Thứ hai 07/07/2025 17:22
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Thượng đỉnh Trump–Kim: Điểm nóng nhạy cảm, phức tạp được tháo gỡ?

12/10/2020 00:00
Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Ngô Quang Xuân, cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc (New York - Mỹ) cho rằng: Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong- un đã quyết tâm gặp nhau lần hai, điều đó thể hiện cam kết chính trị rất cao và họ muốn đi tới

thuong dinh trump–kim: diem nong nhay cam, phuc tap duoc thao go? hinh anh 1

Cuộc gặp của nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong -un được thế giới dành sự quan tâm đặc biệt (ảnh IT).

Thưa ông, trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều diễn ra tại Hà Nội, nhìn lại những động thái cũng như việc làm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên, ông Kim Jong –un, dư luận có thể mong chờ một kết quả khả quan khi họ gặp lại nhau?

- Có thể nói 2 ông Trump và Kim đã có những hoạt động rất đột phá. Trước hết nói về ông Kim Jong –un, giữa năm 2018, ông với Tổng thống Hàn Quốc đã gặp nhau ở biên giới, tạo ra đối thoại rất ấn tượng. Trước đây các nhà lãnh đạo Triều Tiên – Hàn Quốc cũng có sự gặp gỡ nhưng dấu ấn chưa được mạnh mẽ như thế.

Về phía ông Donald Trump, ông có những tuyên bố mạnh mẽ rằng trong nhiệm kỳ sẽ giải quyết vấn đề quan hệ với một số đối tác, giải quyết điểm nóng, trong đó có vấn đề với Triều Tiên. Ông Trump và ông Kim đã đồng ý và sang Singapore gặp nhau lần thứ nhất (tháng 6.2018), cuộc gặp lịch sử này làm cho thế giới rất ngạc nhiên. Tôi cho rằng, bản thân họ gặp gỡ nhau như vậy là đã đóng góp quan trọng cho giải quyết điểm nóng bán đảo Triều Tiên. Đây là điểm nóng nhiều nhà nghiên cứu vẫn nói nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau và mở ra hướng giải quyết điểm nóng bằng giải pháp hòa bình như mong muốn của nhân dân hai nước, nhân dân các nước trong khu vực và thế giới.

thuong dinh trump–kim: diem nong nhay cam, phuc tap duoc thao go? hinh anh 2

Ông Ngô Quang Xuân (ảnh VGP).

Năm 2017, ông Donald Trum đến Đà Nẵng (Việt Nam) dự Hội nghị cấp cao APEC ông đã đánh giá rất cao vai trò, vị thế của đất nước, con người Việt Nam. Tôi nghĩ việc chủ động chọn Việt Nam cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ -Triều lần hai do ông Trump, nhưng khi bàn với Triều Tiên, họ cũng đã thống nhất. Việt Nam – Triều Tiên có mối quan hệ tốt, có độ tin cậy cao, nên hai bên dễ thống nhất để chọn Việt Nam làm địa điểm cho cuộc gặp thứ hai này.

Về phía Việt Nam, chúng ta cần tổ chức thật tốt như vấn đề an ninh, tiếp đón, hậu cần, dịch vụ thông tin truyền thông…làm sao đóng góp tốt nhất vào kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều để thể hiện thiện chí của đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là để nâng tầm quốc gia.

thuong dinh trump–kim: diem nong nhay cam, phuc tap duoc thao go? hinh anh 3

Đường phố Hà Nội được trang hoàn để đón sự kiện Thượng đỉnh Mỹ -Triều (Ảnh Cao Oanh).

Câu chuyện liên quan đến Triều Tiên là vấn đề phức tạp của lịch sử đã kéo dài 7 thập kỷ, để giải quyết cần phải có những nhà lãnh đạo có sự đặc biệt để có thể tạo sự thay đổi đột phá, thưa ông?

- Đúng là như vậy. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã quyết tâm gặp nhau lần hai, điều đó thể hiện cam kết chính trị rất cao và họ muốn đi tới những bước mang tính chất đột phá mà các thời Tổng thống Mỹ trước ông Trump cũng như thời của ông nội và bố của nhà lãnh đạo Kim Jong –un không có. Tuy nhiên để có những đột phá mang tính bước ngoặt không hề đơn giản. Vấn đề liên quan đến Triều Tiên là phức tạp và tế nhị, theo yêu cầu phía ông Donald Trump và Mỹ muốn CHDCND Triều Tiên phi hạt nhân hóa một cách triệt để. Ông Trump từng tuyên bố chỉ khi nào CHDCND Triều Tiên có những bước đi theo hướng đó rõ rệt thì chắc chắn mới đi đến kết quả và ông hy vọng sẽ làm được.

Như chúng ta biết, việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là câu chuyện khó, nó không chỉ ngày một, ngày hai mà cần có thời gian. Đây là vấn đề chiến lược của cả hai nước. CHDCND Triều Tiên có thứ đó để họ bảo vệ đất nước, có thứ đó để đứng trên bàn đàm phán với tư cách của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Để triệt tiêu điều này với giá nào đó thì đây là bài toán không đơn giản, khó có thể giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên cả hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố có giải pháp thì dư luận có thể hy vọng vào một kết quả khả quan. Chúng ta rất hoan nghênh và ủng hộ các bước đi mà ông Trump và ông Kim đã tiến hành.

thuong dinh trump–kim: diem nong nhay cam, phuc tap duoc thao go? hinh anh 4

Trung tâm báo chí để hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp (ảnh Vinh Phúc).

Có ý kiến cho rằng việc đàm phán với Mỹ luôn khó. Việt Nam là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán với Mỹ và đã thành công. Điều này có thể giúp Triều Tiên tham khảo khi đàm phán với Mỹ?

- Tôi nghĩ mỗi quốc gia tham gia chính trường quốc tế có nét đặc thù riêng. Nói việc của quốc gia này có thể để trao đổi, học hỏi cho quốc gia khác cũng được nhưng không phải đơn giản là lấy kinh nghiệm của quốc gia này áp dụng máy móc vào việc quốc gia khác.

Chúng ta có những cuộc đàm phán rất thành công với Mỹ, trong chiến tranh có Hội nghị Paris. Sau này khi hai nước bình thường hóa quan hệ, Việt Nam có những cuộc đàm phán về kinh tế, thương mại với Mỹ rất cam go nhưng cuối cùng đi đến kết quả rất tốt. Ví dụ như cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại song phương với Mỹ kết thúc và ký năm 2000; cuộc đàm phán để đưa Việt Nam vào tổ chức thương mại quốc tế (WTO), thời kỳ đó tôi làm Đại sứ tại Giơ –ne –vơ (Thụy Sĩ) nên biết chúng ta phải rất nhiều năm mới kết thúc cuộc đàm phán này.

Trong đàm phán song phương, vấn đề hài hòa lợi ích của hai bên được đảm bảo chính là yếu tố để đi tới thành công, thưa ông?

- Về đám phán nói chung, để đạt kết quả trước hết phải có vị thế vững chắc, như câu chuyện đàm phán của Việt Nam với Mỹ, chúng ta có đủ bản lĩnh, trí tuệ nhưng rõ ràng vị thế của đất nước trên trường quốc tế vững chắc đã tạo thuận lợi cho việc đám phán. Điều đó giúp các nhà đàm phán có “chỗ dựa” rất tốt để đi tới những kết quả khả quan.

Trong đàm phán tôi nghĩ điều rất quan trọng là tôn trọng ý kiến, quan điểm của các bên. Đàm phán để đi đến kết quả thì các bên phải có lợi, chứ bên thắng bên thua thì rất khó.

Quay lại vấn đề Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều thì hai bên cũng quan tâm đến lợi ích, việc quan tâm một cách đúng đắn, phù hợp thì có thể dần dần từng bước tìm ra tiếng nói chung. Còn như tuyên bố cho hay, có tính định hướng, không có thực chất về nội dung thì rất khó tiến triển trên thực tế. Những điều này hai bên khi đàm phán đều biết rất rõ. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tới đây, tôi mong sẽ đi đến kết quả nào đó để mở đường cho những bước tiếp theo. Cuộc đàm phán này có thể sẽ còn kéo dài, đòi hỏi thời gian bởi đây là vấn đề rất tế nhị, nhạy cảm.

Lương Kết (thực hiện)

Tin bài khác
Xuất khẩu gỗ Việt đối mặt nhiều thách thức, doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường

Xuất khẩu gỗ Việt đối mặt nhiều thách thức, doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường

Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam đang chịu nhiều tác động từ các cuộc chiến khu vực và xu hướng gia tăng chính sách bảo hộ thương mại tại các thị trường lớn.
Còn nhiều thách thực để kinh tế 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Còn nhiều thách thực để kinh tế 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52% – một kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8%. Cục Thống kê đánh giá, dư địa cho tăng trưởng vẫn còn lớn, song cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt rủi ro và điểm nghẽn cần được tháo gỡ một cách quyết liệt, đồng bộ và kịp thời.
Thủ tướng Chính phủ: Tiến tới xoá room tín dụng theo hạn ngạch

Thủ tướng Chính phủ: Tiến tới xoá room tín dụng theo hạn ngạch

Trong Công điện mới phát đi ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trước ngày 15/7.
Chỉ đạo mới của Thủ tướng về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp với các nhà thầu vừa hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
6 tháng đầu năm 2025: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng tới 9,2%

6 tháng đầu năm 2025: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng tới 9,2%

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.
Sản phẩm OCOP – từ địa phương hướng tới thương hiệu Việt Nam toàn cầu

Sản phẩm OCOP – từ địa phương hướng tới thương hiệu Việt Nam toàn cầu

Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng vượt ra khỏi phạm vi địa phương để định hình như một thương hiệu quốc gia, hội nhập vững chắc vào thị trường quốc tế.
Thành phố Đà Nẵng mới với nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển

Thành phố Đà Nẵng mới với nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển

Thành phố Đà Nẵng mới sở hữu 2 sân bay quốc tế, 2 cảng biển loại và hệ thống giao thông khá đồng bộ, kết nối liên hoàn theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Tất cả sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn tới.
Hà Nội đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực then chốt vào năm 2030

Hà Nội đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực then chốt vào năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Hà Nội đang triển khai lộ trình cụ thể với nhiều mục tiêu tham vọng nhằm phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Du lịch hồi sinh hàng không Việt bứt tốc vươn tầm quốc tế

Du lịch hồi sinh hàng không Việt bứt tốc vươn tầm quốc tế

Đà phục hồi du lịch bùng nổ đang là bệ phóng cho hàng không Việt. Các hãng bay tăng cường đội tàu, mở rộng mạng lưới, khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực.
TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân đầu tư công đạt gần 40%, GRDP tăng hơn 6,5%

TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân đầu tư công đạt gần 40%, GRDP tăng hơn 6,5%

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của TP. Hồ Chí Minh cũ tăng 7,82%; nếu tính chung sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mức tăng trưởng đạt 6,56%.
Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi (mới) sẽ có nhiều lợi thế để phát triển

Sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi (mới) sẽ có nhiều lợi thế để phát triển

Sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi (mới) sở hữu vị trí địa chiến lược quan trọng, kết nối Đông - Tây, Bắc – Nam, sự kết hợp độc đáo giữa kinh tế biển với kinh tế rừng và nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối thông suốt từ vùng núi đến vùng biển sẽ mở ra không gian rộng lớn và nhiều lợi thế để phát triển.
Vốn FDI “gấp đôi” đổ vào Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2025

Vốn FDI “gấp đôi” đổ vào Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ốn, vốn FDI đổ vào Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 3,677 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025: Tăng trưởng ngược chiều thế giới

Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025: Tăng trưởng ngược chiều thế giới

Chiều 3/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều điểm sáng đáng chú ý, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với suy giảm tăng trưởng và bất định địa chính trị.
Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn nói gì về

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn nói gì về 'deal' thuế quan đối ứng Mỹ - Việt?

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn cho rằng, việc thỏa thuận được mức thuế đối ứng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là 20% là một thành công và kể cả mức 40% cho hàng transshipping cũng rất tích cực.