Thứ tư 29/07/2026 09:20
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Thị trường nhóm nông sản 25/4: Ngô và Đậu tương phục hồi mạnh, lúa mì biến động nhẹ

Thị trường nông sản ngày 25/4/2025 ghi nhận ngô và đậu tương bật tăng nhờ yếu tố kỹ thuật và xuất khẩu, trong khi lúa mì giữ xu hướng đi ngang.
Thị trường nhóm nông sản 21/4: Giá lúa mì và đậu tương tăng nhẹ, ngô biến động do chốt lời Thị trường nhóm nông sản 23/4: Lúa mì giảm, đậu tương tăng Thị trường nhóm nông sản 24/4: Lúa mì giảm, đậu tương tăng
Thị trường nhóm nông sản 24/4: Lúa mì giảm, đậu tương tăng
Thị trường nhóm nông sản 25/4: Ngô và Đậu tương phục hồi mạnh, lúa mì biến động nhẹ

Thị trường lúa mì

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, các hợp đồng lúa mì tương lai trên sàn Chicago (CBOT) ghi nhận diễn biến giằng co khi những yếu tố hỗ trợ và tiêu cực đan xen. Đà tăng của giá ngô và đậu tương cùng với sự suy yếu của đồng USD đã giúp giá lúa mì trụ vững trước áp lực đến từ điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Đồng bằng nước Mỹ, nơi đang phát triển mùa vụ lúa mì đông.

Cụ thể, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 7/2025 (WN25) nhích nhẹ 1 cent, chốt ở 5,4405 USD/giạ. Trong khi đó, hợp đồng lúa mì đỏ cứng tại Kansas City (KWN25) tăng khiêm tốn 0,5 cent lên 5,5075 USD/giạ, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu hợp đồng là 5,43 USD/giạ. Trên sàn Minneapolis, lúa mì xuân giao tháng 7/2025 (MWEN25) tăng nhẹ 0,75 cent, đạt 6,0775 USD/giạ.

Thông tin khí tượng cho thấy mưa đã xuất hiện ở một số vùng gieo trồng chủ lực, mang lại độ ẩm quý giá cho vụ đông, với dự báo tiếp tục có mưa trong 10 ngày tới.

Trên phương diện thương mại, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết lượng hủy đơn hàng lúa mì vụ cũ trong tuần kết thúc ngày 17/4 là 145.000 tấn, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Đồng thời, doanh số bán ròng lúa mì vụ mới đạt 371.700 tấn, vượt dự báo ban đầu.

Ở châu Âu, hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp Đức nâng dự báo sản lượng lúa mì 2025 của nước này lên 21,41 triệu tấn, tăng 15,7% so với năm trước, cao hơn so với ước tính trước đó vào tháng 3.

Thị trường ngô

Trên sàn CBOT, hợp đồng ngô giao tháng 7/2025 (CN25) ghi nhận mức tăng 4,75 cent, lên 4,84 USD/giạ, sau khi chạm đáy hai tuần trong phiên trước đó. Động lực đến từ lực mua kỹ thuật và kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu tăng.

USDA xác nhận lượng ngô xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 17/4 đạt 1.152.900 tấn, nằm trong khoảng dự báo từ 800.000 - 1.300.000 tấn. Ngoài ra, đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ cho đà tăng giá khi nâng cao tính cạnh tranh của nông sản Mỹ trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đà phục hồi phần nào bị kìm hãm bởi tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ đang diễn ra thuận lợi. Theo dự báo từ Commodity Weather Group, tình trạng mưa cản trở sản xuất có thể sẽ sớm được cải thiện tại các bang phía tây vành đai ngô.

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu giữ nguyên ước tính sản lượng ngô niên vụ 2025/26 ở mức 65 triệu tấn.

Thị trường đậu tương

Giá đậu tương kỳ hạn tăng vọt trong phiên hôm qua, dẫn đầu bởi hợp đồng tháng 7/2025 (SN25), vốn đã thiết lập mức đỉnh mới kể từ cuối tháng 2, đạt 10,6305 USD/giạ trước khi đóng cửa tại 10,62 USD/giạ, tăng 11,75 cent.

Lực mua kỹ thuật cùng tâm lý lạc quan về triển vọng xuất khẩu đã tạo lực đẩy cho mặt hàng này. Cùng lúc, hợp đồng dầu đậu nành tháng 7 (BON25) cũng bật tăng mạnh 1,73 cent lên 50,07 cent/pound, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng của giá dầu thô (CL1!).

Ngược lại, giá bột đậu nành CBOT tháng 7 (SMN25) lại giảm 1,90 USD, còn 296,70 USD/tấn ngắn.

Về mặt chính sách, các phát biểu mới nhất từ chính quyền Mỹ cho thấy nỗ lực tái khởi động đối thoại thương mại với Trung Quốc, thị trường tiêu thụ đậu nành lớn nhất thế giới vẫn đang diễn ra, dù Trung Quốc phủ nhận việc đang có đàm phán. Trong khi đó, theo báo Nikkei, Nhật Bản đang xem xét tăng cường nhập khẩu đậu tương Mỹ như một phần trong đàm phán thuế quan song phương.

Ở chiều ngược lại, Brazil được dự báo sẽ gia tăng xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc, còn thị trường bột đậu nành sẽ hướng đến châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á trong năm 2025, theo một đại diện của tổ chức Abiove.

USDA cho biết doanh số đậu nành Mỹ tuần qua đạt 277.000 tấn, thấp sát mức đáy dự kiến.

Tin bài khác
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 28/7/2026: Cà phê tăng, ca cao và đường cùng giảm

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 28/7/2026: Cà phê tăng, ca cao và đường cùng giảm

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 28/7/2026 ghi nhận ca cao rơi xuống đáy 3 tuần quanh 5.200 USD; cà phê tiếp tục tăng bứt phá vượt 323 USD/pound.
Thị trường nhóm nông sản 28/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt quay đầu hạ nhiệt

Thị trường nhóm nông sản 28/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt quay đầu hạ nhiệt

Thị trường nhóm nông sản 28/7/2026 ghi nhận giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt hạ nhiệt do giá dầu thô sụt giảm mạnh và tín hiệu ngoại giao tích cực.
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 27/7/2026: Dầu cọ lập đỉnh, bông phục hồi trước nỗi lo hạn hán

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 27/7/2026: Dầu cọ lập đỉnh, bông phục hồi trước nỗi lo hạn hán

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 27/7/2026 ghi nhận dầu cọ áp sát mốc 4.750 MYR nhờ siết chính sách nhiên liệu sinh học; bông phục hồi lên 80 cent do hạn hán tại Ấn Độ.
Thị trường nhóm nông sản 27/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng phiên đầu tuần

Thị trường nhóm nông sản 27/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng phiên đầu tuần

Thị trường nhóm nông sản 27/7/2026 ghi nhận giá lúa mì vượt mốc 7 USD chạm đỉnh 3 năm; ngô và đậu tương tăng vọt theo đà dầu thô xấp xỉ 100 USD và rủi ro thời tiết.
Việt Nam lần đầu sản xuất thành công thỏi nhôm, đánh dấu bước tiến mới của ngành luyện kim

Việt Nam lần đầu sản xuất thành công thỏi nhôm, đánh dấu bước tiến mới của ngành luyện kim

Việc sản xuất thành công lô thỏi nhôm đầu tiên bằng công nghệ điện phân ngay trong nước đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam, mở ra chuỗi sản xuất nhôm khép kín từ khai thác bô xít đến chế biến sâu, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.
Dẫn đầu xuất khẩu hồ tiêu, Việt Nam vẫn chi gần 258 triệu USD nhập nguyên liệu

Dẫn đầu xuất khẩu hồ tiêu, Việt Nam vẫn chi gần 258 triệu USD nhập nguyên liệu

Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam thu về hơn 1 tỷ USD từ mặt hàng này chỉ trong hơn nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu từ Campuchia và Brazil nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến, tái xuất và đa dạng hóa nguồn cung.
Cảng biển bứt tốc, Việt Nam cần chinh phục "miếng bánh" dịch vụ hàng hải giá trị cao

Cảng biển bứt tốc, Việt Nam cần chinh phục "miếng bánh" dịch vụ hàng hải giá trị cao

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển tiếp tục tăng mạnh, các cảng nước sâu ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn giá trị gia tăng của mỗi chuyến tàu vẫn đang chảy ra nước ngoài do Việt Nam chưa làm chủ các dịch vụ hàng hải cao cấp. Hoàn thiện thể chế, xây dựng Trung tâm Hàng hải Quốc tế và phát triển hệ sinh thái dịch vụ được xem là chìa khóa để ngành hàng hải bứt phá trong giai đoạn mới.
Thủy sản Việt Nam còn thiếu gì để chạm mốc xuất khẩu 12 tỷ USD?

Thủy sản Việt Nam còn thiếu gì để chạm mốc xuất khẩu 12 tỷ USD?

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 5,77 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 12,7% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, để chạm mốc 12 tỷ USD, doanh nghiệp vẫn phải vượt qua nhiều thách thức từ chính sách thuế, chi phí logistics và biến động thương mại toàn cầu.
Thị trường nhóm nông sản 21/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng

Thị trường nhóm nông sản 21/7/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng

Thị trường nhóm nông sản 21/7/2026 ghi nhận giá lúa mì, ngô và đậu tương cùng đi lên nhờ lo ngại nguồn cung, thời tiết bất lợi và diễn biến địa chính trị quốc tế.
Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6 tỷ USD, cần tháo gỡ lực cản để cán mốc 12 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6 tỷ USD, cần tháo gỡ lực cản để cán mốc 12 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng hai con số trong 6 tháng đầu năm tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu hơn 12 tỷ USD năm 2026. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp đang cần được tháo gỡ những rào cản về logistics, nguyên liệu, lao động và thủ tục hành chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 21/7/2026: Cao su hạ nhiệt trong khi dầu cọ phục hồi

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 21/7/2026: Cao su hạ nhiệt trong khi dầu cọ phục hồi

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 21/7/2026 ghi nhận giá cao su rơi xuống dưới 215 cent do mùa thu hoạch cao điểm; Dầu cọ phục hồi trên 4.600 MYR nhờ lo ngại siêu El Nino.
Xuất khẩu thép chuyển hướng thị trường, Brazil và Hoa Kỳ bứt phá tăng trưởng

Xuất khẩu thép chuyển hướng thị trường, Brazil và Hoa Kỳ bứt phá tăng trưởng

Nửa đầu năm 2026, xuất khẩu thép của Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét về cơ cấu thị trường. Trong khi xuất khẩu sang ASEAN tiếp tục giữ vai trò chủ lực, các thị trường như Hoa Kỳ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng trưởng mạnh, bù đắp phần nào sự sụt giảm tại EU do nhu cầu yếu và tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại.
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 17/7/2026: Giá ca cao giảm mạnh, dầu cọ phục hồi nhẹ

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 17/7/2026: Giá ca cao giảm mạnh, dầu cọ phục hồi nhẹ

Thị trường nguyên liệu công nghiệp 17/7/2026 ghi nhận giá đường và dầu cọ giảm khi nguồn cung được cải thiện, nhu cầu suy yếu tại các thị trường tiêu thụ lớn dù giá năng lượng vẫn tạo lực hỗ trợ.
Thị trường nhóm nông sản 17/7/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng

Thị trường nhóm nông sản 17/7/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng

Thị trường nhóm nông sản 17/7/2026 ghi nhận giá lúa mì, ngô và đậu tương cùng đi lên nhờ lo ngại nguồn cung, thời tiết bất lợi và diễn biến địa chính trị quốc tế.
Ngành mía đường sản xuất gần 1,3 triệu tấn, áp lực tiêu thụ vẫn đè nặng

Ngành mía đường sản xuất gần 1,3 triệu tấn, áp lực tiêu thụ vẫn đè nặng

Niên vụ 2025-2026, ngành mía đường Việt Nam sản xuất gần 1,3 triệu tấn đường, duy trì nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, giá đường trong nước đang ở mức thấp nhất trong ba năm và thấp hơn nhiều nước trong khu vực, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, cạnh tranh từ đường nhập khẩu, đường không rõ nguồn gốc và đường lỏng HFCS tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.