Thứ tư 30/09/2026 18:23
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Pháp luật

TP. Hồ Chí Minh: Mỏ đá Thường Tân III 4 năm khai thác vượt phép, hơn 205.000 m³ đá ngoài sổ sách

Trong 4 năm liên tiếp, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương khai thác vượt công suất được cấp phép tại mỏ đá Thường Tân III, với giá trị tạm tính hơn 120 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối lượng khai thác thực tế còn cao hơn số doanh nghiệp ghi nhận trên sổ sách 205.407 m³, kéo theo các khoản thuế, phí được tạm tính khoảng 7,161 tỷ đồng.

Một mỏ đá được cấp phép khai thác 1,7 triệu m³/năm nhưng sản lượng thực tế liên tục vượt mức này trong 4 năm. Khi đối chiếu khối lượng khai thác với hồ sơ kế toán, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện hơn 205.000 m³ đá nguyên khai không được ghi nhận trên sổ sách. Đằng sau những con số này là câu chuyện về quản lý tài nguyên, nghĩa vụ ngân sách và trách nhiệm kiểm tra sau cấp phép.

Bốn năm liên tiếp khai thác vượt công suất

Mỏ đá Thường Tân III được UBND tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP. Hồ Chí Minh, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 78/GP-UBND ngày 9/9/2019 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương.

Hoạt động khảo sát, làm việc tại khu vực mỏ Thường Tân III. Kết luận Thanh tra Chính phủ không chỉ chỉ ra vi phạm của doanh nghiệp mà còn xác định trách nhiệm liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép.
Hoạt động khảo sát, làm việc tại khu vực mỏ Thường Tân III. Kết luận Thanh tra Chính phủ không chỉ chỉ ra vi phạm của doanh nghiệp mà còn xác định trách nhiệm liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép. Trong ảnh: chuyến khảo sát mỏ Thường Tân III ngày 21/1/2026.

Theo giấy phép, doanh nghiệp được khai thác trữ lượng 17.367.811 m³ đá nguyên khối, công suất 1,7 triệu m³/năm, thời hạn 10 năm, đến ngày 9/9/2029.

Nhưng sản lượng thực tế trong 4 năm từ 2022 đến 2025 đã vượt công suất được cấp phép liên tục.

Theo kết luận thanh tra, tổng khối lượng vượt là 785.949 m³ đá nguyên khối, tương đương 1.139.626 m³ đá nguyên khai, với giá trị tạm tính khoảng 120,041 tỷ đồng.

Riêng năm 2022, sản lượng vượt công suất là 68.626 m³, tương đương 4,037%. Sang năm 2023, con số này tăng lên 236.620 m³, tương đương 13,919%.

Năm 2024, sản lượng vượt là 237.493 m³, tương đương 13,970%. Đến năm 2025, mức vượt tiếp tục lên 243.210 m³, tương đương 14,306%.

Đáng chú ý, theo nội dung được Thanh tra Chính phủ xác minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương thừa nhận doanh nghiệp nhận thức được việc khai thác vượt công suất ghi trong giấy phép nhưng vẫn thực hiện do nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp đồng thời chủ động kiểm soát phần vượt dưới 15% công suất được phép.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc khai thác vượt công suất là không đúng nội dung giấy phép và có dấu hiệu của hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đá khai thác đi ra thị trường, không đi hết vào sổ sách

Đây là phần đáng chú ý hơn khi đối chiếu sản lượng thực tế với số liệu kế toán. Theo Kết luận giám định số 340/KLGĐ-DCTTB ngày 10/8/2026, tổng khối lượng khoáng sản thực tế được khai thác tại mỏ Thường Tân III từ ngày 1/8/2019 đến 23/7/2026 là 19.024.038 m³ đá nguyên khai.

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương khai thác vượt phép hơn 1,13 triệu m³ đá tại mỏ Thường Tân III. Hơn 205.000 m³ đá, trị giá tạm tính 28,6 tỷ đồng, không được ghi nhận trên sổ kế toán.
Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương khai thác vượt phép hơn 1,13 triệu m³ đá tại mỏ Thường Tân III. Hơn 205.000 m³ đá, trị giá tạm tính 28,6 tỷ đồng, không được ghi nhận trên sổ kế toán.

Trong khi đó, hồ sơ tồn kho, sản lượng khai thác và chứng từ kế toán cho thấy doanh nghiệp kê khai tổng khối lượng khai thác trong cùng kỳ là 18.818.631 m³.

Chênh lệch giữa hai con số là 205.407 m³ đá nguyên khai. Theo kết luận thanh tra, khối lượng này có giá trị tạm tính 28,617 tỷ đồng, dựa trên đơn giá bán bình quân năm 2025 là 139.317 đồng/m³.

Thanh tra Chính phủ xác định số đá đã khai thác nhưng không được Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương ghi nhận, phản ánh trên sổ kế toán. Cơ quan Thanh tra cho rằng hành vi này có dấu hiệu của việc để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán, thuộc hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Kế toán.

Từ hồ sơ thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự và có dấu hiệu của tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hơn 7 tỷ đồng thuế, phí được tạm tính

Khi sản lượng thực tế và số liệu kế toán có chênh lệch, nghĩa vụ với ngân sách cũng trở thành một phần quan trọng của vụ việc.

Một khu vực khai thác tại mỏ đá Thường Tân III. Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, trong 4 năm 2022-2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương đã khai thác vượt công suất được cấp phép 785.949 m³ đá nguyên khối, tương đương 1.139.626 m³ đá nguyên khai.
Một khu vực khai thác tại mỏ đá Thường Tân III. Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, trong 4 năm 2022-2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương đã khai thác vượt công suất được cấp phép 785.949 m³ đá nguyên khối, tương đương 1.139.626 m³ đá nguyên khai.

Thanh tra Chính phủ tạm tính các khoản thuế, phí doanh nghiệp chưa kê khai, thực hiện khoảng 7,161 tỷ đồng. Số này gồm thuế tài nguyên với thuế suất 10%, phí bảo vệ môi trường 7.000 đồng/m³ và thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ riêng khối lượng 205.407 m³ đá được xác định không phản ánh trên sổ kế toán đã kéo theo một câu hỏi lớn hơn về việc xác định đầy đủ doanh thu, nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp liên quan đến tài nguyên khai thác.

Đây cũng là điểm khiến câu chuyện mỏ đá Thường Tân III không chỉ nằm ở việc vượt công suất giấy phép, mà liên quan đồng thời đến quản lý tài nguyên, kế toán và thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Sai phạm kéo dài, khâu kiểm tra ở đâu?

Một vấn đề khác được Thanh tra Chính phủ đặt ra là trách nhiệm quản lý sau khi cấp phép.

Theo kết luận, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương đã khai thác vượt công suất trong nhiều năm nhưng không được cơ quan quản lý phát hiện, xử lý kịp thời. Sau 8 năm kể từ thời điểm cấp phép, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các điều kiện của giấy phép tại mỏ Thường Tân III.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra chuyên đề lĩnh vực khoáng sản năm 2026 và phát hiện vi phạm, nhưng chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, theo nội dung kết luận được công bố.

Trách nhiệm liên quan được Thanh tra Chính phủ xác định đối với UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ở góc độ thị trường, câu chuyện này càng đáng chú ý khi nguồn đá xây dựng đang là một mắt xích quan trọng đối với nhiều dự án hạ tầng lớn. Kết luận thanh tra chuyên đề cũng cho thấy một số dự án giao thông tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp vẫn thiếu nguồn vật liệu xây dựng.

Điều đó đặt ra yêu cầu không chỉ về việc khai thác đúng giấy phép, mà còn về khả năng theo dõi sản lượng thực tế, kiểm soát dòng khoáng sản từ khai trường đến tiêu thụ và đối chiếu với số liệu kế toán, thuế.

Với mỏ Thường Tân III, những con số mà Thanh tra Chính phủ đưa ra cho thấy khoảng cách giữa đá được khai thác ngoài thực địa và đá được phản ánh trên sổ sách đã trở thành vấn đề cần được làm rõ về tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tin bài khác
Hải Phòng: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Hải Phòng: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng bị xử phạt hàng triệu đồng do vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.
Đấu thầu sẽ được “soi” bằng dữ liệu

Đấu thầu sẽ được “soi” bằng dữ liệu

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) định hướng giảm thủ tục, tăng phân cấp, trao quyền tự chủ nhưng đồng thời siết kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Với doanh nghiệp, dữ liệu sẽ ngày càng trở thành “lớp lọc” quan trọng trong cạnh tranh và hậu kiểm đấu thầu.
Cục Hải quan công nhận mới, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp

Cục Hải quan công nhận mới, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp

Cục Hải quan vừa trao quyết định công nhận và gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên cho 7 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp được công nhận mới và 4 doanh nghiệp được gia hạn. Chương trình tiếp tục được định hướng gắn với quản lý rủi ro, chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Hải quan xây dựng quy định mới về quản lý rủi ro

Hải quan xây dựng quy định mới về quản lý rủi ro

Trước yêu cầu quản lý ngày càng hiện đại, số hóa và dựa trên dữ liệu, Cục Hải quan đang nghiên cứu xây dựng Thông tư thay thế các quy định hiện hành về quản lý rủi ro, hướng tới phân bổ nguồn lực kiểm tra theo mức độ tuân thủ và nguy cơ vi phạm.
Hà Nội rà soát toàn diện công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC

Hà Nội rà soát toàn diện công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC

Hà Nội sẽ lập danh sách toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; phân loại từng trường hợp để xây dựng lộ trình xử lý, trong đó ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động.
682 căn hộ Dream Home Riverside bị xác định bán khi chưa đủ điều kiện

682 căn hộ Dream Home Riverside bị xác định bán khi chưa đủ điều kiện

Quyết định xử phạt của UBND TP. Hồ Chí Minh đặt ra một điểm đáng chú ý tại Dream Home Riverside: không phải toàn bộ sản phẩm trong một dự án được xác nhận đủ điều kiện bán đều mặc nhiên được đưa vào giao dịch.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, không hưởng án treo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, không hưởng án treo

Sau một ngày xét hỏi tại phiên phúc thẩm vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Viện Kiểm sát đề nghị giảm 6-12 tháng tù đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo dù bà đã hoàn thành bồi thường hơn 108 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại dự án Hòn Ngọc Á Châu

Đà Nẵng: Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại dự án Hòn Ngọc Á Châu

Dự án Khu du lịch biển Hòn Ngọc Á Châu tại Đà Nẵng được thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót từ cấp phép đầu tư, giao đất, xác định giá đất đến quản lý biến động đất đai. Đáng chú ý, hơn 5 ha đất đã thu hồi vẫn phát sinh tiền thuê đất trong nhiều năm.
Lâm Đồng rà soát hồ sơ cũ tại khu biệt thự Cadasa

Lâm Đồng rà soát hồ sơ cũ tại khu biệt thự Cadasa

Những sai phạm tại khu biệt thự Cadasa ở Đà Lạt đang được rà soát lại từ các hồ sơ cũ. Có trường hợp đã có quyết định xử phạt nhiều năm trước nhưng địa phương hiện vẫn phải sao lục hồ sơ để xác định việc chấp hành.
Mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại: Cần tính toán kỹ tác động

Mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại: Cần tính toán kỹ tác động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại là vấn đề lớn, cần được xem xét trên cả yêu cầu phòng, chống tội phạm và tác động đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, các quy định mới cần được rà soát kỹ, chỉ áp dụng trong những trường hợp thực sự cần thiết và có cơ sở lý luận, thực tiễn rõ ràng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và nút thắt án treo tại phiên phúc thẩm

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và nút thắt án treo tại phiên phúc thẩm

Tại phiên phúc thẩm chiều 25/9, HĐXX công bố tài liệu cho thấy cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục 108 tỷ đồng theo bản án sơ thẩm. Bà Tiến tiếp tục đề nghị giảm án, hưởng án treo và xem xét lại nghĩa vụ bồi thường.
Đà Nẵng phát hiện hai vụ án với thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi

Đà Nẵng phát hiện hai vụ án với thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi

Từ 80 máy chơi game đã qua sử dụng khai báo xuất xứ Nhật Bản đến dòng tiền Won được chia nhỏ qua nhiều tài khoản tại Hàn Quốc và Việt Nam, Công an TP. Đà Nẵng vừa làm rõ hai vụ án có phương thức che giấu hành vi vi phạm phức tạp.
Cục Điện ảnh siết quản lý phim trên không gian mạng, yêu cầu rà soát các “phim ngắn”

Cục Điện ảnh siết quản lý phim trên không gian mạng, yêu cầu rà soát các “phim ngắn”

Cục Điện ảnh yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân rà soát điều kiện phổ biến phim, thực hiện đầy đủ quy định về phân loại, hiển thị và thông báo phim trước khi cung cấp tới người xem. Các nền tảng số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng cũng được đề nghị chủ động ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp phim từ những chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
3.270 hợp đồng giả trong đường dây chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

3.270 hợp đồng giả trong đường dây chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Một hệ thống gồm nhiều công ty, tài khoản ngân hàng và hàng nghìn bộ hồ sơ được lập để phục vụ hoạt động buôn lậu và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên án 12 bị cáo trong vụ án có tổng giá trị hàng hóa buôn lậu 904 tỷ đồng và hơn 519 triệu USD được vận chuyển trái phép sang Trung Quốc.
Gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả bị thu giữ trong một đường dây

Gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả bị thu giữ trong một đường dây

Một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động tại nhiều địa phương vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Con số gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng cùng 10.000 hộp An Cung và hơn 1.000 tấn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị đã bị thu giữ khiến nhiều người không khỏi giật mình lo sợ.