![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 28/11/2025: Giá lúa mì giảm, ngô phục hồi, đậu tương nhích lên theo lực mua mới |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn giảm về quanh 5,20 USD/giạ, chạm mức thấp nhất trong tháng khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục dư thừa. Báo cáo WASDE tháng 11 cho thấy sản lượng và tồn kho cuối kỳ đều ở vùng cao kỷ lục, tạo điều kiện để hoạt động xuất khẩu gia tăng trong thời gian tới.
Từ khu vực Biển Đen, Ukraine cho biết sẽ không áp dụng lại hạn chế xuất khẩu trong niên vụ 2025/26 nhờ thu hoạch lớn và tốc độ giao hàng đầu vụ chậm, qua đó bổ sung thêm lượng hàng ra thị trường. Argentina cũng nâng dự báo sản lượng lên gần sát mức cao lịch sử, trong khi nguồn cung từ Nga vẫn ổn định và duy trì sức cạnh tranh.
Đà giảm còn được đẩy mạnh khi đồng USD yếu đi, giúp chi phí nhập khẩu hạ nhiệt. Nhiều nhà mua hàng cắt giảm nhu cầu bảo hiểm kỳ hạn và ưu tiên tận dụng nguồn cung nội địa có giá rẻ hơn. Dù thời tiết tại một số vùng của Mỹ và Argentina vẫn cần theo dõi, các tác động hiện tại chưa gây thiệt hại đáng kể, giữ cho thị trường lúa mì ở trạng thái nguồn cung dồi dào.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn phục hồi lên trên 4,30 USD/giạ sau khi rơi xuống đáy một tháng, chủ yếu nhờ nguồn cung sẵn có cho giao ngay giảm và người mua trả giá cao hơn để đẩy nhanh tiến độ nhận hàng.
Tại khu vực Biển Đen, xuất khẩu ngô của Ukraine tiếp tục ở mức thấp hơn nhiều so với năm trước, khiến thị trường thiếu đi lượng hàng thường dùng để giảm áp lực khan hiếm. Khoảng trống này đang được lấp lại bởi nhu cầu nhập khẩu mạnh hơn đối với ngô Mỹ.
Tại Brazil, tiêu thụ trong nước tăng - đặc biệt là nhu cầu ethanol và công nghiệp chế biến trong khi nông dân giảm lượng bán ra và chương trình xuất khẩu duy trì tới cuối năm làm giá thầu nội địa cũng như chi phí cảng tăng. Các tín hiệu La Niña và lo ngại về đường sắt, logistics cảng có thể khiến nguồn cung vụ mới không sớm cải thiện tình trạng thiếu hụt.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn nhích lên quanh 11,30 USD/giạ, tiến gần mức cao nhất trong tuần nhờ lực mua từ Trung Quốc. Thị trường ghi nhận Trung Quốc đã gom ít nhất 10 lô đậu tương Mỹ kể từ đầu tuần, nâng tổng lượng mua từ cuối tháng 10 lên khoảng 3,5 triệu tấn – tương đương gần 30% mục tiêu 12 triệu tấn mà Bắc Kinh đặt ra.
Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc, phía Mỹ cho biết đã kêu gọi Bắc Kinh đẩy mạnh tiến độ mua hàng nông sản.
Tại Brazil, Hiệp hội ANEC hạ dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 11 xuống còn 4,4 triệu tấn, thấp hơn 310.000 tấn so với ước tính trước đó. Tuy vậy, mức này vẫn cao hơn 88% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu toàn cầu duy trì ổn định.
