![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 26/11: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng trở lại nhờ kỳ vọng hạ lãi suất |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tại Chicago phục hồi trong phiên thứ Ba sau bốn phiên giảm liên tiếp, nhờ tâm lý tích cực từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạ lãi suất trong tháng tới. Hợp đồng lúa mì mềm mùa đông giao tháng 3 (WH26) tăng 4,05 cent, chốt ở 5,3925 USD/giạ; lúa mì cứng đỏ mùa đông Kansas tháng 3 (KWH26) tăng 5,75 cent lên 5,2825 USD/giạ; còn lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEH26) tăng 4,75 cent lên 5,8075 USD/giạ.
USDA ghi nhận doanh số xuất khẩu ròng đạt 613.900 tấn trong tuần kết thúc ngày 9/10, nằm ở mức cao của dự báo. Bên cạnh đó, các nhà máy xay xát Hàn Quốc mở thầu mua khoảng 90.000 tấn, trong đó 50.000 tấn từ Mỹ.
Dù vậy, áp lực từ giá lúa mì Nga giảm, tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Argentina - Úc và kết quả đấu thầu của Saudi Arabia tiếp tục duy trì mức cạnh tranh cao khiến đà tăng của thị trường chưa bền vững.
Thị trường ngô
Ngô kỳ hạn CBOT cũng tăng theo xu hướng chung của nhóm ngũ cốc. Hợp đồng tháng 3 (CH26) nhích 1,05 cent lên 4,3825 USD/giạ, chủ yếu nhờ hoạt động mua bù bán và kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu cải thiện.
Thị trường giao ngay duy trì vững khi các nhà máy tìm cách gom hàng trước kỳ nghỉ lễ, trong khi dự báo bão mùa đông tại khu vực Ngũ Đại Hồ - Trung Tây thúc đẩy nhu cầu dự trữ. Tuy nhiên, biên độ giao dịch vẫn hẹp do nhà đầu tư giảm vị thế trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và sự thiếu chắc chắn vì Washington - Bắc Kinh chưa đạt thỏa thuận thương mại mới.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo doanh số xuất khẩu ngô ròng đạt 1.326.600 tấn, đúng kỳ vọng thương mại.
Thị trường đậu tương
Đậu tương có phiên tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Hợp đồng tháng 1 (SF26) tăng 1,05 cent lên 11,2425 USD/giạ. Giá bột đậu nành tháng 1 (SMF26) tăng 2,10 USD lên 320,40 USD/tấn ngắn, còn dầu đậu nành tháng 1 (BOF26) tăng 0,13 cent lên 50,65 cent/pound.
Giới giao dịch cho biết bình luận từ chính quyền Tổng thống Trump đã củng cố kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục mua nông sản Mỹ theo thỏa thuận đình chiến thương mại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định Trung Quốc đang “đi đúng tiến độ” khi cam kết mua 87,5 triệu tấn sản phẩm Mỹ trong 3,5 năm tới.
Doanh số xuất khẩu đậu tương ròng đạt 786.400 tấn trong tuần kết thúc 9/10. Hai tàu chở hàng đang hướng đến khu vực cảng gần New Orleans để nhận lô đậu tương đầu tiên Trung Quốc mua từ Mỹ kể từ tháng 5.
Bên cạnh các tín hiệu tích cực, thị trường vẫn chịu tác động từ phát biểu của Trump về cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình - nội dung đề cập tới mặt hàng nông sản, khiến giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát xu hướng nhu cầu của Trung Quốc.
