Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 28/9 (giờ Mỹ) trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc cùng tăng.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 28/9. |
Nasdaq dẫn đầu đà giảm của Phố Wall, dù cổ phiếu Nvidia tăng sau khi nhà sản xuất chip nâng quy mô chương trình mua lại cổ phiếu lên mức kỷ lục 150 tỷ USD, vượt kế hoạch 110 tỷ USD mà Apple công bố năm 2024. Cổ phiếu Nvidia chốt phiên tăng 1,7%, nhưng thấp hơn mức đỉnh trong ngày.
Giá dầu thu hẹp một phần đà tăng trước đó khi Qatar, với vai trò trung gian, dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình vốn khó đạt được trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran kéo dài bảy tháng, nguyên nhân đẩy giá năng lượng lên cao. Dầu thô Mỹ tăng 19 xu, lên 92,60 USD/thùng; dầu Brent tăng 96 xu, lên 105,28 USD/thùng.
Có thời điểm trong cùng phiên 28/9, giá dầu tăng hơn 4 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò trọng yếu.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp vào tháng 10. Đầu tháng này, cơ quan này đã nâng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế áp lực lạm phát gia tăng.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5/2004, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh kể từ giữa tháng 6/2007 trước khi hạ nhiệt.
Ông Oliver Pursche, Phó chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn tại Wealthspire Advisors ở Westport, Connecticut, nhận định tâm điểm của thị trường hiện là triển vọng lợi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó gây sức ép lên chứng khoán. Theo ông Pursche, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời dữ liệu kinh tế, tình hình thất nghiệp và lợi nhuận doanh nghiệp. Chừng nào các chỉ báo này còn tích cực, mặt bằng lợi suất hiện tại chưa gây ra nhiều xáo trộn.
Nhờ tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ duy trì tích cực, Phố Wall cũng như nền kinh tế nói chung đến nay vẫn hấp thụ được chi phí vay và năng lượng cao hơn. Diễn biến việc làm và lạm phát sẽ rõ nét hơn khi báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hằng tháng được công bố trong tuần này.
Dù vậy, chi phí vốn gia tăng đang trở thành rủi ro đáng chú ý đối với các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là nhóm công ty siêu quy mô. Hoạt động vay và chi tiêu hàng tỷ USD của nhóm này từng góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu. Kết phiên, S&P 500 giảm 59,72 điểm, tương đương 0,8%, xuống 7.683,69 điểm; Nasdaq Composite giảm 248,34 điểm, tương đương 0,9%, xuống 26.820,38 điểm; Dow Jones Industrial Average giảm 0,7%.
Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chậm lại sau khi chạm các mức cao nhất trong nhiều năm. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,5704%, từ 5,502% vào cuối phiên giao dịch ngày 25/9; lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng 6,98 điểm cơ bản, lên 5,251%, từ 5,181%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và lạm phát, tăng hơn 50 điểm cơ bản trong tháng 9. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 2/2023, trong bối cảnh thị trường dự báo Fed tiếp tục nâng lãi suất.
Diễn biến này kéo chênh lệch giữa lợi suất kỳ hạn 2 năm và lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm xuống khoảng 31 điểm cơ bản, từ khoảng 40 điểm cơ bản một tháng trước, phản ánh đường cong lợi suất phẳng hơn.
Cũng trong phiên giao dịch ngày 28/9, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,937%, từ 4,864% vào phiên 25/9.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm 8,76 điểm, tương đương 0,76%, xuống 1.139,47 điểm; STOXX 600 của châu Âu đóng cửa gần như đi ngang.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm 3,61%, xuống 4.131,53 USD/ounce.
Trên thị trường ngoại hối, loạt dữ liệu kinh tế tích cực gần đây hỗ trợ đồng USD, trong khi euro (EUR) giảm 0,21%, còn 1,1367 USD đổi 1 EUR.
So với đồng Yên Nhật (JPY), đồng USD tăng 0,11%, lên 157,43 JPY đổi 1 USD. Trước đó, ông Mimura Atsushi, quan chức ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bán tháo trong bối cảnh đồng Yên suy yếu quá mức.