Cuối tháng 8/2026, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao phần diện tích cuối cùng thuộc phạm vi hơn 800 ha của dự án. Để có mặt bằng triển khai công trình, địa phương phải thực hiện giải tỏa liên quan đến hơn 2.500 hộ dân; một số thôn phải di chuyển toàn bộ.
Khối lượng công việc không chỉ nằm ở đất ở và tài sản trên đất. Gần 5.000 ngôi mộ cùng nhiều công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật cũng phải di dời, hoàn trả hoặc bố trí lại.
Trong 35 ngày, xã Gia Bình hoàn thành di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ gia đình trong ranh giới sân bay, đạt 100%. Địa phương đồng thời di chuyển khoảng 1.400 ngôi mộ thuộc các dự án liên quan và 233 ngôi mộ vô chủ.
Tiếp đó, hơn 1.400 hộ dân trong phạm vi liên quan đến APEC được di chuyển trong 38 ngày, bảo đảm tiến độ bàn giao. Nhiều gia đình không chỉ đồng thuận với phương án mà còn chủ động tháo dỡ nhà cửa, công trình để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã Gia Bình cho biết, nhiệm vụ được triển khai đúng thời điểm địa phương bắt đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Bộ máy mới đi vào hoạt động, nhân lực còn thiếu, trong khi kinh nghiệm xử lý một dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn còn hạn chế.
Để bảo đảm tiến độ, các tổ công tác trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, đối thoại, giải quyết đơn thư và hỗ trợ người dân di chuyển. Có thời điểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng hỗ trợ làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya.
Theo lãnh đạo xã Gia Bình, kết quả đạt được đến từ sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đối với một công trình có ý nghĩa quốc gia.
![]() |
| Khu vực nhà ga VIP của sân bay đang được tập trung thi công (Ảnh: Trịnh Lan) |
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích hơn 1.900 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao. Đến nay, hơn 1.800 ha đã được bàn giao, tương đương trên 94% kế hoạch.
Tại xã Lương Tài, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 ha. Địa phương đã hoàn thành toàn bộ phần đất ở, đất công ích, đất trang trại và cơ bản hoàn tất việc di chuyển phần mộ. Toàn bộ đất ở trong ranh giới APEC cũng đã được bàn giao; các diện tích còn lại đang tiếp tục được xử lý.
Một trong những vấn đề người dân quan tâm là tiến độ giao đất tái định cư. Ông Phạm Hữu Tập, thôn Phá Lãng, xã Lương Tài cho biết gia đình có năm nhân khẩu, đã chuyển đến nơi tạm cư và bàn giao công trình để phục vụ dự án.
Từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Tập chia sẻ mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đồng thời kỳ vọng khu ở mới sẽ có hạ tầng khang trang hơn. Điều gia đình ông chờ đợi lúc này là sớm được nhận đất tái định cư để xây dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống.
Theo ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, dự án có phạm vi ảnh hưởng rộng, khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ cao nhằm phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia, hướng tới Hội nghị APEC 2027. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù để bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các địa phương tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, hoàn thiện hồ sơ và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi phương án được phê duyệt. Dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ trung tâm vẫn làm việc liên tục, tranh thủ thời điểm người dân có mặt tại nhà để gặp gỡ, trao đổi và xử lý hồ sơ.
Kết quả hơn 94% mặt bằng đã được bàn giao cho thấy dự án đang tiến gần tới mốc hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Tuy nhiên, với những gia đình đã rời nơi ở cũ, tiến độ dự án còn được đo bằng việc sớm hoàn thiện bồi thường, giao đất tái định cư và giúp người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.