
Điểm then chốt ở 2 mô hình, chính là phải phát huy được tinh thần hợp tác từ các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, kết nối với nông dân qua các tổ chức xã hội, hội đoàn để có được những nguồn hàng ổn định nhất.
Đưa hàng vào tận nhà dân?
Theo ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, khâu hậu cần cho cuộc sống người dân sau những quyết định hành chính, là điều quan trọng với công tác quản lý địa bàn. Bối cảnh dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đời sống người dân nhiều ngày, vấn đề này lại càng thiết yếu. Người dân không thể một ngày thiếu gạo ăn cũng như các nhu yếu phẩm khác.
Do đó, ngay trước khi phải công bố cách ly 5 phường để tăng cường công tác chống dịch, Quận ủy, UBND quận Sơn Trà đã ngồi bàn các phương án hợp tác, với nhiều nhà cung cấp hàng hóa, tạo chuỗi cung ứng ổn định phục vụ người dân. Sau những ngày đầu, thực tiễn đã chứng minh nhà cung cấp nào có đủ năng lực. Sáng ngày 08/8/2021 vừa qua, Quận đã hội ý các nhà cung cấp, quyết định hợp đồng với những đơn vị có năng lực, và cùng đưa ra những mô hình chuyển hàng hóa vào tận nơi cho người dân.
Ông Nam nhìn nhận, điều này nói thì dễ, làm lại khó, bởi nguyên tắc phòng dịch 3 lớp rào luôn yêu cầu rất khắt khe. Từ vòng giãn cách, đến phong tỏa rồi cách ly, ở mỗi chốt chặn có một cách phối hợp khác, làm sao lực lượng bảo vệ, đội ngũ vận chuyển phải an toàn mà hàng hóa đưa vào phải nhanh, gọn, thuận tiện cho người dân. Mô hình quen thuộc là các gia đình đăng ký với tổ dân phố, rồi chuyển ra phường, giao cho nhà cung ứng, sau đó trở lại giao hàng, sẽ rất mất thời gian, tốn công sức mà lại còn nhầm lẫn. Do đó, chính quyền đã đề nghị các nhà cung ứng phải có những giải pháp khác, có mục tiêu cụ thể là phải đưa được hàng vào tận nhà dân!

Hai mô hình, một giải pháp!
Tại phiên họp chiều 12/8/2021 đánh giá về công tác phòng dịch, ông Nam đã phát biểu đề xuất thành phố Đà Nẵng xem xét việc triển khai 2 mô hình cung ứng hàng hóa vào vùng dịch, sẵn sàng cho đợt phong tỏa dự kiến sẽ tổ chức trong vài ngày tới. Theo ông Nam, 2 mô hình này đã được thực chứng qua công tác hậu cần hỗ trợ người dân tại Sơn Trà, đang hoàn thiện tốt hơn nên chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả, không phải lần này mà còn cho những lần tiếp theo. “Thật sự đã đến lúc chúng ta phải xây dựng được những kịch bản, những chuỗi hợp tác cung ứng hậu cần cho các trường hợp thiên tai, địch họa dài ngày như thế này, tại từng địa phương, từng khu vực”. Ông Nam nhấn mạnh như vậy.
Theo đó, mô hình đang được quận Sơn Trà phối hợp sở Công Thương Đà Nẵng triển khai, là bán hàng theo túi (combo) với giá thành ổn định, trong đó có những mặt hàng thiết yếu hoặc lương thực, thực phẩm theo đơn giá cung cấp. Người dân sẽ theo các đơn hàng combo, chọn túi cần mua. Nhà cung cấp sẽ vận chuyển hàng vào tận các điểm tập kết ở từng cụm tổ dân phố, đặt hàng tại đó. Theo thời gian bố trí, người dân từng tổ dân phố ra nhận túi hàng combo đã đặt, tránh tiếp xúc tối đa. Tiền hàng sẽ được tổ dân phố đại diện người dân, thanh toán lại.
Mô hình thứ hai đang cùng các nhà cung ứng tổ chức, là sử dụng xe tải nhẹ, thiết kế thành gian hàng lưu động, với các quầy kệ bày dọc thùng xe, người mua đứng ngoài tự chọn hàng, người bán trong thùng xe tránh tiếp xúc. Các loại hàng bày bán cũng sẽ ưu tiên theo combo, nhưng số lượng sẽ tùy ý hơn cho người dân chọn lựa.
Ông Nam đánh giá, ở cả 2 mô hình này, người dân sẽ mua được hàng hóa nông sản tận tay người nông dân, chỉ qua một khâu kết nối từ nhà cung ứng. Người nông dân sẽ phân phối rau quả… vào túi, xe tải chỉ việc đến lấy chở về nơi tập kết, nhanh gọn và hiệu quả. Quan trọng hơn, những ngày qua, từ cách kết nối này, hàng chục tấn hàng rau quả cung ứng cho người dân vùng cách ly Sơn Trà còn được bà con nông dân các huyện gởi tặng thêm nông sản vào trong, khích lệ tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ. “Chúng tôi thật sự cảm động và cảm ơn những tấm lòng người nông dân hướng về các vùng cách ly như vậy. Với những tấm lòng như thế, rau quả làm sao không thể không tươi ngon?”. Ông Nam phát biểu.
Đặc biệt hơn, nếu có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong vùng dịch, theo chủ trương của chính quyền các địa phương, 2 mô hình cung ứng này còn bảo đảm tính tiện lợi, khi người dân chỉ nhận hàng còn nguồn tiền hỗ trợ tại tổ dân phố sẽ thanh toán hàng hóa. Mọi khối lượng hàng hóa, đơn giá, thực tế giao nhận sẽ rất rõ ràng và có đầy đủ chứng từ hợp lệ. Chính quyền các địa phương không phải đi phát tiền tận từng hộ gia đình và giảm cả nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc tiền mặt, trả tiền tận tay…
Ông Hoàng Sơn Trà cho biết, giải pháp cung ứng hậu cần cho người dân vùng dịch vì vậy đang tiếp tục được địa phương xúc tiến, tìm kiếm thêm mô hình, để đảm bảo đưa vào ứng dụng sẽ tạo thuận tiện, an toàn cho người dân, góp phần tăng hiệu quả chống dịch. Trong đó, vai trò kết nối của các doanh nghiệp luôn rất quan trọng và thiết thực!
Nguyên Đức