Thứ bảy 17/10/2026 10:46
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Vì sao doanh nghiệp đầu tàu ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn khó bứt phá?

Dù có lợi thế về nông nghiệp, thủy sản và xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tàu Đồng bằng sông Cửu Long vẫn khó bứt phá vì vướng vốn, lãi suất, chính sách và hạn chế công nghệ. Tăng cường liên kết vùng, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ điểm nghẽn thực thi là những yêu cầu cấp thiết.
ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn cụ thể, đồng thời đề xuất giải pháp có khả năng thực hiện ngay.
Hội nghị Doanh nghiệp dẫn đầu vùng năm 2026, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn cụ thể, đồng thời đề xuất giải pháp có khả năng thực hiện ngay. Ảnh- Bích Liên

Chính sách đã có, vì sao doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận?

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đặc biệt “Gặp gỡ giữa lãnh đạo VCCI, chính quyền địa phương với Doanh nghiệp đầu nghành ĐBSCL và Đông Nam Bộ 2026” với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện 30 doanh nghiệp đầu ngành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn cụ thể, đồng thời đề xuất giải pháp có khả năng thực hiện ngay.

“Chúng ta thảo luận để chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta thảo luận xong rồi để người khác làm”, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhưng việc triển khai thực tế còn nhiều vướng mắc.

Đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Thốt Nốt - Cần Thơ, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT nêu những khó khăn trong thực hiện Đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Thốt Nốt- Cần Thơ, ông Phạm Thái Bình- Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Thái Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Thốt Nốt- Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh- Bích Liên

Theo ông Bình đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư và liên kết sản xuất với nông dân thì mục tiêu của đề án khó đạt như kỳ vọng.

Ông Bình cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi chính sách, đặc biệt là tín dụng phục vụ sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo.

Lãi suất và áp lực tài chính đang ảnh hưởng đến đầu tư

Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm cho rằng khó khăn về lãi suất, dòng tiền và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Theo ông Thắng, trong khi Nhà nước đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông thì một số doanh nghiệp tư nhân lại phải cân nhắc, thậm chí tạm dừng kế hoạch mở rộng sản xuất do áp lực chi phí vốn.

Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm cho rằng khó khăn về lãi suất, dòng tiền và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp.
Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm cho rằng khó khăn về lãi suất, dòng tiền và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Ảnh- Bích Liên

Đáng chú ý, ông đề xuất nghiên cứu kéo dài thời gian gia hạn nộp thuế phù hợp với tình hình thực tế, tránh việc các khoản phải nộp dồn vào cuối năm, tạo thêm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Đồng quan điểm về sự cần thiết phải hỗ trợ doanh nghiệp, ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Đô, đề nghị VCCI tăng cường vai trò kết nối, thu hút các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo các ý kiến tại hội nghị, cải cách thủ tục hành chính không thể chỉ thực hiện theo từng đợt mà cần trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan quản lý.

Khoa học công nghệ có tạo được đột phá?

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhìn nhận hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo đó, cần ưu tiên giải quyết những điểm nghẽn công nghệ trong sản xuất, đồng thời xây dựng các chương trình đổi mới sáng tạo mang tính đột phá và chiến lược lâu dài.

Bên cạnh phát huy lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, vùng cần nghiên cứu phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, năng lượng và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Theo bà Lâm Thuý Ái- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo thêm sản phẩm có giá trị, đồng thời có chính sách tín dụng phù hợp cho các dự án chuyển đổi xanh.

bà Lâm Thuý Ái-  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số
Bà Lâm Thuý Ái- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Ảnh- Bích Liên

Một vấn đề khác được bà Thuý Ái đặt ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia và những doanh nhân thành đạt trở về đầu tư, đóng góp cho quê hương.

Liên kết vùng để cùng phát triển

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đồng cảm và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.

Vì sao doanh nghiệp đầu tàu ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn khó bứt phá?
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư thành uỷ, CTUBND thành phố Cần Thơ chia sẻ thấu hiểu những khó khăn và trăn trở của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh- Bích Liên

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long cần tăng cường liên kết với TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và các trung tâm kinh tế lớn để phát triển hạ tầng logistics, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư.

Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu ngành cần chủ động liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng chuỗi cung ứng, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh việc phản ánh khó khăn phải đi kèm những kiến nghị cụ thể để các cơ quan chức năng có căn cứ xem xét, giải quyết.

Hội nghị khép lại với thông điệp đáng chú ý: Muốn phát triển bền vững, Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ cần những chủ trương đúng mà còn phải có hành động thực chất từ chính quyền, cơ quan đại diện doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân.

Tin bài khác
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%

Trước áp lực chi phí vốn còn cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai các giải pháp thực chất nhằm giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm và thao túng hoạt động ngân hàng.
Khơi thông nguồn vốn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10%

Khơi thông nguồn vốn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10%

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng huy động và sử dụng nguồn lực của nền kinh tế. Kết luận số 106-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh việc phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Đây là những định hướng quan trọng nhằm chuyển mục tiêu tăng trưởng thành kết quả thực chất.
Điều hành giá cuối năm 2026: Chủ động nguồn cung, kiểm soát lạm phát

Điều hành giá cuối năm 2026: Chủ động nguồn cung, kiểm soát lạm phát

Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý, điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, phấn đấu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5%.
TP. Hồ Chí Minh dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

TP. Hồ Chí Minh dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

GRDP tăng 9,06% trong 9 tháng đầu năm 2026, thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI và giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm. Tuy nhiên, với yêu cầu GRDP quý IV tăng 13,23%, thành phố cần tiếp tục khơi thông nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc dự án và thúc đẩy đầu tư công lẫn tư nhân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ưu tiên nguồn lực cho những nhu cầu thiết yếu của người dân

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ưu tiên nguồn lực cho những nhu cầu thiết yếu của người dân

Tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035 sáng 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực có trọng tâm, ưu tiên nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất và các nhiệm vụ trực tiếp cải thiện đời sống, nhất là tại vùng khó khăn; kiên quyết không để người dân phải chờ đợi, không để chính sách bị gián đoạn.
Việt Nam - Lào thúc tiến độ các dự án giao thông, năng lượng trọng điểm

Việt Nam - Lào thúc tiến độ các dự án giao thông, năng lượng trọng điểm

Nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần đẩy nhanh các tuyến kết nối chiến lược, khơi thông dòng vốn đầu tư và mở rộng hợp tác thương mại.
Đưa doanh nghiệp vào trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Đưa doanh nghiệp vào trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường và đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ là những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh. Trong đó, yêu cầu nghiên cứu cơ chế đặt hàng phát triển sản phẩm công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh được kỳ vọng tạo động lực mới cho nền kinh tế.
Bắc Ninh: Khi dòng vốn FDI cần tạo sức bật cho doanh nghiệp nội địa

Bắc Ninh: Khi dòng vốn FDI cần tạo sức bật cho doanh nghiệp nội địa

Xuất khẩu đạt 88,3 tỷ USD, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là bài toán quan trọng hơn: làm thế nào để dòng vốn FDI tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp trong nước nâng năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác 5 lĩnh vực chiến lược

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác 5 lĩnh vực chiến lược

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Việt Nam - Hoa Kỳ mở rộng hợp tác trong công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, tài chính - đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển thực chất, bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Đối thoại cùng Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

TP. Hồ Chí Minh: Đối thoại cùng Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Sáng ngày 28/10/2026, dự kiến Phiên Toàn thể cấp cao có chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” với những định hướng chiến lược từ Thủ tướng Chính phủ sẽ diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026), TP. Hồ Chí Minh.
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 9,2%

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 9,2%

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 8,5% lên 9,2%, sau khi kinh tế tăng 9,01% trong 9 tháng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, nền kinh tế cần bứt tốc mạnh trong quý IV, trong khi áp lực giá cả và dấu hiệu suy yếu của đơn hàng xuất khẩu vẫn hiện hữu.
Kinh tế tư nhân từ nguồn thu ngân sách đến kiến tạo hạ tầng

Kinh tế tư nhân từ nguồn thu ngân sách đến kiến tạo hạ tầng

Kinh tế tư nhân đang cho thấy vai trò ngày càng rõ hơn: từ tạo việc làm, sản xuất kinh doanh đến đóng góp nguồn lực tài chính và tham gia phát triển những công trình hạ tầng quy mô lớn của đất nước
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm “5 không”, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm “5 không”, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố ven biển siết chặt quản lý đội tàu, xử lý dứt điểm vi phạm, bảo đảm dữ liệu minh bạch, thống nhất, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong năm 2026.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu siết đầu cơ, thổi giá bất động sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu siết đầu cơ, thổi giá bất động sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp, đồng thời kiểm soát tín dụng, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá và xử lý nghiêm vi phạm nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ghi nhận những đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và phát triển nguồn lực quốc gia. Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.