Bắc Ninh ký kết phối hợp, triển khai “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

11:27 30/05/2023

Việc ký kết nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".

Chiều 29/5, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp, triển khai đẩy mạnh Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Trần Ngọc Thực, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công thương đồng chủ trì.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp, triển khai đẩy mạnh Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp, triển khai đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Công thương đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp triển khai đẩy mạnh CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, với các nội dung chính: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo phương thức truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức các chuyến đưa hàng Việt Nam về KCN, vùng nông thôn, các điểm bán hàng Việt Nam.

Lễ ký kết thực hiện cuộc vận động
Lễ ký kết thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó, phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam chất lượng đến với người tiêu dùng; Hưởng ứng Chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tuyên truyền giới thiệu các điểm bán hàng Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người Việt Nam tin dùng hoặc có nhiều thành tích trong thực hiện CVĐ.

Chương trình ký kết nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Công Thương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân đấu tranh, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác. Thông qua chương trình phối hợp làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan trong triển khai thực hiện CVĐ; phối hợp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khơi dậy tinh thần của tổ chức, doanh nghiệp, người dân và các cơ quan liên quan nhằm góp phần phục hồi kinh tế, tăng cường hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

Mỹ Ánh