Theo Bloomberg, lần đầu tiên dầu của Nga được chuyển đến Tây Phi kể từ năm 2018 khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây buộc Moscow phải tìm kiếm người mua mới.
Một tàu chở dầu có tên Theseus chở khoảng 600.000 thùng dầu thô của Nga đã đến Ghana vào thứ Sáu. Dầu sẽ được bơm vào các bể chứa tại Nhà máy lọc dầu Tema, theo các nguồn tin quen thuộc với tình hình.
Bloomberg báo cáo rằng Ghana đã xuất khẩu trung bình 140.000 thùng dầu thô mỗi ngày trong sáu tháng qua. Ngoài ra, nó giáp Nigeria và Ăng-gô-la, hai quốc gia sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi cận Sahara.
Nga đang chịu áp lực phải tăng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt sau khi sụt giảm gần 50% trong tháng 1, khiến thâm hụt ngân sách của nước này gia tăng. Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine đã làm giảm giá dầu thô của Nga và làm nản lòng người mua, dẫn đến doanh thu năng lượng giảm.
Vòng trừng phạt mới nhất đối với dầu thô của Moscow bao gồm lệnh cấm đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga như dầu diesel của Liên minh châu Âu. Vào tháng 12 năm ngoái, EU đã áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga và phương Tây đã áp đặt trần giá.
Để đối phó với các lệnh trừng phạt, Nga đã xuất khẩu một lượng lớn dầu và khí đốt sang Trung Quốc và Ấn Độ với mức chiết khấu cao. Kể từ cuộc xâm lược Ukraine một năm trước, Nga đã bán dầu thô và nhiên liệu nhiều nhất cho Trung Quốc trong tháng này.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt là "ngu ngốc" và tuyên bố sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 25% trong nỗ lực tăng giá của phương Tây.
Pv tổng hợp Business Insider