Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên thứ Hai (17/8), khi giới đầu tư thận trọng chờ báo cáo kết quả kinh doanh quý của các nhà bán lẻ lớn nhằm đánh giá sức khỏe tiêu dùng tại Mỹ. Cùng thời điểm, giá dầu đi lên trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa ghi nhận đột phá.
![]() |
| Phố Wall giảm điểm khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ khối bán lẻ |
Giá dầu tương lai tăng hơn 2 USD/thùng do tâm lý bi quan về các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng liên quan đến Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Diễn biến này hỗ trợ nhóm cổ phiếu năng lượng, giúp đây trở thành nhóm ngành duy nhất trong 11 nhóm ngành chính thuộc chỉ số S&P 500 giữ được sắc xanh, với mức tăng 0,87%.
Trong bối cảnh dữ liệu doanh số bán lẻ và việc làm tháng 7 kém tích cực vẫn tác động đến tâm lý thị trường, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ lớn. Home Depot dự kiến công bố báo cáo vào thứ Ba (18/8), trong khi Walmart sẽ công bố vào thứ Năm (20/8).
Theo ông Phil Blancato, chiến lược gia trưởng thị trường tại Osaic Wealth, những lo ngại xuất phát từ số liệu kinh tế gần đây yếu hơn kỳ vọng khiến thị trường giao dịch trầm lắng và chờ thêm tín hiệu từ kết quả kinh doanh của khối bán lẻ. Ông cũng cho rằng thanh khoản thường suy giảm trong tháng 8 do nhiều nhà giao dịch bước vào kỳ nghỉ, qua đó tạo nên trạng thái vừa thiếu động lực mùa hè, vừa chờ dữ liệu về người tiêu dùng.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 272,63 điểm, tương đương 0,51%, xuống 53.459,78 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 40,70 điểm, tương đương 0,52%, còn 7.745,06 điểm; trong khi Nasdaq Composite giảm 84,25 điểm, tương đương 0,31%, xuống 26.644,91 điểm.
Ngoại trừ năng lượng, các nhóm ngành còn lại trong chỉ số S&P 500 đều giảm điểm. Dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng thiết yếu cùng mất khoảng 1,5%, còn tài chính và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm hơn 1%.
Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 khép phiên giảm gần 0,2% sau khi liên tục giằng co trong biên độ hẹp.
Giao dịch ở nhóm công nghệ biến động khi nhà đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi về hiệu quả của làn sóng chi tiêu mạnh cho trí tuệ nhân tạo. Reuters dẫn nguồn tin am hiểu tình hình tài chính của Anthropic cho biết công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết và dự báo doanh thu năm 2028 có thể đạt khoảng 190-200 tỷ USD. Trong phiên đầu tuần, đà tăng của nhóm cổ phiếu chip phần nào bị triệt tiêu bởi sự suy yếu của nhóm phần mềm, khi chỉ số bán dẫn PHLX tăng 1,6%, còn nhóm phần mềm và dịch vụ trong S&P 500 giảm 2,8%.
Microsoft và Meta Platforms là hai cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên S&P 500 khi cùng giảm hơn 3%. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu chip đóng góp tích cực nhất cho chỉ số tham chiếu, với Micron Technology tăng 4% và Applied Materials tăng 5,5%.
Thị trường cũng hướng sự chú ý tới báo cáo kinh doanh dự kiến công bố trong tuần tới của Nvidia, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu và hiện là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Trong các cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu Vista niêm yết tại Mỹ tăng 5,6% sau thông tin Peter Thiel mua 1% cổ phần tại doanh nghiệp dầu khí Mỹ Latinh này.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Trên sàn NYSE, số mã giảm vượt số mã tăng với tỷ lệ 1,76 lần, trong đó có 275 mã lập đỉnh mới và 226 mã xuống đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 1.848 cổ phiếu tăng giá và 3.106 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ mã giảm so với mã tăng là 1,68 lần.
S&P 500 ghi nhận 19 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 4 mã xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 88 mã lập đỉnh mới và 113 mã xuống đáy mới.
Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn của Mỹ đạt 14,74 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 16,95 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.