
David Rosenberg đã cảnh báo trong một loạt các tweet vào thứ Tư và thứ Năm rằng tuyên bố rằng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái kinh tế là hoàn toàn sai lầm.
"Câu chuyện 'không hạ cánh' là trò lừa bịp lớn nhất được các nhà kinh tế Phố Wall tuyên truyền kể từ khi 'sự tách rời toàn cầu' vào năm 2008," người đứng đầu Nghiên cứu Rosenberg cho biết. Thực hiện theo các chỉ số hàng đầu chứ không phải là Pied Pipers.
Rosenberg đang đề cập đến kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có thể chế ngự lạm phát mà không kìm hãm tăng trưởng kinh tế hoặc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Các nhà phân tích thị trường hàng đầu, chẳng hạn như Jeremy Siegel và Ed Yardeni, đã bày tỏ sự lạc quan rằng nền kinh tế sẽ tránh được tình trạng hạ cánh cứng hoặc thậm chí mềm và tiếp tục mở rộng.
Liên quan đến "sự tách rời toàn cầu", Rosenberg ám chỉ đến những tuyên bố được đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính rằng nhu cầu và đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy các ngân hàng Mỹ, tài trợ cho các công ty Mỹ và bù đắp sự suy giảm nhu cầu hàng hóa và dịch vụ trong nước.
Nền kinh tế đã chạm xuống! Theo Rosenberg, nhu cầu của khu vực tư nhân chững lại trong quý 4 năm ngoái.
Nhà kinh tế kỳ cựu cũng đề cập đến những dự báo ảm đạm cho hoạt động kinh tế trong tương lai, nguồn cung tiền của Hoa Kỳ giảm vào tháng 12 và các nhà đầu tư định giá lãi suất thấp hơn trong những tháng và năm tới.
Ông cho biết những xu hướng này cho thấy một cuộc suy thoái sẽ bắt đầu vào quý hai năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng lợi nhuận của các công ty đang chịu áp lực.
Ngoài ra, Rosenberg đã trích dẫn biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed làm bằng chứng cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái.
“Có bốn đề cập đến 'suy thoái' trong biên bản của FOMC," ông nói, đề cập đến Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan thiết lập chính sách tiền tệ của ngân hàng. "Con số lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Có bao nhiêu tham chiếu "không hạ cánh"? Hãy thử bằng không."
Năm ngoái, lạm phát đạt mức cao nhất mọi thời đại là 9,1%, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất từ gần 0 lên hơn 4,5% để kiềm chế mức tăng giá chưa từng có. Lãi suất cao hơn khuyến khích tiết kiệm hơn là chi tiêu, thuê mướn hoặc đầu tư, điều này có thể giảm bớt áp lực giá cả.
Tuy nhiên, chúng cũng có thể làm giảm nhu cầu và giá tài sản, làm tăng nguy cơ suy thoái và tàn phá danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.
Rosenberg trước đây đã gọi khả năng không hạ cánh là một "câu chuyện cổ tích". Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Insider, ông khẳng định rằng tác động chậm trễ của việc Fed tăng lãi suất, yêu cầu cho vay thắt chặt của các ngân hàng và dự báo của Fed về tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể đều cho thấy một cuộc suy thoái sắp xảy ra.
Về khả năng tránh suy thoái, ông tuyên bố, "Không có đường miễn phí." Ngoài ra, ông cũng cảnh báo rằng S&P 500 có thể giảm 24% từ mức hiện tại xuống còn khoảng 3.000 điểm và giá nhà có thể giảm từ 15% đến 20%.
Pv tổng hợp theo Business Insider