Đề xuất thực hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

21:38 30/07/2023

Hơn 17 năm kể từ khi Việt Nam - Campuchia ký kết Thỏa thuận đầu tiên vào năm 2006, việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương đã có nhiều cột mốc quan trọng.

Ngày 19/04/2023, Chính phủ Việt Nam đã chính thức ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP, ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam- Campuchia giai đoạn 2023-2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố và mở rộng mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia láng giềng. Bước tiến này được đánh giá cao và kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

Trong bối cảnh hơn 17 năm kể từ khi hai nước ký kết Thỏa thuận đầu tiên vào năm 2006, việc thúc đẩy hợp tác thương mại song phương đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng. Các giai đoạn trước đó, bao gồm 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2019-2020 và 2021-2022, đã chứng minh tiềm năng và sự hứa hẹn của mối quan hệ này.

Đề xuất thực hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia
Đề xuất thực hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia.

Ngày 02/06/2023, Bộ Công Thương cùng với phía Campuchia đã thể hiện sự quyết tâm trong việc thúc đẩy thương mại song phương bằng việc ký kết Bản Thỏa thuận giai đoạn 2023-2024. Hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ kéo dài từ ngày ký kết cho đến hết ngày 31/12/2024, mang đến một nền tảng vững chắc cho hoạt động thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Để thực hiện cam kết của mình về thuế nhập khẩu tại Bản Thỏa thuận, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2021/NĐ-CP vào ngày 13/09/2021 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, thực hiện trong giai đoạn 2021-2022. Điều này đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Bước tiến tiếp theo trong quá trình này là việc đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2023-2024. Nghị định này được xây dựng với mục tiêu đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, Nghị định cần tuân thủ tuyệt đối các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đảm bảo sự tương thích với Hiệp định Hải quan ASEAN (Điều 19 Hiệp định Hải quan ASEAN) và các danh mục hàng hóa AHTN 2022 của ASEAN, cũng như danh mục HS phiên bản 2022 của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Không chỉ đảm bảo tính công bằng và cân đối giữa lợi ích của hai bên, mục tiêu của Nghị định còn là tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và phát triển cộng đồng khu vực.

Với việc hoàn tất việc ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2023-2024, hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng gắn bó và phát triển, tạo nên cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao lợi ích chung của cả hai quốc gia trong thời gian tới.

P.V (t/h)