![]() |
| Họp báo định kỳ quý 3 Cần Thơ còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ . Ảnh. Văn Dương |
Chiều ngày 8/10, tại họp báo định kỳ quý III/2026, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đánh giá, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. GRDP 9 tháng ước tăng 7,89% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 80%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 60% kế hoạch.
Tuy nhiên, kết quả này chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, tiến độ giải ngân đầu tư công còn thấp so với yêu cầu, một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong khi thị trường quốc tế tiếp tục có nhiều biến động.
Tập trung vào đầu tư công và môi trường kinh doanh
Một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên xác định là trọng tâm trong 3 tháng cuối năm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
![]() |
| Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thẳng thắng nhìn nhận nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong quý 3. Ảnh Văn Dương |
Theo báo cáo đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân mới đạt 58,18% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
Cùng với đầu tư công, Cần Thơ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đầu tư. Quan điểm được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là đồng hành với doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Thành phố cũng đặt yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, đất đai và quản lý tài sản công, nhất là những vấn đề có tác động trực tiếp đến các dự án trọng điểm và quyền lợi của người dân.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Cần Thơ xác định đây là những động lực quan trọng cho tăng trưởng thời gian tới. Thành phố đã ban hành quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ và triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.
Không để các vấn đề tồn đọng kéo dài
Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp báo là yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với những vấn đề được báo chí và người dân phản ánh.
Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, trả lời đi đôi với xử lý”. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Với những nội dung chưa thể trả lời đầy đủ tại cuộc họp báo, cơ quan chức năng phải khẩn trương kiểm tra và trả lời bằng văn bản, tránh để kéo dài.
Đối với các vụ việc liên quan đất đai, dự án và quyền lợi người dân, thành phố yêu cầu xác định rõ vướng mắc nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc cơ quan nào, giải pháp nào có thể thực hiện và thời gian xử lý.
Trong đó, Dự án Khu nhà ở cán bộ, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ là một trường hợp được lãnh đạo thành phố lưu ý do tồn tại qua nhiều giai đoạn pháp luật đất đai. Thanh tra thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Đối với hồ Búng Xáng, theo thông tin của Ban Quản lý dự án ODA, các thủ tục điều chỉnh đang được thực hiện; phần công việc còn lại dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn chỉnh vào năm 2028. Thành phố yêu cầu đơn vị quản lý bám sát tiến độ, chủ động báo cáo các khó khăn phát sinh.
Bài toán chống ngập cần giải pháp dài hạn
Ngập đô thị tiếp tục là vấn đề được quan tâm trong bối cảnh Cần Thơ chịu tác động đồng thời của mưa lớn và triều cường.
![]() |
| Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ giải đáp câu hỏi của báo giới. Ảnh: Đan Phượng |
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông và Hưng Phú ghi nhận khoảng 64 tuyến đường, khu vực xảy ra ngập cục bộ. Mức ngập phổ biến từ 0,2-0,4m; một số vị trí thấp có thể ngập sâu hơn. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do mưa lớn kết hợp triều cường, hạn chế khả năng tiêu thoát nước, một số cửa xả chưa có hoặc hư hỏng van ngăn triều, cùng với tình trạng cao độ mặt đường thấp tại một số vị trí.
Trước mắt, thành phố yêu cầu rà soát các điểm thường xuyên ngập sâu, khơi thông cống rãnh, cửa xả, hố ga; xử lý các vị trí hạ tầng xuống cấp và chủ động phương án điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân khi xảy ra ngập.
Về lâu dài, Cần Thơ tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các dự án phát triển đô thị. Thành phố cũng đang hoàn thiện Quy hoạch chung Cần Thơ, trong đó định hướng về cao độ nền xây dựng, hệ thống thoát nước đô thị và giải pháp phòng, chống ngập úng sẽ là những nội dung quan trọng.
Sở Xây dựng cho biết, dự án nâng cấp và phát triển đô thị khu vực trung tâm thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.693,713 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Dự án tập trung vào kiểm soát triều cường, giảm ngập và bảo vệ bờ sông, kênh, rạch tại nhiều khu vực đô thị.
Tăng trách nhiệm trong cung cấp thông tin
Tại cuộc họp báo, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc phản ánh những vấn đề từ cơ sở, qua đó hỗ trợ chính quyền nhìn nhận những điểm còn hạn chế trong công tác quản lý, điều hành.
Trong quý III, báo chí tiếp tục phản ánh nhiều lĩnh vực của thành phố như tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, quy hoạch, đất đai, môi trường, giao thông, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có khoảng 7.096 tin, bài được điểm báo về Cần Thơ; riêng quý III có 17 nội dung báo chí phản ánh được đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.
Từ nay đến cuối năm, Cần Thơ đặt mục tiêu vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa xử lý các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh tăng tốc giải ngân đầu tư công, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh quy hoạch, quản lý đất đai và tài sản công; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.