Chủ nhật 02/08/2026 06:38
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh các nước trong khu vực.
Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh
Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, (ngoài cùng bên trái) động viên các chiến sỹ trẻ trước khi các chiến sĩ nhận nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Ảnh: HQ.

Góp sức gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC

Vùng 2 Hải quân được thành lập vào ngày 19/3/2009, có nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng trên 300.000 km², từ Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm toàn bộ khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh các nước trong khu vực.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng của Vùng đã đấu tranh, đàm phán, giải cứu 125 tàu cá Việt Nam với 1.625 ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ; đấu tranh vận động hơn 8.250 lượt tàu cá có ý định xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp.

Những thành tích nêu trên đã góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn xác định đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh
Lực lượng Vùng 2 Hải quân tuyên truyền ngư dân bám biển nhưng không được khai thác hải sản bất hợp pháp, nhằm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC. Ảnh: HQ.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã thực hiện hơn 200 lượt cứu nạn, cấp cứu 337 ngư dân; hỗ trợ, cứu kéo nhiều tàu cá; tham gia tích cực phòng chống thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Vùng đã huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển hàng nghìn tấn vật chất, hàng nghìn lượt người, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn.

Vì một Quân chủng Hải tinh nhuệ, hiện đại

Sự ra đời của Vùng 2 là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, trọng tâm là khu vực DK1, DK2 nằm trong thềm lục địa phía Nam, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế biển, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Vùng 2 đã tổ chức hàng nghìn chuyến tàu tuần tra, kiểm soát, vượt hàng triệu hải lý, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công. Trước các tình huống phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt đúng quan điểm, đối sách, xử trí kiên quyết, kiên trì, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh thực địa với đấu tranh chính trị, ngoại giao, giữ vững chủ quyền, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định.

Đặc biệt, giai đoạn 2021–2025, Vùng 2 đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt tại khu vực biển phía Nam, DK1, DK2 và vùng biển giáp ranh. Các tàu của Vùng tích cực tham gia đối ngoại quốc phòng, diễn tập đa phương tại Australia, Indonesia, Ấn Độ; tham gia tuần tra liên hợp, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh

Bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh: HQ.

Quán triệt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Vùng 2 Hải quân luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xác định huấn luyện là khâu đột phá.

Nội dung huấn luyện tập trung vào “cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn”, gắn với thực tiễn nhiệm vụ, sát đối tượng, sát địa bàn. Công tác huấn luyện cán bộ được đặc biệt coi trọng, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý.

Cùng với nhiệm vụ quân sự, Vùng 2 đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo; triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành cùng ngư dân như “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đơn vị tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm tốt cho mọi nhiệm vụ. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, với hàng chục đề tài, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với ý chí và nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, với tình yêu biển, đảo tha thiết, cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đắp xây truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.

Kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng, và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 của Tiểu đoàn DK1, cán bộ, chiến sĩ Vùng càng thêm tự hào về chặng đường đã qua, về truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Những thành tích đó là hành trang, là tài sản tinh thần, sức mạnh nội sinh, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 hôm nay không ngừng tôi luyện ý chí, bản lĩnh, trau dồi phẩm chất, năng lực, quyết tâm xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Đồng hành cùng báo chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng

Trong chuyến thăm và làm việc tại Vùng Hải quân 2 của Đoàn công tác Vụ Địa phương III (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại TP.HCM và Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 12/6/2026, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có buổi tham quan thực tế mô hình nhà sàn C1 và trực tiếp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, cũng như tình hình nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác thuỷ sản; những giải pháp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên biển.

Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh
Đoàn công tác Vụ Địa phương III (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại TP.HCM và Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ngày 12/6/2026. Ảnh: TG.

Trong chương trình tham quan thực tế, Đoàn công tác đã thấy được nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang của các lực lượng Cảnh sát biển

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí sẽ là “nhịp cầu” kết nối đất liền với biển đảo, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng.

Vùng 2 Hải quân quyết liệt bảo vệ ngư trường khu vực biển giáp ranh
Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, phát biểu tại buổi gặp gỡ với Đoàn công tác báo chí Trung ương và địa phương tại TP.HCM. Ảnh: TG.

Năm 2026, cũng là năm kỷ niệm năm chẵn các đơn vị gồm:

- Kỷ niệm 65 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Ngày truyền thống Lữ đoàn 125 (23/10/1961 - 23/10/2026)

- Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 171 (09/7/1966 - 09/7/2026)

- Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 681 (23/8/2006 - 23/8/2026)

Ngoài ra trong đầu tháng 7 có kỷ niệm các đơn vị như: 37 năm Tiểu đoàn DK1 (5/7/1989 - 15/7/2026); 13 năm Lữ đoàn 167 (12/7/2013 - 12/7/2026).

Ông Ngọc mong muốn báo chí sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, đưa hình ảnh những người lính biển kiên trung đến gần hơn với đồng bào cả nước, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Những phần thưởng cao quý cho sự khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Trong hơn 17 năm qua, Vùng 2 Hải quân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu: 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, ghi nhận xứng đáng.

Hiện nay, Vùng 2 Hải quân có 7 đơn vị cấp trung, Lữ đoàn gồm: Lữ đoàn tàu tên lửa 167, Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, Lữ đoàn tàu vận tải quân sự 125, tiền thân là Đoàn 759 - Đoàn tàu Không số, Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Trung tâm Huấn luyện, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Trung đoàn 251 và 01 Tiểu đoàn trực thuộc là Tiểu đoàn DK1 gồm 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tin bài khác
Lào Cai phát triển kinh tế tập thể theo hướng hiện đại, đưa hợp tác xã trở thành động lực tăng trưởng

Lào Cai phát triển kinh tế tập thể theo hướng hiện đại, đưa hợp tác xã trở thành động lực tăng trưởng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh hướng tới xây dựng khu vực kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững và hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế và phát triển nông thôn.
Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 1 tỷ đồng cho nhiều người bệnh

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 1 tỷ đồng cho nhiều người bệnh

Dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy nhiều người bệnh mắc các bệnh hiểm nghèo đã được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng. Đây là điểm tựa quan trọng giúp người bệnh và gia đình giảm áp lực tài chính trong quá trình điều trị dài ngày.
Lào Cai: HTX Lâm Thượng và hành trình biến bản sắc vùng cao thành nguồn lực phát triển

Lào Cai: HTX Lâm Thượng và hành trình biến bản sắc vùng cao thành nguồn lực phát triển

Không bắt đầu bằng một dự án lớn hay nguồn vốn đầu tư quy mô, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lâm Thượng đang chọn một cách làm khác: khai thác những giá trị vốn có của quê hương để tạo ra sinh kế mới. Từ ruộng đồng, nếp nhà, văn hóa truyền thống đến sản phẩm nông nghiệp địa phương, HTX đang từng bước biến những điều bình dị của vùng cao thành trải nghiệm du lịch, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế tập thể gắn với bảo tồn bản sắc và nâng cao thu nhập cho người dân.
Lào Cai: Từ mô hình Bắc Hà, Tân Hợp tìm hướng đi cho kinh tế xanh vùng cao

Lào Cai: Từ mô hình Bắc Hà, Tân Hợp tìm hướng đi cho kinh tế xanh vùng cao

Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ cần cảnh quan đẹp, mà cần cách làm bài bản để biến văn hóa, nông nghiệp và đời sống người dân thành những giá trị kinh tế. Từ kinh nghiệm của Bắc Hà, xã Tân Hợp đang tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhằm khai thác tiềm năng địa phương, phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.
Vì sao vốn đầu tư công Khánh Hòa cao hơn bình quân cả nước nhưng giải ngân chưa đạt kỳ vọng?

Vì sao vốn đầu tư công Khánh Hòa cao hơn bình quân cả nước nhưng giải ngân chưa đạt kỳ vọng?

Tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu tăng tốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026. Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước (36,8%), nhưng tiến độ có dấu hiệu chững lại. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tháo gỡ "điểm nghẽn", bảo đảm mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn.
Giảm nghèo không chỉ bằng nguồn lực, mà bằng năng lực số ở Tả Củ Tỷ, Lào Cai

Giảm nghèo không chỉ bằng nguồn lực, mà bằng năng lực số ở Tả Củ Tỷ, Lào Cai

Ở vùng cao, nghèo đói hôm nay không chỉ được nhìn thấy qua những căn nhà còn khó khăn, những con đường xa xôi hay mức thu nhập của người dân. Một khoảng cách khác cũng đang tồn tại, đó là khoảng cách về thông tin và khả năng tiếp cận công nghệ. Khi chuyển đổi số trở thành một động lực phát triển mới, việc giúp người dân vùng cao tiếp cận công nghệ cũng chính là tạo thêm cơ hội để họ tiếp cận tri thức, dịch vụ công, thị trường và những phương thức phát triển mới. Câu chuyện tại xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai là một ví dụ. Hai bộ máy tính được Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao tặng tuy không phải là một nguồn lực lớn về vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình đưa chuyển đổi số về gần hơn với cộng đồng dân cư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Người bản số” và giảm nghèo bền vững.
Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Quảng Trị làm việc với Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Lâm Đồng: Xã Hòa Thắng công bố quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, mở không gian phát triển đô thị du lịch biển đến năm 2050

Lâm Đồng: Xã Hòa Thắng công bố quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, mở không gian phát triển đô thị du lịch biển đến năm 2050

Chiều 31/7, UBND xã Hòa Thắng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung xã Hòa Thắng - Lâm Đồng và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn.
Lào Cai (Việt Nam) và Bò Kẹo (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026, mở rộng liên kết nhiều lĩnh vực

Lào Cai (Việt Nam) và Bò Kẹo (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026, mở rộng liên kết nhiều lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại CHDCND Lào, chiều 31/7, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và tỉnh Bò Kẹo đã ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2026, thống nhất tăng cường liên kết trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hà Tĩnh: Nuôi trồng thủy sản đạt hơn 410 tỷ đồng sau 7 tháng, tôm công nghệ cao dẫn dắt tăng trưởng

Hà Tĩnh: Nuôi trồng thủy sản đạt hơn 410 tỷ đồng sau 7 tháng, tôm công nghệ cao dẫn dắt tăng trưởng

Bám sát quy trình kỹ thuật, đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh và ứng dụng công nghệ cao, ngành nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2026 với sản lượng khoảng 8.500 tấn, giá trị sản xuất hơn 410 tỷ đồng, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu cả năm.
Hà Tĩnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển

Hà Tĩnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia đánh giá cao kết quả bảo đảm an ninh, an toàn tại Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện các phương án phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó nhằm giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đồng Nai: Hộ kinh doanh tập trung kê khai thuế trước hạn chót 31/7

Đồng Nai: Hộ kinh doanh tập trung kê khai thuế trước hạn chót 31/7

Ngày 31/7 - thời điểm cuối cùng thực hiện kê khai doanh thu và thông báo tài khoản ngân hàng theo quy định, các cơ sở của Thuế TP. Đồng Nai ghi nhận lượng lớn hộ kinh doanh đến làm thủ tục. Cơ quan thuế và các ngân hàng đã tăng cường hỗ trợ nhằm bảo đảm người dân hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn.
Đồng Nai triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tăng kết nối cung - cầu lao động

Đồng Nai triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tăng kết nối cung - cầu lao động

Đồng Nai chính thức triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đồng thời ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp cho thuê lại lao động nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu quả kết nối việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Quy tụ dàn chuyên gia đầu ngành từ thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã chính thức hé lộ những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh. Từ những lưu ý sống còn khi sử dụng thuốc cản quang CT đến công nghệ "nhìn thấu" tổn thương EOB-MRI, tất cả đều được cập nhật nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại Đắk Lắk.
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Giữ chân nhân tài không đơn thuần là thuyết phục người trẻ ở lại, mà là tạo ra môi trường đủ chất lượng để họ không cần rời đi mà vẫn có thể tiếp cận giáo dục quốc tế và xây dựng sự nghiệp toàn cầu tại Việt Nam.