Theo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc (CDI) công bố, TP. Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, đứng thứ 67 thế giới, tăng 17 bậc và 27 điểm so với GFCI 39.
Đây là mức tăng hạng mạnh thứ hai trong kỳ đánh giá, sau Copenhagen (Đan Mạch). Qua hai kỳ GFCI liên tiếp trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã tăng tổng cộng 28 bậc.
Trong khu vực ASEAN, Thành phố đứng thứ 4, sau Singapore, Kuala Lumpur và Labuan. Ở lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech), TP. Hồ Chí Minh cũng tăng 12 bậc, lên vị trí 71 thế giới với 645 điểm.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu |
Đáng chú ý, Thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên gia và người tham gia khảo sát quốc tế kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới.
GFCI 40 được đánh giá dựa trên 144 yếu tố định lượng, kết hợp với 39.531 đánh giá từ 6.147 người tham gia khảo sát trên toàn cầu. Các tiêu chí chính gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín.
Ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho rằng thứ hạng là tín hiệu đáng khích lệ, nhưng quan trọng hơn là chất lượng hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn trong những năm tới.
Cùng kỳ, Đà Nẵng lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng GFCI ở vị trí 71 thế giới. Như vậy, Việt Nam hiện có hai đô thị được ghi nhận trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu.
Theo ông Marc Knapper, thành viên Tổ tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, việc tăng 17 bậc là tín hiệu tích cực, song mục tiêu quan trọng hơn là chuyển niềm tin của nhà đầu tư thành dòng vốn thực chất.
Để làm được điều đó, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính.