![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 4/12: Giá lúa mì, ngô và đậu tương giảm 3 phiên liên tiếp |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm trong ngày thứ Tư khi tâm lý lo ngại về rủi ro địa chính trị tại Biển Đen dịu lại và nguồn cung toàn cầu vẫn ở mức cao. Hợp đồng (WH26) hạ 2,75 cent còn 5,3825 USD/giạ. Trên sàn Kansas, lúa mì cứng đỏ mùa đông KWH26 giảm 3,05 cent xuống 5,2905 USD/giạ; lúa mì xuân Minneapolis (MWEH26) giảm 4,05 cent còn 5,7625 USD/giạ.
Đà tăng mạnh của phiên trước – liên quan đến cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng hạn chế tiếp cận Biển Đen đã bị xóa bỏ sau cuộc gặp kéo dài nhiều giờ giữa ông Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, nguy cơ gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc tạm thời hạ nhiệt.
Ở phía nhu cầu, Algeria đã mua 810.000 - 870.000 tấn lúa mì xay trong phiên đấu thầu quốc tế. Nguồn cung được phép chào hàng tự do, nhưng giới thương nhân nghi ngờ một phần lượng hàng có thể đến từ khu vực Biển Đen hoặc Argentina.
Canada dự kiến nâng ước tính sản lượng lúa mì lên 38,49 triệu tấn - cao hơn so với mức 36,62 triệu tấn trước đó. Trước báo cáo xuất khẩu tuần, thị trường dự đoán doanh số lúa mì Mỹ đạt 250.000 - 650.000 tấn.
Thị trường ngô
Giá ngô Chicago giảm 1,4% do hoạt động chốt lời và sự lắng dịu của căng thẳng tại Biển Đen. Hợp đồng (CH26) hạ 6,05 cent còn 4,4305 USD/giạ. Một số nhà phân tích ghi nhận nông dân Mỹ tăng bán ra sau khi giá ngô kỳ hạn tháng 3 chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng ethanol tăng lên 1,126 triệu thùng/ngày, trong khi tồn kho tăng lên 22,511 triệu thùng - yếu tố gây sức ép lên giá.
Trước báo cáo xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, giới giao dịch ước tính doanh số ngô đạt 800.000 - 2.500.000 tấn.
Thị trường đậu tương
Đậu tương Chicago nối tiếp xu hướng giảm khi thị trường chờ thông tin mới về việc Trung Quốc mua hàng từ Mỹ. Hợp đồng (SF26) giảm 9 cent (0,8%) còn 11,1575 USD/giạ. Bột đậu tương (SMF26) giảm 30 cent xuống 311,30 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành BOF26 giảm 1,01 cent (1,9%) xuống 51,67 cent/pound.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc có khả năng hoàn thành cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung trước tháng 2/2026. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng tiến độ này có thể gặp thách thức khi Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch được dự đoán đạt kỷ lục.
Trong khi đó, lịch vận chuyển cho thấy ít nhất sáu tàu hàng sẽ chất đậu tương Mỹ tại các cảng vùng Vịnh cho đến giữa tháng 12. Trước báo cáo xuất khẩu tuần, ước tính doanh số đậu tương Mỹ đạt 600.000 - 2.000.000 tấn.
Canada cũng dự kiến nâng dự báo sản lượng hạt cải dầu lên 21,25 triệu tấn, cao hơn mức 20,03 triệu tấn trước đó.
