Thứ bảy 08/11/2025 10:17
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long

“Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cà Mau sau hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới".

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã đặc biệt nhấn mạnh trong bài khai mạc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra sáng nay, ngày 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và 450 đại biểu chính thức, đại diện hơn 82.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Dấu mốc lịch sử của sự hợp nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến, phức tạp, khó đoán định. Đất nước sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sau hợp nhất Bạc Liêu và Cà Mau không chỉ là bước đi trong quá trình tinh gọn bộ máy, mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Hai địa phương vốn có thế mạnh tương đồng về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Khi hợp nhất, tiềm lực được cộng hưởng, tạo nên sức bật mới cho vùng cực Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

“Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” nữa, mà Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội.” - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

Khát vọng vươn lên – tầm nhìn phát triển mới

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, Cà Mau vẫn đạt được những thành tựu toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; nông nghiệp, thủy sản phát huy thế mạnh; đô thị – nông thôn đổi thay rõ rệt; đời sống người dân không ngừng cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý Nhà nước tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Từ nền tảng đó, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ Cà Mau xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đột phá – Phát triển.” Tỉnh đề ra định hướng phát triển toàn diện, với trọng tâm là đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tận dụng tối đa lợi thế địa lý, tài nguyên để vươn lên mạnh mẽ.

 Đảng bộ Cà Mau xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đột phá – Phát triển.”

Nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ Cà Mau xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Đột phá – Phát triển.”

Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà, giai đoạn 2025 - 2030 là: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Theo mục tiêu được xác định, đến năm 2030, Cà Mau phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 từ 10% trở lên, đưa GRDP bình quân đầu người lên trên 6.000 USD/năm. Năng suất lao động xã hội dự kiến tăng 8,0 – 8,5% mỗi năm, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt từ 40% GRDP trở lên.

Tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 20% vào GRDP vào năm 2030; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt khoảng 17 tỷ USD; tổng thu ngân sách giai đoạn 2025–2030 đạt ít nhất 75.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Cà Mau hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nghiệp năng động, với khoảng 20.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030, góp phần khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát huy trí tuệ, xây dựng tầm nhìn dài hạn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 tập trung thực hiện hai nội dung trọng tâm. Thứ nhất là Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025 của Đảng bộ hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước khi hợp nhất; làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2025–2030; đồng thời kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước, làm tiền đề để nhiệm kỳ mới rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản trị, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhận hoa chúc mừng từ các cháu thiếu nhi.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhận hoa chúc mừng từ các cháu thiếu nhi.

Thứ hai, Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ Cà Mau đối với công tác hoạch định chiến lược phát triển đất nước.

Các Văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi tại 68 đảng bộ trực thuộc, cùng với ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương, nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung trước khi trình Đại hội.

Bí thư Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ tập thể, Đại hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để tham luận, thảo luận sâu về các vấn đề then chốt, tập trung phân tích kết quả nổi bật, chỉ rõ hạn chế, xác định nguyên nhân chủ quan – khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực. Đại biểu cần xác định rõ khâu đột phá, lĩnh vực trọng tâm, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn tới.

Bí thư cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng, làm sâu sắc thêm những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn đã được nêu trong dự thảo, bảo đảm phản ánh đầy đủ thực tiễn sinh động, tâm tư và khát vọng của nhân dân Cà Mau.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

“Phát huy kết quả thành công của Đại hội đảng bộ các cấp từ sau khi hợp nhất, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát những nội dung chính của Đại hội, nhất là đối với Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sắp tới, mỗi đại biểu phải là đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ tỉnh đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng” – Bí thư Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng bày tỏ sự tin tưởng: “Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới cho quê hương cực Nam Tổ quốc.”

Tin bài khác
Đưa vùng Đông Nam Bộ trở thành đầu tàu phát triển công nghiệp công nghệ cao

Đưa vùng Đông Nam Bộ trở thành đầu tàu phát triển công nghiệp công nghệ cao

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ngày Pháp luật Việt Nam – Khẳng định giá trị của Nhà nước pháp quyền

Ngày Pháp luật Việt Nam – Khẳng định giá trị của Nhà nước pháp quyền

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo buổi lễ.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh

Trong hai ngày 6 và 7/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội định vị lại mình trong chuỗi giá trị xanh

Doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội định vị lại mình trong chuỗi giá trị xanh

Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (GEF 2025) sẽ khơi gợi hành động từ doanh nghiệp, nhà nước và quốc tế – từ năng lượng sạch, kỹ năng xanh đến mô hình sản xuất thông minh – nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với  WWF : Cho mục tiêu Net-Zero 2050

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với WWF : Cho mục tiêu Net-Zero 2050

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới với WWF, hướng tới bảo tồn thiên nhiên, phát triển xanh và giảm phát thải bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại cùng lãnh đạo WEF tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại cùng lãnh đạo WEF tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 28/11/2025, tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, ngày 26/11/2025 với phần phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là tâm điểm cùng với phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên đề, quy tụ sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến hết tháng 10/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 3.831 tỷ đồng, đạt 50,05% kế hoạch, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành 100% trong những tháng cuối năm.
CPI 10 tháng tăng 3,27%, lạm phát cơ bản được kiểm soát

CPI 10 tháng tăng 3,27%, lạm phát cơ bản được kiểm soát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng năm 2025 tăng 3,27%, lạm phát cơ bản 3,20%. Giá thực phẩm, giáo dục tăng nhẹ nhưng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.
10 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu vượt mốc 762 tỷ USD, FDI cao nhất 5 năm qua

10 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu vượt mốc 762 tỷ USD, FDI cao nhất 5 năm qua

10 tháng năm 2025, xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 762 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 21,3 tỷ USD, cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm Trường THPT Kiến An

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm Trường THPT Kiến An

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm Trường THPT Kiến An (phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Chuyến thăm không chỉ là lời động viên đối với thầy và trò nhà trường mà còn là sự khẳng định cho vai trò của giáo dục trong công cuộc chấn hưng và phát triển đất nước.
Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình đô thị công nghệ cao

Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình đô thị công nghệ cao

Chiều 6/11, tại phiên thảo luận Tổ 15 (gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) về dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình “đô thị công nghệ cao”, nhằm bảo đảm tính khả thi, thống nhất và tránh tình trạng áp dụng tùy tiện trong quy hoạch, chính sách.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Ứng phó bão số 13, đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Ứng phó bão số 13, đảm bảo an toàn cho người dân với phương án cao nhất

Đến sáng 06/11/2025, công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn.
Vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm

Vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm

Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện trong 10 tháng đầu năm ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8 % – là mức cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.
TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó, hơn 4.500 tàu thuyền an toàn trước bão số 13

TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó, hơn 4.500 tàu thuyền an toàn trước bão số 13

Dù không nằm trong vùng tâm bão, TP.Hồ Chí Minh vẫn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 4.563 tàu cá và ngư dân. Thành phố đồng thời kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử để giảm thiểu tối đa rủi ro.
Quốc hội bàn giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thi hành Luật Đất đai

Quốc hội bàn giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thi hành Luật Đất đai

Tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, nội dung trọng tâm là cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai.