Giá dầu tăng, trái phiếu giảm và thị trường chứng khoán biến động trái chiều khi bắt đầu phiên giao dịch tại châu Á hôm thứ Hai (6/4), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “xử lý” Tehran nếu nước này không đáp ứng thời hạn mở lại eo biển Hormuz.
Những lời đe dọa lặp đi lặp lại của ông Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu, nếu tuyến đường thủy quan trọng này không được mở cửa trước thứ Ba (7/4) đã khiến các nhà giao dịch lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng quân sự Tehran nhằm vào các mục tiêu ở các quốc gia vùng Vịnh.
Do thanh khoản thấp khi nhiều quốc gia trong khu vực đang trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, hợp đồng tương lai S&P 500 e-mini giảm 0,2%, trong khi chỉ số MSCI bao trùm toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0,5%. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,2%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 2%.
Giá dầu Brent mở cửa cao hơn, tăng 1,4% lên 110,58 đô la Mỹ/thùng sau khi các thành viên OPEC+ nhất trí hôm Chủ nhật (5/4) về việc tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ tồn tại trên giấy tờ đối với một số quốc gia sản xuất lớn phía sau eo biển Hormuz, những quốc gia đã chịu thiệt hại về cơ sở sản xuất dầu và cơ sở hạ tầng vận tải kể từ khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu.
Hôm thứ Sáu (3/4), chỉ số S&P 500 tăng 0,1% sau khi báo cáo việc làm của Nhà Trắng cho thấy tăng trưởng việc làm ở Mỹ phục hồi mạnh hơn dự kiến trong tháng 3, với mức tăng 178.000 việc làm phi nông nghiệp, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này cũng giảm xuống mức 4,3% trong năm nay.
Về thị trường tiền tệ và ngân hàng, chỉ số đô la Mỹ ổn định ở mức 100,23 đồng trên sàn tỷ giá hối đoái. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,7 điểm cơ bản lên 4,3584%. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản lập kỷ lục mới trong thế kỷ 21 do lo ngại về lạm phát gia tăng - cụ thể, chỉ số trên tăng 2,0 điểm cơ bản lên 2,4%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 1999. So với đồng yên, đô la Mỹ không đổi ở mức 159,635 yên. Giá vàng giảm 0,8% xuống còn 4.638,54 đô la Mỹ. Trong thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin tăng 1,9% lên 68.915,85 đô la, trong khi đồng ether tăng 2,4% lên 2.117,61 đô la Mỹ.