![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành (ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Tham dự lễ khánh thành và bàn giao, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, lãnh đạo Bộ Tài chính; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện các sở ban, ngành hữu quan tỉnh Thanh Hóa.
Về phía nước bạn Lào, có Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Kị - Kẹo khảy – Khăm - phi thun; Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Khăm – Pheng xay – Xổm pheng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Y tế, các tỉnh, sở, ngành và đông đảo nhân dân các bộ tộc Lào.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo hai nước thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam (ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Nhằm giúp đỡ nước bạn Lào cải thiện hạ tầng y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân. Năm 2017, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, dự án có quy mô 200 giường bệnh, tổng mức đầu tư 518,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam chiếm 99,3%. Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn cùng làm chủ đầu tư.
Sau một thời gian tập trung thi công. Dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, được đáng giá là một trong những bệnh viện quy mô và hiện đại nhất của tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh lân cận của nước bạn Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam là một trong những dự án hợp tác trọng điểm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đặc biệt quan tâm, thể hiện tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt – Lào.
![]() |
| Các đại biểu ngành Y tế nước bạn Lào tham dự buổi lễ (ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với chính quyền tỉnh Hủa Phăn, thực hiện tốt công tác bàn giao, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế trong khuôn khổ dự án đã cam kết. Đề nghị Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam nghiên cứu, nhân rộng mô hình bệnh viện hữu nghị, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác an sinh xã hội giữa hai nước. Qua đó, đưa Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam trở thành hình mẫu trong hợp tác giữa hai nước, đóng góp xứng đáng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Phát biểu đáp từ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Kị - Kẹo khảy - khăm - Phi thun trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam trong việc nâng cao hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Khẳng định công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam là biểu tượng của tình cảm ấm áp, chân thành, sẻ chia giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.