Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) chưa tạo ra rủi ro mang tính hệ thống. Trong cuộc gặp kín với giới đầu tư, ông đồng thời bác bỏ kịch bản ngành AI đang hình thành bong bóng tương tự thời kỳ dotcom.
![]() |
| Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) chưa tạo ra rủi ro mang tính hệ thống |
Nhận định trên được ông Bessent đưa ra hôm 21/10 trước hàng trăm lãnh đạo tài chính và nhà đầu tư tại một hội nghị ở New York do JPMorgan Chase và Robin Hood tổ chức. Robin Hood là tổ chức phi lợi nhuận do tỷ phú quỹ đầu cơ Paul Tudor Jones sáng lập. Sự kiện từ thiện có giá vé từ 7.500 USD, quảng bá các góc nhìn đầu tư độc quyền và không cho phép báo chí tham dự.
Theo ba người có mặt tại sự kiện, khi được Nir Bar Dea, CEO Bridgewater, hỏi về AI, ông Bessent cho biết kinh nghiệm của một cựu quản lý quỹ đầu cơ vĩ mô giúp ông nhận biết khi hệ thống bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Từ góc nhìn đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định chưa thấy dấu hiệu rủi ro hệ thống. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc thị trường tài chính biến động mạnh trong những tuần gần đây. Một bộ phận nhà đầu tư lo ngại đà tăng của nhóm cổ phiếu AI đã đi quá xa, trong khi lượng nợ khổng lồ đang được phát hành để tài trợ cho trung tâm dữ liệu và chip.
Trước đó, nhiều nhà phân tích đã ví làn sóng vốn đổ vào AI với sự hưng phấn trong thời kỳ bùng nổ dotcom đầu những năm 2000.
Trong cuộc trao đổi kéo dài 30 phút về kinh tế Mỹ, phần cuối chương trình tập trung chủ yếu vào AI. Ông Bessent bày tỏ quan điểm lạc quan, cho rằng các bước tiến công nghệ sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ, dù doanh nghiệp AI và các nhà vận hành trung tâm dữ liệu chưa truyền tải hiệu quả câu chuyện này tới công chúng. Theo ông, làn sóng hiện tại không giống Pets.com - một trong những doanh nghiệp công nghệ IPO ở giai đoạn cuối trước khi bong bóng dotcom đạt đỉnh vào tháng 3/2000. Ông lập luận rằng những doanh nhân hàng đầu thế giới, với phần lớn tài sản gắn liền với các công ty do chính họ gây dựng và đã tạo ra lợi nhuận lớn, vẫn đang đặt cược vào xu hướng này.
Ông Bessent nhiều lần thể hiện sự lạc quan với làn sóng AI tại Mỹ, đồng thời dự báo công nghệ này sẽ tạo cú hích lớn cho năng suất và tăng trưởng của nền kinh tế số một thế giới.
Hội nghị thường niên của Robin Hood vốn được tổ chức kín và năm nay cũng không ngoại lệ, dù có sự xuất hiện của ông Bessent. Sự kiện lần thứ 14 đã huy động gần 72 triệu USD. Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Tài chính chỉ trích Financial Times vì tập trung công kích một chương trình từ thiện, đồng thời cho biết sự kiện đã quyên góp hơn 1 triệu USD để hỗ trợ người dân New York có hoàn cảnh khó khăn. Người này nhấn mạnh ông Bessent có 35 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ở cả khu vực công và tư, hiểu rõ thế nào là thông tin quan trọng chưa được công khai, và mọi nội dung ông đề cập tại sự kiện đều từng xuất hiện trước đó. Theo người phát ngôn, Bộ trưởng cũng cho rằng mức độ thiếu chính xác của truyền thông khiến ông không còn muốn đọc báo.
Kevin Thompson, Giám đốc truyền thông Robin Hood, cho biết trong phần lớn lịch sử hoạt động, hội nghị được duy trì như một diễn đàn kín, không ghi biên bản và không dành cho phóng viên. Chương trình từng có sự góp mặt của nhiều cố vấn và thành viên nội các, cả đương nhiệm lẫn tiền nhiệm.
Paul Tudor Jones cho biết Scott Bessent đã ủng hộ Robin Hood từ thập niên 1990 và tổ chức đánh giá cao việc ông tiếp tục quan tâm tới những người New York cần trợ giúp. Trước đó, Daleep Singh từng phát biểu tại sự kiện năm 2024 khi còn là quan chức trong chính quyền Biden. Larry Kudlow cũng tham gia với vai trò diễn giả vào năm 2020, thời điểm ông giữ chức Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời Tổng thống Trump.
Toàn bộ doanh thu bán vé được chuyển cho Quỹ Robin Hood, tổ chức tập trung vào các hoạt động chống nghèo đói. Gói tài trợ cao nhất có giá 100.000 USD.
Việc Bộ trưởng Tài chính gặp riêng giới đầu tư để nắm bắt diễn biến thị trường và quan điểm về nền kinh tế không hiếm. Tuy nhiên, Janet Yellen, người tiền nhiệm của ông Bessent, chỉ phát biểu tại các sự kiện có truyền thông tham dự.
Trao đổi với Financial Times, bà Yellen cho biết luôn bảo đảm có báo chí hiện diện mỗi khi phát biểu. Kinh nghiệm từng giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến bà đặc biệt lưu ý nguy cơ bị cho là cung cấp thông tin nhạy cảm cho một nhóm nhỏ thành viên thị trường.
Theo quy định áp dụng với các quan chức quyết định lãi suất của Fed, hoạt động tiếp xúc công chúng không được tạo lợi thế về uy tín cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức kinh doanh nào so với đối thủ. Vì vậy, ngân hàng trung ương Mỹ khuyến nghị các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang phát biểu tại sự kiện có báo chí tham dự và công bố nội dung phát biểu.
Dù vậy, hiện không có quy định cấm Bộ trưởng Tài chính phát biểu trước đông đảo thành viên thị trường tại một sự kiện kín, không có nhà báo hiện diện.
Ban tổ chức quảng bá đây là nơi quy tụ các nhà đầu tư tên tuổi và quan chức chính phủ để chia sẻ chiến lược đầu tư.
Danh sách diễn giả còn có nhà đầu tư vĩ mô Stanley Druckenmiller và tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Steve Cohen.
Ở chiều ngược lại, Mike Davis, nhà sáng lập tổ chức pháp lý bảo thủ Article III Project, cho rằng đây không phải hội nghị nhà đầu tư mà là một sự kiện từ thiện. Theo ông, nên khuyến khích các quan chức chính phủ phát biểu tại những chương trình như vậy.
