![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 27/11/2025: Lúa mì, ngô và đậu tương cùng tăng nhẹ |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên Sàn Chicago tăng trong phiên thứ Tư khi giới giao dịch điều chỉnh vị thế trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và theo dõi diễn biến liên quan tới triển vọng đàm phán Nga - Ukraine.
Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 (WH26) tăng 1,25 cent, chốt ở 5,4005 USD/giạ. Lúa mì cứng đỏ mùa đông Kansas tháng 3 (KWH26) tăng 1,75 cent lên 5,30 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEH26) giảm 2,25 cent, còn 5,7805 USD/giạ.
Giá được hỗ trợ bởi việc xuất khẩu của Ukraine suy yếu khi mưa kéo dài làm chậm tiến độ thu hoạch, cộng với thiệt hại hạ tầng đường sắt sau các cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, áp lực giảm vẫn hiện hữu từ giá lúa mì Nga thấp, tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Argentina và Úc cùng cạnh tranh mạnh mẽ trong phiên đấu thầu của Saudi Arabia.
Bộ Nông nghiệp Mỹ ghi nhận doanh số xuất khẩu ròng đạt 613.900 tấn trong tuần kết thúc ngày 9/10, nằm ở mức cao của dự báo thị trường.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tăng khi thị trường đánh giá nhu cầu từ Trung Quốc và điều chỉnh giao dịch trước kỳ nghỉ lễ.
Hợp đồng ngô tháng 3 (CH26) tăng 7 cent, đạt 4,4525 USD/giạ.
Việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ gần đây giúp củng cố kỳ vọng rằng nước này có thể tiếp tục mua thêm ngô. Thị trường giao ngay tuần này cũng ghi nhận lực mua vững khi các doanh nghiệp tích trữ nguồn cung trước kỳ nghỉ.
Theo LSEG Research & Insights, sản lượng ngô Brazil niên vụ 2025/26 được điều chỉnh xuống 138,6 triệu tấn, giảm 1% so với ước tính trước đó vì rủi ro hạn hán. Tại Argentina, vụ ngô đầu đang duy trì chất lượng rất tốt nhờ độ ẩm đất ổn định, dù thời tiết dài hạn vẫn tiềm ẩn nguy cơ khô hạn.
Doanh số xuất khẩu ngô ròng của Mỹ đạt 1.326.600 tấn, phù hợp với dự báo thương mại.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương hồi phục trong phiên giữa tuần khi Trung Quốc đẩy mạnh mua hàng theo thỏa thuận đình chiến thương mại và giới giao dịch tái cơ cấu vị thế trước kỳ nghỉ.
Đậu tương tháng 1 (SF26) tăng 6,75 cent lên 11,3105 USD/giạ.
Giá bột đậu nành tháng 1 (SMF26) giữ ở 320,40 USD/tấn ngắn, còn dầu đậu nành tháng 1 (BOF26) tăng 0,38 cent lên 51,03 cent/pound.
Các thương nhân cho biết Trung Quốc đã mua ít nhất 10 lô đậu nành Mỹ kể từ ngày thứ Ba, ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó phía Mỹ đề nghị đẩy nhanh tiến độ mua nông sản.
Doanh số xuất khẩu ròng đạt 786.400 tấn, đúng kỳ vọng của thị trường.
