Tại vòng đàm phán bổ sung lần thứ 15 về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc - Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, hai bên đã nhất trí triển khai các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mở rộng hợp tác kinh tế song phương.
Thỏa thuận được đưa ra trong cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Seoul và Đại diện Thương mại quốc tế Trung Quốc Lý Thành Cương.
Theo nội dung thống nhất, doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc sẽ được phép tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thay vì phải thực hiện các thủ tục xác nhận phức tạp như trước đây. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
![]() |
Bên cạnh lĩnh vực thương mại hàng hóa, hai nước cũng cam kết tăng cường phối hợp trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các sản phẩm nội dung văn hóa của Hàn Quốc. Hai bên sẽ thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn tình trạng phát tán và lưu hành trái phép các nội dung này trên thị trường Trung Quốc.
FTA Hàn Quốc - Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015, tạo nền tảng thúc đẩy thương mại song phương thông qua việc cắt giảm thuế quan đối với nhiều nhóm hàng hóa. Từ năm 2018 đến nay, Seoul và Bắc Kinh đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm mở rộng phạm vi hiệp định sang các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
Theo bà Kwon Hye Jin, Tổng Vụ trưởng phụ trách đàm phán thương mại thuộc Bộ Thương mại Hàn Quốc, các cuộc đàm phán bổ sung không chỉ góp phần thúc đẩy môi trường thương mại dịch vụ cởi mở hơn mà còn hướng tới xây dựng khuôn khổ đầu tư minh bạch, ổn định và dễ dự báo cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, Hàn Quốc khẳng định sẽ duy trì nỗ lực đàm phán để đạt được các kết quả thực chất, qua đó tạo thêm động lực cho doanh nghiệp nước này mở rộng hiện diện và hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.