Trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào tối 22/4 đã gây thiệt hại đáng kể đối với người dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang – một địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn với điều kiện địa hình chia cắt, giao thông không thuận lợi. Theo thống kê ban đầu, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó thôn Sán Trồ chịu thiệt hại nặng nhất với 9 hộ, các thôn Pó Xí, Lô Lô Chải và Séo Lủng mỗi thôn có 1 hộ bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, 100% các hộ bị thiệt hại đều là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn.
![]() |
| Nhiều nhà ở bị tốc mái, hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân; đặc biệt có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn |
Thiên tai đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó có 3 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và an toàn của người dân. Tổng thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, lốc xoáy cũng khiến chị Thò Thị Lía (39 tuổi) bị thương ở vùng đầu, phải khâu 6 mũi. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu kịp thời tại Trạm Y tế xã, sức khỏe nạn nhân hiện đã ổn định.
Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao. Ngay trong sáng 23/4, lãnh đạo xã Lũng Cú đã trực tiếp xuống các thôn bị ảnh hưởng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã cùng lực lượng chức năng đã đến từng hộ dân để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên.
![]() |
| Lãnh đạo xã cùng lực lượng chức năng đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ ban đầu, kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên. |
Đáng chú ý, tại hiện trường, cấp ủy và chính quyền địa phương đã triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp ứng phó nhanh với thiên tai trong điều kiện địa bàn xa xôi, khó tiếp cận. Các lực lượng dân quân, công an, đoàn thể và người dân đã được huy động đồng bộ để gia cố nhà cửa, thu dọn hiện trường, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng.
Thực tế cho thấy, việc triển khai kịp thời và linh hoạt phương châm “4 tại chỗ” không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại mà còn giúp ổn định tâm lý người dân trong bối cảnh thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đồng thời, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bám cơ sở, trực tiếp “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân đã thể hiện rõ nét tinh thần gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.
Có thể khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, những hành động thiết thực này còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng các dân tộc nơi biên cương, tạo nền tảng quan trọng để người dân sớm ổn định cuộc sống.