Thứ ba 05/05/2026 17:48
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Cà Mau kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9: Dấu mốc hợp nhất, khát vọng vươn lên

Chiều ngày 26/8/2025, tại Cà Mau, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau ôn lại truyền thống, khẳng định tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.
Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Dấu mốc lịch sử: Hợp nhất Cà Mau và Bạc Liêu

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm nay đánh dấu một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với Cà Mau khi hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau (mới) kể từ ngày 01/7/2025. Đây không chỉ là sự hợp nhất về địa lý, mà còn là sự hội tụ của tinh thần đoàn kết, phát triển và khát vọng vươn lên, trở thành một cực tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bí thư Nguyễn Hồ Hải cũng đã ôn lại quá khứ hào hùng của Cà Mau, là vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa, lịch sử và kinh tế - xã hội trong tiến trình Nam tiến của dân tộc. Ông khẳng định: “Để có được hòa bình và phát triển hôm nay, chúng ta mãi tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối, anh hùng liệt sĩ cùng đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đồng thời, biết ơn các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình có công… đã cống hiến máu xương, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.”

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm.

Thành tựu phát triển toàn diện

Trong những năm gần đây, Cà Mau đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, GRDP bình quân đạt mức cao trong vùng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỉnh trở thành trung tâm sản xuất và chế biến thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt là tôm, với nhiều mô hình nuôi sinh thái, công nghệ cao gắn với xuất khẩu. Hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông được đầu tư đồng bộ; nhiều dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động, đưa Cà Mau trở thành điểm sáng về năng lượng sạch. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và y tế phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, từ sau khi hợp nhất, tỉnh Cà Mau mới có quy mô và tiềm lực lớn hơn, hội tụ nhiều lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò quan trọng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau mới có diện tích 7.942,39 km², dân số trên 2,1 triệu người, được hội tụ nhiều lợi thế về nuôi tôm sinh thái và thâm canh, tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ logistics. Trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất) đã tăng 7,09%, cả năm dự kiến tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: ngư, nông, lâm nghiệp 34,86%; công nghiệp – xây dựng 24,23%; dịch vụ 36,49%. Tổng vốn đầu tư xã hội 72.000 tỷ đồng; thu hút 16 dự án mới với 6.891 tỷ đồng; dự kiến trên 1.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Thủy sản tiếp tục là ngành mũi nhọn, với diện tích nuôi tôm trên 412.269 ha, sản lượng cả năm 1,268 triệu tấn. Trồng trọt đạt 1,864 triệu tấn lúa; giống lúa Cà Mau chịu mặn được lai tạo thành công. Công nghiệp chế biến tôm đạt 368.000 tấn; 14 dự án điện gió công suất 694,2 MW. Thương mại – dịch vụ tăng trưởng mạnh, xuất khẩu 2,614 tỷ USD, du lịch đón trên 8 triệu lượt khách.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên 60 năm tuổi Đảng.
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên 60 năm tuổi Đảng.

Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả, hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số phát triển; 100% bệnh viện đã triển khai sổ sức khỏe điện tử cho nhân dân. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 GRDP tăng 8,8%, GRDP bình quân đầu người 90 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: nông – lâm – ngư 33,3%, công nghiệp – xây dựng 25,1%, dịch vụ 37,3%. Xuất khẩu 2,8 tỷ USD, vốn đầu tư xã hội 80.000 tỷ đồng, 1.300 doanh nghiệp mới, tỷ lệ đô thị hóa 36–46%, bảo hiểm y tế 95,5%, độ che phủ rừng 20,1%. Định hướng của tỉnh là tập trung cơ cấu lại kinh tế, phát triển thủy sản công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch; hoàn thiện hạ tầng trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa – du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm và thách thức

Tuy vậy, tỉnh Cà Mau cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức ngày càng nhiều hơn, khối lượng, yêu cầu công việc phải tập trung thực hiện hoàn thành rất lớn. Bí thư Nguyễn Hồ Hải thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức mà Cà Mau đang đối mặt, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung vào một số vấn đề như: khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính theo sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, đảm bảo “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết dấn thân vì sự nghiệp chung của Đảng, vì lợi ích của nhân dân.

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, theo tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, luôn tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ như: hoàn thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau; đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến: Quốc lộ 1 đoạn Cà Mau - Năm Căn, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi; đường ven biển qua địa bàn tỉnh Cà Mau; đầu tư xây dựng Dự án cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và tuyến đường kết nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai.

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục chú trọng chăm lo, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; ưu tiên các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Các đại biểu chụp hình tại Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu chụp hình tại Lễ kỷ niệm.

Tuổi trẻ Cà Mau tiếp bước

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Trang Anh Thư xúc động bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh. “Chúng cháu xin nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe những lời chỉ dạy quý báu của các cô, các chú – những người đã đi qua chiến tranh, đi qua thử thách để trao lại cho chúng cháu bài học quý giá bằng cả cuộc đời mình. Chính sự nhắc nhở và chỉ dạy của các thế hệ đi trước sẽ là hành trang để chúng cháu trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên chặng đường phía trước”, Anh Thư bày tỏ.

 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Trang Anh Thư
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Trang Anh Thư.

Đại diện tuổi trẻ tỉnh Cà Mau, Nguyễn Trang Anh Thư đã có lời hứa nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; kiên định con đường cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, lối sống; đồng thời quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, tỉnh cũng làm lễ trao tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước và của Tỉnh ủy bao gồm truy tặng cấp Nhà nước Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 169 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên và trao tặng Huân chương Nhà nước cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tin bài khác
Bổ sung lực lượng lãnh đạo, nâng cao năng lực cấp ủy tại Quảng Trị

Bổ sung lực lượng lãnh đạo, nâng cao năng lực cấp ủy tại Quảng Trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định, điều động cán bộ, nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Xanh hóa vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Xanh hóa vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đứng trước áp lực đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững, giảm phát thải.
Chính phủ “mạnh tay” cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

Chính phủ “mạnh tay” cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp

Chính phủ đang triển khai đợt cải cách mạnh mẽ đối với thủ tục cấp phép xây dựng, với yêu cầu xuyên suốt là giảm thực chất, làm nhanh và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri Lào Cai sau kỳ họp Quốc hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri Lào Cai sau kỳ họp Quốc hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn ĐBQH Lào Cai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, lắng nghe kiến nghị về pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy.
Giải ngân đầu tư công đạt 14%: Hơn 45 đơn vị vẫn ì ạch, chậm tiến độ

Giải ngân đầu tư công đạt 14%: Hơn 45 đơn vị vẫn ì ạch, chậm tiến độ

Hơn 1,1 triệu tỷ đồng đã được phân bổ nhưng dòng vốn vẫn “tắc nghẽn” ở nhiều khâu, từ thủ tục đến giải phóng mặt bằng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ - xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ - xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016–2026).
Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 chốt tiến độ về đích

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 chốt tiến độ về đích

Sau nhiều năm chờ đợi, tin vui về việc hồi sinh hai "siêu bệnh viện" Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được Bộ Y tế xác nhận. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định với quyết tâm cao nhất của Chính phủ trong việc đẩy lùi lãng phí, mọi rào cản về kỹ thuật và tài chính đang được tháo dỡ quyết liệt. Đây không chỉ là sự hồi sinh của những công trình nghìn tỷ, mà còn là cam kết về một hệ thống y tế hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân dân ở quy mô rộng lớn và thuận tiện hơn bao giờ hết.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Đặc khu Phú Quý.
Áp lực lạm phát 5,46%: Bộ Tài chính "tung" loạt giải pháp cấp bách siết chi phí đầu vào

Áp lực lạm phát 5,46%: Bộ Tài chính "tung" loạt giải pháp cấp bách siết chi phí đầu vào

Chỉ số CPI tháng 4 bất ngờ vọt lên 5,46%, tạo ra áp lực lạm phát rõ rệt lên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Trước tình hình này, Bộ Tài chính đã chính thức kiến nghị Chính phủ triển khai lộ trình kiểm soát chi phí "đầu vào" của nền kinh tế, từ việc đảm bảo nguồn cung năng lượng đến việc điều chỉnh linh hoạt các hợp đồng xây dựng để gỡ khó cho doanh nghiệp.
Việt Nam được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên "Tích cực"

Việt Nam được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên "Tích cực"

Trong khi nhiều nền kinh tế khu vực đang phải chật vật đối phó với áp lực lạm phát và biến động địa chính trị, Việt Nam bất ngờ "ngược dòng" khi trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên mức "Tích cực".
Điện Biên công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương 2025

Điện Biên công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương 2025

Sáng 4/5, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp Kiểm toán Nhà nước khu vực VII công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán năm 2025, triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Sản xuất công nghiệp tăng tốc 9,2%: Nội lực phục hồi, động lực từ các ngành trọng điểm

Sản xuất công nghiệp tăng tốc 9,2%: Nội lực phục hồi, động lực từ các ngành trọng điểm

Bức tranh kinh tế công nghiệp 4 tháng đầu năm ghi nhận những chuyển biến tích cực khi chỉ số IIP duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 9,2%. Sự bứt phá của các sản phẩm chủ lực như ô tô, xe máy và thép cán không chỉ cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp mà còn phản ánh sự phục hồi rõ nét của sức mua thị trường và các chuỗi cung ứng chiến lược.
Tỉnh ủy Lào Cai điều động ông Phan Đăng Toàn giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 2026

Tỉnh ủy Lào Cai điều động ông Phan Đăng Toàn giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 2026

Sáng 4/5, tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm hai “nút thắt” tại sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm hai “nút thắt” tại sân bay Long Thành

Kiện toàn lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và khẩn trương thanh toán cho các nhà thầu là hai nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo giải quyết ngay nhằm khơi thông tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Hoàn thiện “mảnh ghép cuối” của thị trường carbon rừng: Đẩy nhanh khung pháp lý, trao quyền chủ động cho địa phương

Hoàn thiện “mảnh ghép cuối” của thị trường carbon rừng: Đẩy nhanh khung pháp lý, trao quyền chủ động cho địa phương

Việc sớm ban hành Nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được xác định là bước đi cấp thiết nhằm khai thông thị trường carbon rừng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, song phải đi đôi với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm minh bạch và hiệu quả.