuối năm

Dù thừa nhận áp lực rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 11%. Từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống được yêu cầu tăng tốc, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều dư địa, đặc biệt là xây dựng và đầu tư.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phục hồi đồng bộ ba hệ thống sông ô nhiễm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phục hồi đồng bộ ba hệ thống sông ô nhiễm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự án phục hồi các nguồn nước suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê theo lộ trình, xác định rõ công trình ưu tiên, nguồn lực và cơ chế vận hành, bảo đảm đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó.
TP. Hồ Chí Minh giải ngân 85.000 tỷ đồng, thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI

TP. Hồ Chí Minh giải ngân 85.000 tỷ đồng, thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI

8 tháng năm 2026, TP. H Chí Minh giải ngân 85.141 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,7% kế hoạch năm, cao hơn bình quân chung cả nước; thu hút hơn 10 tỷ USD FDI, tăng 167,3% so với cùng kỳ.
Gần 2.700 dự án được xử lý để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Gần 2.700 dự án được xử lý để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, yêu cầu xử lý dự án tồn đọng được đặt cùng với giải ngân đầu tư công, tháo gỡ thủ tục và nâng cao trách nhiệm thực thi. Mục tiêu là đưa những nguồn lực đang bị đình trệ trở lại nền kinh tế.
Doanh nghiệp đón loạt động lực mới từ điều hành kinh tế những tháng cuối năm

Doanh nghiệp đón loạt động lực mới từ điều hành kinh tế những tháng cuối năm

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa nguồn vốn và mở thêm dư địa cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2026.
Kinh tế 8 tháng giữ đà tích cực, Chính phủ yêu cầu tăng tốc những tháng cuối năm

Kinh tế 8 tháng giữ đà tích cực, Chính phủ yêu cầu tăng tốc những tháng cuối năm

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, giải ngân đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng và những tác động từ bên ngoài vẫn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành trong những tháng cuối năm.
Du lịch Việt Nam hướng tới 15 tập đoàn đủ sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030

Du lịch Việt Nam hướng tới 15 tập đoàn đủ sức cạnh tranh quốc tế vào năm 2030

Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Thu ngân sách đạt 80% dự toán, chi đầu tư phát triển tăng 35,4%

Thu ngân sách đạt 80% dự toán, chi đầu tư phát triển tăng 35,4%

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ. Ở chiều chi, đầu tư phát triển tiếp tục là điểm nhấn khi tăng 35,4%, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, trong khi các nhiệm vụ an sinh, quốc phòng, an ninh và trả nợ được bảo đảm.
Dòng vốn vào Việt Nam tăng mạnh, FDI thực hiện cao nhất 5 năm

Dòng vốn vào Việt Nam tăng mạnh, FDI thực hiện cao nhất 5 năm

8 tháng năm 2026, dòng vốn đầu tư tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tăng 18,5%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng tới 55,4%, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tiếp tục được củng cố.