Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án liên quan Công ty Hoàng Long và một số đơn vị khác.
Cùng nhóm tội danh này còn có nhiều cựu cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước như Tống Hải Nam, Phạm Viết Hương, Nguyễn Gia Liêm và Lê Thanh Hà. Ngoài ra, vụ án còn có bị can bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
![]() |
| Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương (Ảnh: Bộ Công an). |
Theo kết luận điều tra bổ sung, trong giai đoạn làm Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn để tạo ra một quy trình riêng trong thẩm định, phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động. Cơ quan điều tra cho rằng các thủ tục này bị kéo dài, hồ sơ thường xuyên bị yêu cầu bổ sung, còn một số khâu trả lời không đúng quy định bị biến thành dạng “giấy phép con”, khiến doanh nghiệp lo ngại chậm tiến độ với đối tác nước ngoài và buộc phải chi tiền.
Từ cơ chế đó, Cơ quan Điều tra xác định ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 để hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động, đặc biệt với chương trình Visa E7-3 đi Hàn Quốc. Riêng bị can Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi tổng cộng khoảng 5,75 tỷ đồng; ngoài ra còn khai nhận quà vào các dịp lễ, Tết từ doanh nghiệp với số tiền 450.000 USD và 90 triệu đồng.
Hồ sơ điều tra nêu, với Công ty Hoàng Long, từ năm 2023 đến 2025 doanh nghiệp này đã đưa 129 lao động đi theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt nhanh hồ sơ, lãnh đạo công ty bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền cho ông Hoan theo mức 100-200 USD mỗi lao động; riêng hai lần đưa trực tiếp và qua người thân đã lên tới 170.000 USD. Bên cạnh đó, ông Hoan còn bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng từ lãnh đạo Công ty Sona để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Ở một nhánh khác của vụ án, Cơ quan Điều tra cho rằng việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng bị biến thành kênh thu tiền “bôi trơn”. Theo Kết luận điều tra, từ năm 2018 đến 2025, Tống Hải Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, trả hồ sơ nhiều lần rồi gợi ý doanh nghiệp đưa tiền; phần tiền này sau đó được chuyển cho lãnh đạo cục và lãnh đạo bộ. Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận 950 triệu đồng tiền mặt cùng 2 đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.
Điểm đáng chú ý của vụ án không chỉ nằm ở số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ, mà còn ở cách thức vận hành sai phạm. Cơ quan điều tra cho rằng chính những rào cản thủ tục do nhóm cán bộ có thẩm quyền dựng lên đã biến hoạt động quản lý nhà nước thành công cụ gây sức ép với doanh nghiệp. Với thị trường xuất khẩu lao động, đây là dạng sai phạm có thể làm méo mó môi trường cạnh tranh, đẩy chi phí không chính thức tăng lên và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp lẫn người lao động.