Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 20-25/9 theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, đồng thời có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự kiến có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, cùng nhiều hoạt động song phương khác.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đồng LHQ khóa 81. |
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm 1977, quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình đến tăng cường an ninh quốc tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Việt Nam đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung và tích cực tham gia, đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên hợp quốc.
Việt Nam cũng tiếp tục ứng cử làm thành viên và đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại một số cơ chế của Liên hợp quốc.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 là dịp để Việt Nam tiếp tục trao đổi về những vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời thể hiện sự chủ động tham gia của Việt Nam vào các hoạt động đa phương.
Theo Cổng thông tin Chính phủ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” (Khôi phục lòng tin, quản lý chuyển đổi: Một Liên hợp quốc mang lại kết quả cho tất cả mọi người).
Về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.
Quan hệ chính trị - ngoại giao được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc ở nhiều cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
Hợp tác an ninh - quốc phòng đạt nhiều kết quả, trong đó có lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong khuôn khổ hoạt động tại Hoa Kỳ, các cuộc tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề cùng quan tâm.
Sau các hoạt động tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Theo thông tin từ Văn phòng Toàn quyền Canada, chuyến thăm cấp Nhà nước được tổ chức ngày 24/9/2026 tại Ottawa. Phía Canada xác định Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là đối tác trong APEC, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Hai nước có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, kinh tế, an ninh năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada và tham gia các hoạt động song phương quan trọng khác.
Quan hệ Việt Nam - Canada hiện được duy trì trên khuôn khổ Đối tác toàn diện. Theo Bộ Ngoại giao, hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác.
Canada đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao; trong khi Việt Nam thúc đẩy nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh.
Sự tương đồng về nhu cầu và định hướng phát triển được đánh giá là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Chuyến công tác từ ngày 20-25/9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết hợp các hoạt động tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, qua đó tăng cường trao đổi đa phương, thúc đẩy quan hệ với các đối tác và tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong thời gian tới.