Theo một nguồn thạo tin, cơ quan quản lý Trung Quốc đã phê duyệt thương vụ sáp nhập trị giá 110 tỷ USD giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery. Đây là một trong những chốt chặn pháp lý quan trọng đối với thương vụ hợp nhất được đánh giá có khả năng tái định hình cục diện ngành truyền thông và giải trí toàn cầu.
Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cùng một số quốc gia như Australia, Đức, Pháp và Saudi Arabia đã chấp thuận giao dịch. Với việc cả Paramount lẫn Warner Bros. Discovery đều đang phát hành phim tại thị trường Trung Quốc, sự đồng thuận từ Bắc Kinh được xem là điều kiện cần để thương vụ tiếp tục tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn tất.
![]() |
| Trung Quốc là nước tiếp theo chấp nhận thoả thuận sáp nhập giữa Paramount Skydance (trái) với Warner Bros Discovery (phải) |
Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu hiện vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng. Theo các thông tin công bố trước đó, thương vụ này còn đang được xem xét trong các quy trình rà soát liên quan tại châu Âu, đồng nghĩa một số thủ tục pháp lý then chốt vẫn chưa khép lại.
Dù vậy, việc được Trung Quốc phê duyệt vẫn mang ý nghĩa đáng chú ý về mặt thương mại. Trong những năm gần đây, thị trường này không còn là động lực tăng trưởng mạnh như trước đối với Hollywood, trong bối cảnh ngành điện ảnh nội địa Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và cạnh tranh trực tiếp hơn. Dẫu vậy, đây vẫn là địa bàn phát hành quan trọng với nhiều hãng phim lớn của Mỹ.
Thực tế, một số tác phẩm vẫn ghi nhận doanh thu đáng kể tại Trung Quốc. Chẳng hạn, Meg 2: The Trench của Warner Bros. thu about 53,3 triệu USD trong tuần mở màn tại thị trường này. Ngược lại, Top Gun: Maverick của Paramount từng không được phát hành tại Trung Quốc, phản ánh những biến động trong quan hệ Mỹ - Trung cũng như môi trường kiểm duyệt ngày càng khắt khe đối với phim ngoại.
Thông tin về quyết định chấp thuận của Trung Quốc được Semafor đưa tin đầu tiên, trước khi xuất hiện trên một số hãng tin quốc tế khác.