Sáng 26/11, HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thường kỳ (Kỳ họp thứ 28). Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đại biểu HĐND TP. Hà Nội cần tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII thành chương trình công tác toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, ban hành cơ chế chính sách cụ thể hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện, kế hoạch giám sát với mục tiêu, lộ trình giải pháp cụ thể; phối hợp nhịp nhàng với các ban tham mưu để đạt được kết quả, sản phẩm rõ ràng góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thủ đô vì mục tiêu tăng trưởng, để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 28. |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc hơn nữa trong các hoạt động của HĐND thành phố khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Đặc biệt, HĐND thành phố cần coi giám sát là một kênh xây dựng và củng cố hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thủ đô; là công cụ để bảo đảm các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
Theo đó, cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề "điểm nghẽn" của thành phố thực chất, hiệu lực, hiệu quả; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giám sát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị, giám sát cần được đôn đốc, xử lý đến cùng.
"HĐND sẽ giám sát chủ động đối với các chỉ tiêu, các phân cấp, các nhiệm vụ và sớm phát hiện các "điểm nghẽn" có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, chứ không phải chờ đến khi có các "điểm nghẽn". Đây là yêu cầu đối với giám sát thời gian tới, sẽ xác thực, rõ ràng, cụ thể hơn, chủ động hơn", ông Ngọc nhấn mạnh.
![]() |
| Kỳ họp thứ 28 HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. |
Bí thư Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu HĐND nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng, đối chiếu quy định pháp luật và thực tiễn, xem xét tính hiệu quả và ảnh hưởng có thể có của những quyết sách này đến đời sống, xã hội. Để những nghị quyết được thông qua sẽ là quyết sách quan trọng, có cơ sở pháp lý chặt chẽ, hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao, giúp tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Cũng tại phiên họp, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã dành những phút hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời tổ chức quyên góp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất. Tại buổi quyên góp, các đại biểu tham dự đã ủng hộ tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.
Tính đến chiều 24/11, Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 188 tỉ đồng, trong đó riêng tỉnh Gia Lai là 250 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong sáng 26/11, thành phố tiếp tục trao 50 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Gia Lai.
Theo số liệu thống kê tính đến 7 giờ ngày 26/11, mưa lũ đã khiến 108 người chết và mất tích, trên 200.000 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 nhà hư hỏng; hơn 82.000 ha hoa màu, 117.000 ha cây trồng bị ngập; hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông gián đoạn.