Sáng 30/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.
![]() |
| Bị cáo Hoàng Văn Thắng. |
Phiên tòa xét xử 23 bị cáo về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa. Tham gia phiên tòa còn có một kiểm sát viên của Viện KSND TP. Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện KSND tối cao biệt phái, cùng gần 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Tham dự phiên tòa còn có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các đơn vị trực thuộc như Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8. Ngoài ra còn có đại diện Công ty Hoàng Dân, Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Khánh An, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và hàng chục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan tố tụng xác định cựu Thứ trưởng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo bị cáo buộc nhận 500 triệu đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan Gói thầu số 36 thuộc Dự án hồ Bản Mảng.
Đối với khoản 50.000 USD do Trần Văn Lăng đưa vào dịp lễ, tết, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ kết luận là tiền hối lộ. Tuy nhiên, khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ Nguyễn Văn Dân nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: https://cand.com.vn). |
Cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” còn có Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2; và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.
Trong đó, Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng liên quan Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng và các Gói thầu số 13, 17 thuộc Dự án hồ Krông Pách Thượng. Nguyễn Hải Thanh bị xác định nhận 6,25 tỷ đồng liên quan Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng. Trần Văn Lăng bị cáo buộc nhận 13,425 tỷ đồng, còn Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội gồm “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội danh này.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Văn Dân tại phiên xét xử sáng 30/3. |
Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho Hoàng Văn Thắng và một số cá nhân tại Cục Quản lý xây dựng công trình để tác động, chỉ đạo giám đốc các ban. Bị cáo này đồng thời thỏa thuận chi tiền để giám đốc các ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.
Cơ quan tố tụng xác định hành vi trên đã tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án. Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án, đồng thời có hành vi đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Tại phần thủ tục, bị cáo Lê Quang Thế có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sau khi tham khảo ý kiến đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư, Hội đồng xét xử chấp thuận, quyết định xét xử vắng mặt 2 bị cáo là Lê Quang Thế và Nguyễn Hải Thanh.
Trong số 23 bị cáo, có 3 người được tại ngoại, 19 người bị tạm giam. Riêng Nguyễn Hải Thanh đang bỏ trốn và bị truy nã. TAND TP. Hà Nội đã ra thông báo kêu gọi bị cáo này ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Do vắng mặt không có lý do chính đáng, bị cáo bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt.
Viện Kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Hải Thanh đã nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng. Theo cáo buộc, cấp dưới của Thanh đã cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp này trúng thầu.
Cơ quan Điều tra thông tin cho biết, quá trình điều tra vụ án, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án. Nhiều bị cáo cũng đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả.