Thứ năm 30/10/2025 22:52
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Việt Nam - Campuchia - Lào: Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết được trui rèn qua thử thách, là tài sản vô giá của nhân dân 3 nước

Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia và Lào vẫn đang ở top đầu với 205 dự án vào Campuchia (2,95 tỷ USD) và 245 dự án vào Lào (5,5 tỷ USD).

“Sau đại dịch Covid-19, bức tranh kinh tế toàn cầu có nhiều trì trệ, diễn biến phức tạp và phục hồi chậm. Ba nước chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhân dân và Chính phủ ba nước đều dành sự quan rất lớn nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Lào – Campuchia”- Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia - Lào tại TP. Hồ Chí Minh năm 2024 do Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra sáng ngày 06/10/2024.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam, Campuchia và Lào là ba nước láng giềng gắn bó khăng khít với nhau từ bao đời nay, nhân dân uống chung dòng Mê Kông hiền hòa, đầy ắp phù sa chở nặng nghĩa tình của ba dân tộc. Mối quan hệ hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa ba nước đã được trui rèn thử thách qua lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung, là tài sản vô giá của nhân dân ba nước Việt Nam – Campuchia - Lào anh em, được các thế hệ dày công vun đắp. Trong đó, trụ cột hợp tác phát triển kinh tế, thương mại có vai trò rất quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ giữa ba nước ngày càng phát triển bền chặt.

Những năm gần đây, hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng rất ấn tượng. Năm 2022, kim ngạch giao thương giữa hai nước đã đạt hơn 10,5 tỷ USD. Năm 2023, có giảm chút ít, nhưng năm nay, dự đoán có thể đạt 10 tỷ USD, đang phấn đấu đạt 20 tỷ USD trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của lãnh đạo hai nước. Riêng đối với kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào vẫn tăng trưởng tốt, đạt khoảng 1,65 tỷ USD năm 2023. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia và Lào vẫn đang ở top đầu với 205 dự án vào Campuchia (2,95 tỷ USD) và 245 dự án vào Lào (5,5 tỷ USD). Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh mà Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnôm Pênh là một điển hình sinh động minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa TP. Hồ Chí Minh và Phnôm Pênh (Campuchia)

Quang cảnh Diễn đàn
Quang cảnh Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cũng lưu ý, để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ Việt Nam cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối ba nước như: Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Vientiane, Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài kết nối tới Phnôm Pênh và nhiều dự án khác.

Được biết, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tính đến ngày 20/6/2024, đã có 40.544 dự án với tổng vốn đầu tư gần 484,78 tỷ USD. Trong đó, Campuchia đã đầu tư 35 dự án với tổng vốn đầu tư gần 76,75 triệu USD, đứng vị trí thứ 51/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam; Lào đã đầu tư 11 dự án với tổng vốn đầu tư gần 71,13 triệu USD, đứng vị trí thứ 54/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Đối với tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, tính đến ngày 20/06/2024, Việt Nam đã có 1.743 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 22,25 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,6%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%); viễn thông; sản xuất ô tô… Trong đó, Lào là quốc gia đứng đầu nhận nhận vốn đầu tư của Việt Nam (24,7%); Campuchia là quốc gia đứng thứ nhì về nhận vốn đầu tư của Việt Nam (13,1%).

 TS. Lê Hồng Liêm thay mặt BTC trao tặng cho ông Ouk Sorphorn.
TS. Lê Hồng Liêm thay mặt BTC trao tặng ảnh kỷ niệm cho ông Ouk Sorphorn - Phó Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VCBA) - ông Oknha Leng Rithy cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã nỗ lực phấn đầu không ngừng, thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật nước sở tại, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận và có nhiều đóng góp cho Ngân sách nhà nước của hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã và đang chung tay góp phần cùng thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đồng hành hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố tặng hoa cho Ban Tổ chức Diễn đàn: kính mời Ngài Chan Sorikan, Ngài Vanhxay Xaysena, Oknha Leng Rithy, TS. Lê Hồng Liêm và Trung tướng Nguyễn Văn Nam
Ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho Ban tổ chức Diễn đàn.

Là một doanh nghiệp hoạt động ở 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia, doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc Công ty Khải Duyên (Việt Nam) và Công ty xúc tiến dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thần tài (Campuchia) chuyên kinh doanh Trạm dừng nghỉ, phân phối các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, hóa mỹ phẩm… cũng đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan thông thương 2 nước. Bà cho rằng, với việc thay vì chỉ phục vụ một quốc gia, nay các doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường 3 nước. Điều này giúp các doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô sản xuất và tăng doanh thu nhờ việc tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn. Tuy nhiên, nữ CEO này cũng cho biết, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục hải quan, dù đã có các hiệp định thương mại tự do nhưng thủ tục hải quan giữa 3 nước vẫn phức tạp và chưa đồng bộ, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng và chi phí logistic.

doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc Công ty Khải Duyên (Việt Nam) và Công ty xúc tiến dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thần tài (Campuchia)
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc Công ty Khải Duyên (Việt Nam) và Công ty xúc tiến dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thần tài (Campuchia).

Ngoài ra, vấn đề hạ tầng vận tải cũng là rào cản, dù đã có những tuyến đường bộ và đường sắt kết nối nhưng không phải khu vực nào cũng tốt, đặc biệt ở khu vực biên giới, hệ thống kho bãi chưa đạt chuẩn, quá trình số hóa gây chậm trễ việc xử lý thông tin, giấy tờ liên quan vận chuyển…

Bà Duyên cũng đặc biệt cảnh báo về sự cạnh tranh với các nước trong khu vực như Thái Lan và Trung Quốc vì sự có mặt lâu đời hàng hóa từ các nước này ở thị trường Campuchia và Lào cả về giá cả lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi nước đều có tiêu chuẩn, chất lượng khác nhau, để thích nghi với những quy định khác biệt này, doanh nghiệp phải điều chỉnh sản phẩm, làm tăng thêm chi phí.

Dù vậy, việc hợp tác giữa 3 nước theo bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên thì vẫn là giúp doanh nghiệp có thể trở thành một khối kinh tế mạnh hơn và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế.

TS. Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia
TS. Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, TS. Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia đã một lần nữa khẳng định, Việt Nam, Campuchia và Lào, dù khác biệt về nhiều mặt, nhưng đều có chung khát vọng vươn lên, mong muốn xây dựng một khu vực Đông Nam Á thịnh vượng, hòa bình và bền vững. “Diễn đàn lần này là minh chứng rõ nét cho sự cam kết hợp tác và phát triển bền vững giữa ba nước. Tôi tin tưởng rằng, sau diễn đàn này, những cơ hội hợp tác đã được thảo luận sẽ nhanh chóng chuyển thành hành động thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân ba quốc gia” - TS. Lê Hồng Liêm nói.

Các đại biểu khách mời chụp ảnh kỷ niệm tại Diễn đàn
Các đại biểu khách mời chụp ảnh kỷ niệm tại Diễn đàn.

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, những thách thức lớn về kinh tế, biến đổi khí hậu và địa chính trị, việc tăng cường sự đoàn kết, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia láng giềng là vô cùng quan trọng. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, TS. Lê Hồng Liêm đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ cần nắm bắt cơ hội, mà còn phải cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng một tương lai chung tươi sáng hơn. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia - Lào lần này không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài”.

Tin bài khác
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra sạt lở, tặng quà bà con vùng lũ Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra sạt lở, tặng quà bà con vùng lũ Đà Nẵng

Ngày 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ tại thôn Trà Đóa, xã Thăng An; và xã Duy Nghĩa (TP. Đà Nẵng).
Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh và tỉnh Vân Nam

Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh và tỉnh Vân Nam

Sáng 30/10, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh và tỉnh Vân Nam trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Thái Nguyên phải là điểm sáng thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Thái Nguyên phải là điểm sáng thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chỉ đạo Thái Nguyên phải gắn thi đua với khát vọng cống hiến, vươn lên thành điểm sáng phát triển.
Chủ tịch nước Lương Cường lên đường sang Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường sang Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và thực hiện các hoạt động song phương tại Hàn Quốc, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11.
Hải Phòng kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025

Hải Phòng kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố, đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn nước rút cuối năm 2025.
Cải cách tiền lương sẽ triển khai sau khi hoàn thiện Luật Viên chức (sửa đổi)

Cải cách tiền lương sẽ triển khai sau khi hoàn thiện Luật Viên chức (sửa đổi)

Bộ Nội vụ khẳng định, viên chức tiếp tục hưởng lương theo bảng hiện hành cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương.
TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 4 về Chỉ số chuyển đổi số năm 2024

TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 4 về Chỉ số chuyển đổi số năm 2024

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành (cũ) và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của “siêu đô thị” sau sáp nhập.
Định hướng thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

Định hướng thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

Ban Chỉ đạo của Chính phủ vừa ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thành lập và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ nhất: Khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ nhất: Khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Sáng 18/10, tại Nhà hát thành phố, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ nhất được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cùng hơn 250 điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực.
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: 22 chỉ tiêu,  12 nhóm nhiệm vụ, 6 trọng tâm và 3 đột phá chiến lược

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: 22 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, 6 trọng tâm và 3 đột phá chiến lược

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 17/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND và tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Khánh Hòa có tân Chủ tịch HĐND và tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 16/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng.
Bộ chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030

Bộ chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.
“Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”

“Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 đã chính thức bế mạc, thành công tốt đẹp .
Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang: “Với quyết tâm chính trị cao, Cà Mau sẽ bứt phá vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới”

Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang: “Với quyết tâm chính trị cao, Cà Mau sẽ bứt phá vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới”

"Tôi đề nghị mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xem đây là sứ mệnh lịch sử của mình, là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, gương mẫu đi đầu trong công việc;… góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, không phụ lòng tin của Trung ương đối với mảnh đất thiêng liêng địa đầu cực Nam của Tổ quốc.”
Đột phá thể chế, dẫn đầu đổi mới, kiến tạo Thủ đô hội tụ và lan tỏa

Đột phá thể chế, dẫn đầu đổi mới, kiến tạo Thủ đô hội tụ và lan tỏa

Chiều 17/10, Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) được công bố, xác lập một mô hình quản trị và phát triển đột phá. Thủ đô quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, lấy Khoa học - Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số làm trục động lực then chốt, nhằm xây dựng Hà Nội thành đô thị hội tụ và lan tỏa - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai phát triển mạnh mẽ.