Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Asia Life và một số công ty liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 8 bị can. Vụ án được xử lý theo Điều 193 và Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
![]() |
| Sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội bởi Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. |
Theo kết luận điều tra, nhóm bị can bị đề nghị truy tố trải từ lãnh đạo doanh nghiệp đến các bộ phận then chốt trong dây chuyền sản xuất. Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật, bị đề nghị truy tố ở cả hai tội danh “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”. Cùng bị đề nghị truy tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm còn có Từ Kiên Trung, Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê, Trần Thị Lệ Thu và Lê Thị Thu Hiền; trong khi Nguyễn Thị Hồng Phượng, Kế toán trưởng, bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.
13 sản phẩm bị xác định là giả
Điểm đáng chú ý nhất của vụ án là quy mô sản phẩm bị xác định là giả không dừng ở kẹo Kera. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2025, Công ty CP Asia Life đã tổ chức sản xuất, gia công 13 sản phẩm thực phẩm giả. Danh mục này gồm SuperGreens Gummies, còn gọi là kẹo Kera, cùng nhiều sản phẩm khác như Green Nutrition Organic Kale, Kombutea Slim+, Mequib Happii Gummies, các dòng trà viên Kombucha, sản phẩm điện giải, Kombutea Health+, Kombutea Skin+, Gummies Chill Out Love Leaf và Mealfit.
Theo kết luận điều tra, các sản phẩm trên chủ yếu được đưa ra thị trường dưới dạng thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc hàng hóa mang thông điệp có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là thực phẩm giả, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Đây là chi tiết cho thấy rủi ro của vụ việc không chỉ nằm ở hành vi gian dối thương mại, mà còn ở khả năng đánh trúng tâm lý chuộng sản phẩm “hỗ trợ sức khỏe” của người mua.
Không chỉ sản xuất cho mình, còn gia công cho nhiều doanh nghiệp
Hồ sơ điều tra cũng cho thấy Công ty CP Asia Life không chỉ sản xuất cho chính mình mà còn gia công các sản phẩm nêu trên cho nhiều doanh nghiệp khác. Các đơn vị được nhắc tới gồm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty TNHH Châu Nhiên Farm, Công ty TNHH Đầu tư TMDV Win City, Công ty TNHH Thương mại Nutri Miền Nam, Công ty TNHH KVK và Công ty TNHH Loewy Brand. Chi tiết này cho thấy mạng lưới đưa hàng ra thị trường có phạm vi rộng hơn một pháp nhân đơn lẻ.
Từ góc độ thị trường, vụ án phơi bày một lỗ hổng đáng lo: chỉ cần khoác lên sản phẩm lớp vỏ “bổ sung dinh dưỡng”, “hỗ trợ sức khỏe” hay “thực phẩm chức năng”, hàng hóa có thể dễ dàng đi sâu vào hành vi tiêu dùng, nhất là khi được quảng bá mạnh trên môi trường mạng. Đây là một suy luận từ mô hình sản xuất, gia công và đưa sản phẩm ra thị trường mà cơ quan điều tra đã làm rõ.
Bộ Công an cũng đã thông báo để các tổ chức, cá nhân đã mua hoặc sử dụng các sản phẩm nêu trên và những người có liên quan biết, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định pháp luật. Diễn biến này cho thấy vụ án không chỉ dừng ở xử lý hình sự với nhóm bị can, mà còn mở ra yêu cầu rà soát trách nhiệm liên quan tới người mua, đơn vị phân phối và các chủ thể tham gia đưa sản phẩm ra thị trường.