Mục tiêu trên được nêu trong Chương trình phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ cao dựa trên nền tảng thiết bị bay không người lái phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030. Chương trình được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 18/4/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố đến năm 2030.
Theo chương trình, thiết bị bay không người lái được xác định là một trong những nền tảng công nghệ quan trọng để phát triển kinh tế tầm thấp. Hệ sinh thái này còn gắn với trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, mạng 5G/6G, GIS, Digital Twin và hệ thống quản lý giao thông thiết bị bay không người lái.
Mục tiêu tổng quát là phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ cao dựa trên nền tảng thiết bị bay không người lái. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh từng bước hình thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ tầm thấp, có khả năng kết nối với khu vực Đông Nam Á.
![]() |
| Thành phố đặt mục tiêu làm chủ và từng bước hoàn thiện ít nhất 10 công nghệ lõi và 20 công nghệ nền tảng phục vụ thiết bị bay không người lái và kinh tế tầm thấp. Ảnh minh họa |
Về công nghệ, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu làm chủ và từng bước hoàn thiện ít nhất 10 công nghệ lõi và 20 công nghệ nền tảng phục vụ thiết bị bay không người lái và kinh tế tầm thấp.
Về doanh nghiệp, chương trình đặt mục tiêu hình thành khoảng 100 doanh nghiệp nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực này. Trong đó, ít nhất 20 doanh nghiệp được kỳ vọng làm chủ công nghệ cốt lõi, có năng lực cạnh tranh và thương mại hóa sản phẩm.
Ở khâu sản phẩm, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển ít nhất 50 sản phẩm công nghệ cao dựa trên nền tảng thiết bị bay không người lái. Trong số này, ít nhất 10 sản phẩm được đặt mục tiêu đạt trình độ tiên tiến của khu vực và đủ điều kiện cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Chương trình cũng đặt mục tiêu có ít nhất 30 sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, ít nhất 10 sản phẩm được kỳ vọng tham gia hoạt động xuất khẩu, qua đó mở rộng thị trường cho doanh nghiệp công nghệ trong nước.
Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình xác định sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm cơ chế, chính sách hỗ trợ; phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản phẩm; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hợp tác quốc tế và truyền thông.
Trong nhóm cơ chế, chính sách, thành phố dự kiến xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực đổi mới sáng tạo, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế quản lý dữ liệu.
Về hạ tầng, chương trình đề cập việc xây dựng cơ sở đào tạo, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và khu thử nghiệm. Thành phố cũng định hướng thu hút doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa công nghệ thiết bị bay không người lái.
Nguồn nhân lực được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Thành phố dự kiến triển khai các chương trình đào tạo về thiết kế, chế tạo, vận hành, khai thác và quản lý thiết bị bay không người lái, phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
Danh mục công nghệ trọng điểm cho thấy phạm vi phát triển không chỉ dừng ở chế tạo thiết bị bay. Chương trình bao gồm công nghệ điều khiển, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, cảm biến, camera ảnh nhiệt, radar, 5G/6G, Internet vạn vật, điện toán biên, pin và các hệ thống quản lý dữ liệu.
Các sản phẩm hướng tới nhiều lĩnh vực như vận tải hàng hóa, y tế, kiểm tra công trình, kiểm tra lưới điện, nông nghiệp công nghệ cao, phòng cháy chữa cháy, quan trắc môi trường và giám sát giao thông.
Đáng chú ý, nhóm sản phẩm trí tuệ nhân tạo còn bao gồm hệ thống điều hành đội thiết bị bay, quản lý giao thông thiết bị bay, nhận dạng và xử lý hình ảnh, cảnh báo va chạm, lập kế hoạch bay và giám sát tự động.
Về nguồn lực, chương trình dự kiến huy động ngân sách nhà nước, kinh phí khoa học và công nghệ, vốn doanh nghiệp, nguồn vốn theo hình thức đối tác công tư, các quỹ khoa học công nghệ và quỹ đổi mới sáng tạo.
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh được giao phối hợp thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Đơn vị này cũng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ và phát triển sản phẩm.
Việc đặt mục tiêu 100 doanh nghiệp cho thấy TP. Hồ Chí Minh muốn phát triển drone theo hướng hình thành hệ sinh thái công nghệ, thay vì chỉ mở rộng hoạt động mua bán thiết bị.
Trọng tâm của chương trình là làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế. Nếu các mục tiêu được triển khai hiệu quả, kinh tế tầm thấp có thể mở thêm không gian cho doanh nghiệp công nghệ, startup và các ngành dịch vụ liên quan tại TP. Hồ Chí Minh.