![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN |
Ngày 21/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế quan trọng này.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây là hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza được báo chí quốc tế và nước sở tại đánh giá cao. Điều này phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và khả năng đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thông qua sự kiện này, Việt Nam đã thể hiện thiện chí và trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán ủng hộ các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.
Chuyến đi cũng là bước triển khai cụ thể tinh thần bài viết “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh việc nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào các vấn đề toàn cầu.
Trong khuôn khổ cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi với các đối tác quốc tế về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và vấn đề Palestine. Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về hòa bình, dựa trên kinh nghiệm của một dân tộc từng trải qua nhiều hy sinh, mất mát do chiến tranh.
Thông điệp xuyên suốt được Việt Nam truyền tải là khát vọng hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình lâu dài.
Dư luận quốc tế đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện rõ mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển toàn cầu, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương.
Trong các trao đổi bên lề, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng có những đóng góp thiết thực cho hòa bình và ổn định tại Dải Gaza cũng như khu vực Trung Đông.
Các nội dung được đề cập bao gồm khả năng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và tham gia các chương trình tái thiết sau xung đột. Đây được xem là những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết của Việt Nam trong các sáng kiến quốc tế.
Việc chủ động đề xuất và tham gia các hoạt động này cho thấy Việt Nam không chỉ thể hiện quan điểm chính trị mà còn sẵn sàng đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm thực tiễn cho các nỗ lực hòa bình toàn cầu.
Bên cạnh các hoạt động đa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước tham dự hội nghị, trong đó có lãnh đạo các quốc gia Trung Đông và các khu vực khác.
Đặc biệt, với nước chủ nhà, Tổng Bí thư đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.
Những hoạt động này góp phần củng cố quan hệ Việt Nam – Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, nhất là tại khu vực Trung Đông – một thị trường giàu tiềm năng về thương mại, đầu tư và năng lượng.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà Việt Nam triển khai ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt với các nước láng giềng và đối tác quan trọng, nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.